Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thưởng nóng các đơn vị có thành tích đấu tranh phòng chống cát tặc

Phóng viên - 02/12/2019 | 19:22 (GTM + 7)

Cục CSGT vừa công bố quyết định thưởng nóng cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông. Hiện vụ án đã được Công an tỉnh Bến Tre khởi tố và tiến hành điều tra theo

08 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông

Chiều ngày 02/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đã công bố quyết định và thưởng nóng cho 08 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông.

Cụ thể, 08 đơn vị gồm: 01 đơn vị cấp phòng của Cục CSGT; 02 đơn vị cấp phòng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; 01 đơn vị Viện khoa học hình sự; 01 đơn vị Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ; Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bến Tre và Phòng CSGT công an tỉnh Bến Tre. Mỗi đơn vị được thưởng 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Trước đó, vào lúc 23h30 ngày 11/11, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre đã đồng loạt xuất quân kiểm tra, khống chế và bắt quả tang 14 xà lan đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông thuộc địa bàn giáp ranh Bến Tre và Vĩnh Long.

Tang vật thu giữ gồm 14 xà lan, gần 1.500 mét khối cát, 18 sổ ghi chép, 91 hóa đơn chứng từ cùng nhiều vật chứng khác. Cơ quan chức năng cũng đã triệu tập 46 đối tượng để xác minh làm rõ vụ việc.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp tạo thành công của chuyên án

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT gửi lời cảm ơn đến các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp tạo thành công của chuyên án. Đồng thời, đánh giá cao cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đấu tranh với tội phạm khai thác cát đã sự sự dụng đồng bộ các biệp pháp nghiệp vụ của Bộ Công an, không để lộ bí mật khi tham gia phá án, qua đó thể hiện sự mưu trí, dũng cảm của CBCS khi thực hiện nhiệm vụ.

Hiện vụ án đã được Công an tỉnh Bến Tre khởi tố và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //