Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tôn vinh thương hiệu Việt Nam

Phóng viên - 11/08/2019 | 13:59 (GTM + 7)

Sự kiện nhằm tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp, thương hiệu, lương y thầy thuốc tiêu biểu có những cống hiến trong sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị dân tộc, cũng như sự phát triển kinh tế đất nước.

Sự kiện nhằm tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp, thương hiệu, lương y thầy thuốc tiêu biểu 

Sáng nay (11/8), tại Hà Nội, Ủy ban Dân vận Trung ương phối hợp cùng Trung ương hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển Thương hiệu sản phẩm, Trung tâm nghiên cứu doanh nhân Đông Nam Á tổ chức chương trình Tự hào Việt Nam 2019.

Tham dự chương trình có ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, TS Trần Quốc Trị, Chủ tịch Trung ương hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam, TS Phạm Quý Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam, Ths Mai Minh Hoa, Viện trưởng Viện nghiên cứu, phát triển thương hiệu sản phẩm… 

Sự kiện nhằm biểu dương, ghi nhận, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp, thương hiệu, các nghệ nhân, nhà hoạt động xã hội, lương y thầy thuốc tiêu biểu đã có những cống hiến trong sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị dân tộc, cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước. 

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Phạm Quý Hiệp, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Trung ương hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam cho biết: “Năm 2019 là lần thứ 2 Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á Việt Nam tổ chức vinh danh các nhà hoạt động xã hội, lương y thầy thuốc tiêu biểu, doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế đất nước. Bên cạnh danh hiệu phong tặng trong những lĩnh vực xã hội, văn hóa dân gian, y tế còn có các danh hiệu trao tặng cho các doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ đạt nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, có chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn”.

Theo ông Phạm Quý Hiệp, các nghệ nhân, doanh nhân… được cấp chứng nhận, kỷ niệm chương lần này đã minh chứng cho những cống hiến của họ trong việc duy trì, phát triển văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng đem lại hiệu quả tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, quảng bá thương hiệu, xây dựng niềm tin từ cộng đồng đối với các nghệ nhân, thầy thuốc và doanh nhân Việt Nam. 

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng trong Chương trình Tự hào Việt Nam

“Một trong những thành công của Chương trình năm nay đó là nhận được sự hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình của các nghệ nhân, doanh nhân, lương y, thầy thuốc tiêu biểu”, ông Phạm Quý Hiệp khẳng định.

Là đơn vị vinh dự nhận giải thưởng trong Chương trình Tự hào Việt Nam 2019, ông Lưu Phúc Lộc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Ahome cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, góp phần không nhỏ trong việc tôn vinh thương hiệu Việt. Sự kiện cũng là cơ hội quảng bá giúp người tiêu dùng nhận biết được những sản phẩm, dịch vụ Việt Nam uy tín, chất lượng. 

Đặt lợi ích người tiêu dùng làm yếu tố quan trọng hàng đầu, những năm qua, Ahome luôn khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trong hành trình xây dựng, phát triển thành quả lớn nhất của thương hiệu thuần Việt này chính là sự tin tưởng của khách hàng. 

Ông Lưu Phúc Lộc chia sẻ: “Để chinh phục được niềm tin của người tiêu dùng Việt, trước hết các doanh nghiệp Việt phải xuất phát từ cái tâm. Bên cạnh đó, sản phẩm phải đạt chất lượng tốt cũng như yếu tố thẩm mỹ. Quan trọng nhất là doanh nghiệp cần giữ vững uy tín đối với thị trường và từng khách hàng”. 

Theo ông Lưu Phúc Lộc, nhận được giải thưởng trong Chương trình Tự hào Việt Nam 2019 là niềm hạnh phúc, động viên rất lớn dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở đơn vị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của mình.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //