Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quảng Ninh: Xe khách lao xuống vực sâu 30m, 2 người tử vong

Phóng viên - 03/07/2019 | 7:03 (GTM + 7)

Khoảng 14h chiều 02/7, tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, rất nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Tiên Yên.

Chiếc xe khách BKS tỉnh Thái Bình lao xuống vực sâu khoảng hơn 30 mét (Ảnh CTV)

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực thôn Nà Cang, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên. Xe khách BKS 17B-00698 lưu thông theo hướng từ Đại Thành (Tiên Yên) lên xã Húc Động (Bình Liêu) đã đâm xuống vực sâu khoảng 30m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 20 người, hầu hết là khách du lịch sau khi tham quan thác Khe Vằn đang trên đường trở ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường trơn trượt dẫn tới tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Biên phòng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Hiện hầu hết nạn nhân của vụ tai nạn đã được đưa lên khỏi vực và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tiên Yên.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 20 người. Vụ tai nạn làm ít nhất hai nạn nhân tử vong. (Ảnh CTV)

Ông Trương Công Ngàn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với huyện Bình Liêu đưa được 19 người đến bệnh viện. Hiện có 2 người tử vong trong đó có 1 nạn nhân vẫn bị kẹt trong xe ở dưới vực, phải dùng máy cắt mới mang được thi thể ra. Chúng tôi huy động tất cả các lực lượng từ biên phòng, công an để, phía y tế huy động các bệnh viện Quân y, bệnh viện Bãi Cháy. Việc sơ cứu đang được thực hiện rất khẩn trương.”

Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương. 

Lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Biên phòng được huy động triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn (Ảnh CTV)

Cũng trong chiều nay, tại khu vực thác Khe Vằn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu xảy vụ việc 1 nam du khách bị đuối nước dẫn tới tử vong khi đi du lịch theo hình thức ‘phượt’ cùng nhóm bạn. Du khách này sinh năm 1997, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo huyện cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa nạn nhân về gia đình.

Tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo du khách cần tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo an toàn khi đi tham quan du lịch, đặc biệt tại các khu vực sông nước./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //