Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sân bay, cảng biển dừng hoạt động chờ bão số 2 tan

Phóng viên - 04/07/2019 | 9:34 (GTM + 7)

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 2 sẽ được hãng hàng không bồi thường theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay khác...

 Lực lượng tại Đồ Sơn tất bật cưa, cắt những cây to bị đổ gãy. Tổng số nhân lực sẵn sàng huy động để ứng phó với cơn bão số 2 lên tới hơn 1.500 người.

Gió giật bật gốc cây, bay biển hiệu

Ngay từ sáng sớm (4/7), do ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồ Sơn, gió giật cấp 11 khiến nhiều cây cối bị quật ngã, rất may không có thiệt hại về người và tài sản. Dọc các tuyến đường, cành cây gãy đổ khá nhiều, lực lượng chức năng đang tổ chức thu gom, quét dọn, đảm bảo giao thông suốt trong khu du lịch Đồ Sơn.

Những gốc cây lớn cũng không thể chịu được sức mạnh của cơn bão số 2

Khu vực nội thành Hải Phòng cũng gặp phải tình trạng tương tự, hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố gẫy đổ nằm là liệt trên đường. Công nhân môi trường phải rất vất vả để thu gom, giải tỏa cây xanh gãy đổ ở trung tâm Thành phố.

Sân bay, cảng biển Hải Phòng dừng hoạt động chờ bão tan

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, ngày 3/7, hãng hàng không Vietjet Air đã hủy chuyến bay VJ732 từ Nha Trang – Hải Phòng lúc 22h20 và chuyến bay VJ284 từ TP. HCM – Hải Phòng lúc 22h05. Hãng hàng Vietnam Airlines cũng hủy 2 chuyến bay VN1192, VN1193 giữa Hải Phòng – TP. HCM; Jestar Pacific điều chỉnh hướng cất/hạ cánh của 2 chuyến bay BL594, BL595 giữa Hải Phòng – TP. HCM từ sân bay Cát Bi sang sân bay Nội Bài (Hà Nội). 

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 2 sẽ được hãng hàng không bồi thường theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay khác.

Ngoài ra, các hãng hàng không cũng khuyến cáo hành khách có kế hoạch đến/đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bão số 2 như Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hóa) và Vinh (Nghệ An) thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin chuyến bay từ các hãng.

Cảng container quốc tế Hải Phòng tạm dừng hoạt động đảm bảo an toàn quá trình kinh doanh, khai thác

Cũng trong ngày 3/7, trong thời gian cơn bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng, Cảng container quốc tế Hải Phòng sẽ tạm thời dừng hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo an toàn quá trình kinh doanh, khai thác.

Cụ thể, cảng sẽ tạm dừng các hoạt động liên quan đến tiếp nhận tàu và khai thác giao nhận hàng hóa để đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa. Trường hợp đặc biệt, Trung tâm điều độ của cảng sẽ xem xét tình hình và có kế hoạch cụ thể.

7.289 tàu thuyền đã về nơi tránh trú an toàn

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17h chiều 3/7, toàn tỉnh có 7.289 tàu thuyền với 25.750 lao cộng đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Trong đó, 6.777 tàu thuyền với 22.076 lao động đang neo đuậ tại các bến nội tỉnh; 512 phương tiện với 3.674 lao động đang nẹo đậu tại các tỉnh Quảng Bình – Bình Thuận.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia cùng các lực lượng vũ trang đưa tàu, thuyền của ngư dân neo đậu an toàn tránh trú bão số 2

Còn tại tỉnh Ninh Bình, cũng trong chiều tối 3/7, 130 phương tiện và 352 thuyền viên trên địa bàn huyện ven biển Kim Sơn tham gia đánh bắt thủy hải sản đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Chính quyền cũng yêu cầu hơn 310 chủ lều, chòi canh ngao vùng ngoài đê Bình Minh 3 và khu vực Cồn Nổi về hướng di chuyển của bão chủ động phòng tránh, sẵn sàng sơ tán vào bờ trước khi bão đổ bộ đất liền.

Trong ngày (04/7), ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/12 giờ, có nơi trên 120mm/12 giờ); từ đêm nay mưa giảm.

Cùng, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Tại khu vực Hà Nội xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //