Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thủ tướng Malaysia lái thử xe VinFast Lux tại Hà Nội

Phóng viên - 30/08/2019 | 8:22 (GTM + 7)

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tự tay cầm lái chiếc ôtô thương hiệu Việt VinFast Lux SA 2.0.

Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad trên chiếc Lux SA2.0 - Ảnh VinFast
Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad trên chiếc Lux SA2.0 - Ảnh VinFast

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 28/8, Thủ tướng Malaysia - Mahathir Mohamad có buổi nói chuyện với sinh viên tại Đại học FPT ở Hà Nội. Đặc biệt, trong sự kiện này, Thủ tướng Malaysia lái thử xe VinFast Lux - mẫu ôtô mang thương hiệu Việt Nam. 

Đích thân Chủ tịch VinGroup ông Phạm Nhật Vượng giới thiệu cho Thủ tướng Malaysia về việc các mẫu xe VinFast được sản xuất như thế nào.

Thủ tướng Malaysia cầm lái, trong khi Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng ngồi hàng ghế sau.
Thủ tướng Malaysia cầm lái, trong khi Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng ngồi hàng ghế sau.

Sau đó, cả chủ tịch VinGroup và Thủ tướng Malaysia lên chiếc SUV VinFast Lux SA2.0 và chạy thử trên quãng đường khoảng 3 km.

Theo phiên dịch ngồi trên xe, vì muốn cảm nhận tốc độ xe, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã cố tình giảm tốc độ để tăng khoảng cách với xe an ninh phía trước nhằm có quãng đường phù hợp nhấn ga đưa chiếc xe vọt lên tới tốc độ 100km/h.

"Xe rất khỏe và có thiết kế rất đẹp, tiếc là tôi chỉ lái được 100km/h" - Thủ tướng Mahathir Mohamad trả lời câu hỏi "Ông cảm nhận thế nào" của ông Phạm Nhật Vượng khi xuống xe. Ông Vượng tiếp lời: "Nếu có dịp, tôi sẽ mời ông lái với tốc độ 200km/h".

Ông Phạm Nhật Vượng trao tặng Thủ tướng Malaysia mô hình xe VinFast.
Ông Phạm Nhật Vượng trao tặng Thủ tướng Malaysia mô hình xe VinFast.

Chiếc xe Vinfast Lux SA 2.0 mà Thủ tướng Malaysia lái thử là mẫu xe SUV 7 chỗ, nặng 2,1 tấn, động cơ 228 mã lực, hộp số ZF tự động 8 cấp, hệ dẫn động hai cầu.

Thủ tướng Mahathir Mohamad được coi là “người đỡ đầu” cho ngành công nghiệp ô tô Malaysia. Ông cũng là “kiến trúc sư” đưa Malaysia từ một nước nông nghiệp trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất Đông Nam Á.

Nhờ những chính sách khuyến khích phát triển thương hiệu ô tô nội địa, Malaysia hiện là quốc gia duy nhất tại khu vực ASEAN có các thương hiệu ô tô nội địa cạnh tranh sòng phẳng với các hãng xe toàn cầu tại thị trường nước này.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

// //