Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sợ virus Corona: Ra sân bay, người lớn bịt mặt nhưng lại quên con trẻ

Phóng viên - 30/01/2020 | 5:45 (GTM + 7)

Ngày cuối cùng nghỉ Tết Nguyên đán, mọi công tác phòng chống virus corona vẫn đang hết sức căn thẳng. Trong khi đó, ở tất cả các nhà ga, bến xe, sân bay đông nghịt người xếp hàng mua vé để chuẩn bị bước vào công việc ngày hôm sau.

Corona
Tại sân bay Nội Bài chiều nay, hàng chục ngàn người xếp hàng chật kín các quầy làm thủ tục để trở về nhà sau 1 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Corona
Những ngày này, thông tin về dịch cúm Corona đang tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người đều được khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người nên hầu hết mọi người đều tự sắm cho mình 1 chiếc khẩu trang khi đến sân bay
IMG-0344
Ai cũng tỏ ra cảnh giác với bệnh dịch
IMG-0980
Tuy nhiên cũng có không ít người không muốn đeo khẩu trang vì cho rằng dịch bệnh chưa thể tác động đến Việt Nam
IMG-1130
Người lớn ý thức đeo khẩu trang
IMG-1367
Nhưng lại quên đeo cho con trẻ - đối tượng rất dễ mắc bệnh do hệ miễn dịch còn yếu
IMG-1474
Lên tàu bay vẫn cẩn thận đeo khẩu trang
IMG-1630
---
IMG-1982
Hành khách phải kéo khăn bịt mặt để nhân viên hải quan kiểm tra giấy tờ tuỳ thân
IMG-2459
1 nhân viên vệ sinh đeo khẩu trang khi làm việc tại sân bay Nội Bài
IMG-2843
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng dài người xếp hàng lấy hành lý cũng đều cẩn thận đeo khẩu trang phòng bệnh cúm. Tuy vậy, nhiều trường hợp người lớn cẩn thận đeo khẩu trang nhưng lại... quên con trẻ
Hàng dài du khách nước ngoài, người Việt xếp hàng chờ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, vẫn có người không muốn đeo khẩu trang phòng dịch

 

IMG-3308
2 bố con đeo khẩu trang phòng bệnh nhưng lại cùng kéo trễ xuống cằm cho... thoải mái

 

IMG-4257
Các tiếp viên và nhân viên hàng không đeo khăn bịt mặt khi chuẩn bị lên tàu, công việc phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, rất dễ nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người mang mầm bệnh nên những nhân viên hàng không phải rất cẩn thận với sức khoẻ của mình
IMG-4638
Người đeo khẩu trang, người không...
IMG-4888
Bố "cẩn thận" đeo khẩu trang nhưng con sơ sinh thì... không cần???
IMG-4931
Mẹ đeo, quên con...
IMG-5063
Nữ tiếp viên hàng không vẫn rất xinh đẹp khi đeo khẩu trang phục vụ hành khách...
IMG-5583
Các nhân viên kiểm tra vé đeo khẩu trang khi tiếp xúc hành khách tại cổng vào tàu bay
IMG-8748
Rất nhiều trẻ em, những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh khi tới chỗ công cộng, nhưng bố mẹ lại quên bảo vệ cho con
IMG-9816
Với sự nguy hiểm của dịch cúm Corona, để bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân và gia đình, cộng đồng, mọi người vẫn nên đề cao cảnh giác và tự trang bị khẩu trang cho mình, đặc biệt là con trẻ khi tới nơi công cộng, tiếp xúc đông người

Theo thông tin từ Bộ Y tế cập nhật tính đến ngày 29/01/2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và gần hai mươi quốc gia trên thế giới.

Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến 20h00 ngày 29-1-2020: Số người mắc bệnh trên thế giới: 6061 trường hợp. Tại Việt Nam đến nay có 2 trường hợp mắc bệnh đều là người Trung Quốc, hiện 1 người đã được điều trị khỏi.

Số trường hợp nghi nhiễm là 97 trường hợp, đều có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch, trong đó 65 trường hợp xét nghiệm âm tính, 32 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ; Ngoài ra có 43 trường hợp sức khoẻ bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV. 

Số người chết là 170, không có trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc

CB22F777-CCBF-405C-8380-D3DCA9AC9964
95CDB3A5-ECDF-4E4E-B95D-DA683BC74441
3EB67598-B3F0-40BF-A269-F438887C859C
Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //