Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Tăng cường tổng kiểm tra các phương tiện tại cửa ngõ phía Tây

Phóng viên - 15/12/2019 | 17:11 (GTM + 7)

Những tháng cuối năm do nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa phục vụ các dịp tết, lễ hội tăng cao, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) sẽ có những diễn biến phức tạp.

Sáng 15/12, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an Tp.HCM) đã triển khai tăng cường đợt cao điểm tổng kiểm tra các phương tiện từ nay đến hết 14/2/2020 tại cửa ngõ phía Tây thành phố nhằm đảm bảo trật tự giao thông trước, trong và sau tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020.

Những tháng cuối năm do nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa phục vụ các dịp tết, lễ hội tăng cao, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố trong thời điểm này sẽ có những diễn biến phức tạp.

Vì vậy, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020, Phòng CSGT ĐB-ĐS tổ chức triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát, thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn Tp.HCM.

Trong đó cửa ngõ phía Tây là một trong những điểm nóng giao thông.

Tổng kiểm soát phương tiện cửa ngõ phía Tây TPHCM
 Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Chỉ trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hàng loạt các phương tiện xe tải, ô tô khách trên đường Kinh Dương Vương trước cổng bến xe Miền Tây và trên quốc lộ 1 cửa ngõ ra vào Thành phố.

Sau khi kiểm tra hầu hết các tài xế của các phương tiện này điều chấp hành tốt, đầy đủ các quy định về vận chuyển hành khách. Lực lượng chức năng cũng không quên luôn nhắc nhở các tài xế cùng hành khách trên xe luôn tuân thủ lật giao thông, thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm luật giao thông, đặc biệt là người chạy xe máy điều khiển phương tiện vào làn ô tô khi phát hiện cơ quan chức năng liền quay đầu bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm. Những trường hợp vi phạm điều bị CSGT xử lý nghiêm.

Để góp phần đảm bảo tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố trước trong và sau tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020, Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong dịp Tết cần phải nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, không lạm dụng rượu bia, khi đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, cho gia đình và cho những người tham gia giao thông khác.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //