Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quy hoạch Bệnh viện Ung bướu trong khu Ngoại giao đoàn còn nhiều nghi vấn

Phóng viên - 23/05/2019 | 18:46 (GTM + 7)

Hiện nay, các cư dân mua nhà tại khu đô thị Ngoại giao đoàn đang dần mất niềm tin với những lời cam kết phía chủ đầu tư, khi cuộc sống của họ bị xáo trộn hoàn toàn bởi câu chuyện "xây bệnh viện trong khu đô thị mới"...

Không đồng tình với việc điều chỉnh quy hoạch xây bệnh viện u bướu, người dân đang sinh sống tại khu đô thị Đoàn Ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã biểu tình bằng hình thức căng băng rôn, khẩu ngữ (Ảnh: KTNT)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khu đô thị kiểu mẫu, đầy đủ tiện ích và là một trong những nơi đáng sống nhất Hà Nội, đó là những thông tin người dân nhận được trước khi lựa chọn mua nhà tại khu đô thị Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, TP Hà Nội. Thế nhưng hiện nay, các cư dân nơi đây đang dần mất niềm tin với những lời cam kết của phía chủ đầu tư, khi cuộc sống của họ bị xáo trộn hoàn toàn bởi câu chuyện “xây bệnh viện trong khu đô thị”.

Theo quyết định số 368 của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 22/1/2010, khu đô thị Ngoại giao đoàn được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp và không có quy hoạch xây bệnh viện.

Thế nhưng, mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi đến tháng 5/2017, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định 2905, trong đó điều chỉnh lô đất vốn để xây trạm biến thế, chuyển thành đất xây bệnh viện Ung Bướu quốc tế Việt Nhật, do Công ty cổ phần phát triển công nghệ y học Việt Nam-Nhật Bản, gọi tắt là Vija-Metech làm chủ đầu tư. 

Theo bà Phạm Thị Hòa Thái, cư dân tòa N03T4, việc thay đổi quy hoạch để lô đất có chức năng đất công cộng đô thị chuyển thành đất bệnh viện tư nhân khiến nhiều người hoang mang. Bởi lẽ, với quy hoạch mới nhất lên tới hơn 20.000 dân thì nhu cầu về một trạm biến thế tại khu Ngoại giao đoàn là rất cần thiết. 

“Về vấn đề thay đổi đầu mối kỹ thuật là khu trạm điện thì chúng tôi rất lo lắng. Bởi lẽ khi tôi về ở đây gần 1 năm rồi đã có những lần mất điện, xảy ra sự cố điện gây ảnh hưởng đến cư dân của chúng tôi. Cái sự thay đổi quy hoạch làm cho chúng tôi rất bất bình bởi vì nó đã thay đổi những tiện ích và quyền lợi của cư dân khi về đây. Điện khu vực chúng tôi sẽ bị quá tải.“

Cùng chung sự bức xúc về vấn đề này, ông Nguyễn Quý Đường, cư dân tòa N01T2 bày tỏ quan điểm, việc quy hoạch bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nhật là hoàn toàn trái với Luật thủ đô, trái với chủ trương không khuyến khích xây dựng bệnh viện trong khu vực nội thành:

“Chúng tôi nhận thấy cái việc xây dựng bệnh viện trong khu đoàn ngoại giao là không cần thiết bởi xung quanh khu vực chúng tôi đang ở đã có tới 7 bệnh viện, bao gồm cả bệnh viện chuyên ngành, bệnh viện đa khoa. Nếu bệnh viện này được hoạt động thì với quy mô 150 giường bệnh thì sẽ có hàng nghìn lượt khám chữa bệnh mỗi ngày, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng tôi".

Một góc dự án khu Đoàn Ngoại giao

Trong khi đó, bà Cù Thị Phương Dung, thuộc ban đại diện cư dân tòa N01T5 khẳng định, việc quy hoạch xây dựng bệnh viện Ung Bướu quốc tế Việt Nhật có rất nhiều vấn đề không rõ ràng. Như việc quyết định 2905 đến tháng 5/2017 mới ban hành nhưng từ trước đó gần 3 tháng, vào tháng 3/2017, chủ đầu tư bệnh viện đã tổ chức động thổ. 

“Cư dân chúng tôi hoàn toàn không biết về quyết định thay đổi quy hoạch là 2905, cho nên càng không biết là có bệnh viện được mọc lên ở khu đất đấy. Cho đến khi bệnh viện đã được khởi công thì chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư đối thoại với dân để trả lời rõ ràng về vụ việc này”

Theo bà Dung, phía chủ đầu tư và chính quyền phường Xuân Tảo luôn khẳng định đã làm đúng quy trình, bao gồm cả việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án vào ngày 9/4/2019. Tuy nhiên, kết quả người dân xác minh lại không hề như vậy. Toàn bộ 7 cư dân ký tên trong biên bản buổi lấy ý kiến đó lại do chủ đầu tư mời, chứ không thuộc ban quản trị, ban liên lạc hay ban đại diện của bất kỳ tòa nhà nào. Bên cạnh đó, khi người dân đề nghị cung cấp hồ sơ đấu thầu dự án bệnh viện thì chủ đầu tư lại không cung cấp được. 

Trao đổi với phóng viên VOVGT, luật sư Ngô Anh Tuấn, thuộc đoàn luật sư TP.Hà Nội, người từng tham gia hỗ trợ pháp lý cho các cư dân khu Ngoại giao đoàn phân tích, việc công ty VijaMetech động thổ xây dựng bệnh viện trước khi có quyết định điều chỉnh 2905 đã vi phạm Luật Xây dựng 2015. Không những vậy, việc những cư dân được lấy ý kiến lại không thuộc ban quản trị hay ban đại diện các tòa nhà trong khu Đoàn Ngoại giao cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật:

“Khi xây dựng bệnh viện trên 60 giường thì phải xin ý kiến của cư dân bị ảnh hưởng, thì họ lấy những cư dân có sinh sống ở tại khu Đoàn Ngoại giao nhưng không đại diện cư dân. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định của Nghị định 18/2015/NĐCP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường”. 

Liên quan đến vụ việc này, các ban đại diện, ban quản trị tòa nhà trong khu Ngoại giao đoàn cho biết, hiện họ vẫn đang tiếp tục có đơn kiến nghị gửi tới chính phủ và các bộ, ban ngành liên quan, đề nghị tạm dừng thi công bệnh viện ung bướu quốc tế Việt Nhật. Chỉ khi nào những nghi vấn xung quanh việc quy hoạch bệnh viện này được làm rõ thì khi đó, quyền lợi của người dân mới được đảm bảo.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

// //