Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phú Quốc: Mưa to, nhiều khu vực bị cô lập

Phóng viên - 09/08/2019 | 20:45 (GTM + 7)

Trận mưa từ tối qua kéo dài đến sáng 9/8 đã khiến nhiều tuyến đường ở huyện Phú Quốc, Kiên Giang bị ngập nặng, đặc biệt khu phố 9, khu phố 10 (thị trấn Dương Đông), ấp Cây Thông Trong, cây Thông Ngoài (Cửa Dương) bị chia cắt hoàn toàn.

Hành khách tại sân bay Phú Quốc bị trễ chuyến bay khá đông. Ảnh: Bùi Trọng Cung

 Trận ngập lịch sử ngày 5/8 chưa kịp rút hết nước thì ở Phú Quốc lại đón những cơn mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua cho đến chiều nay 9/8, gây ngập úng trở lại với diện ngập rộng hơn và mức độ ngập cũng sâu hơn. Trong đó khu phố 9, khu phố 10 (thị trấn Dương Đông), ấp Cây Thông Trong, cây Thông Ngoài (Cửa Dương) bị chia cắt hoàn toàn.

Theo Ông Mai Văn Huỳnh - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết toàn huyện có 4.418 hộ dân bị ngập, trong đó nặng nhất là thị trấn Dương Đông với 3.800 hộ. Cũng theo ông Huỳnh huyện đã huy động toàn bộ lực lượng để tập trung lo cho dân và rất mừng là đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người. Những nơi bị chia cắt, các phương tiện vận chuyển không vào được, huyện đang chỉ đạo lực lượng cứu hộ bơi vào để chuyển người ra những nơi an toàn. Các ban, ngành huyện đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và thuốc men cho bà con.

Phú Quốc chìm trong biển nước - Ảnh: Tuổi trẻ

Chính quyền huyện Phú Quốc đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 950, Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn Thanh niên để di dời các hộ dân bị ngập sâu tới nơi tạm trú an toàn. Công tác cứu hộ đang được các nghành chức năng địa phương tích cực triển khai. Thượng úy Nguyễn Văn Định- Công tác tại Phòng Chính Trị- lữ đoàn 127, vùng 5 Hải Quân(đang thực hiện công tác cứu hộ ở Thị Trấn Dương Đông) cho biết:

Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, hiện tại nhiều khu vực trên đại bàn Phú Quốc đã bị ngập sâu trong nước và đe dọa đến tính mạng và tài sản của bà con nhân dân. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, địa phương cũng như lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, trong đó có vùng IV Hải Quân thì khẩn trương tích cực triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm. Riêng vùng IV hải quân thì hiện tại vùng đã triển khai và điều động 350 cán bộ chiến sĩ, 9 xe oto 2 xuồng SD 650 và 65 bè nhanh chóng cơ động vào vùng ngập lụt bị cô lập để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Hiện tại, theo ghi nhận của tôi tại hiện trường lúc này đây do nước sâu, mưa giông vẫn đang tiếp tục xảy ra nên quá trình tiếp cận và sơ tán người dân gặp nhiều khó khăn.  Bên cạnh đó nhiều tuyến đường đã bị ngập lụt và các phương tiện không thể di chuyển được cho nên cũng đang gây ách tách giao thông tại 1 số khu vực.

Clip: Bùi Trọng Cung

Theo ghi nhận của CTV Trung Chánh- CTV của FM Mekong thường trú tại Kiên Giang cho biết, từ chiều qua và suốt ngày 9/8, Phú Quốc liên tục có mưa nặng hạt kéo dài. Hệ thống thoát nước vốn đã quá tải và một số nơi bị hư hỏng do trận ngập úng lịch sử cách đây mấy ngày nên thoát nước kém, diện ngập và mức độ ngập càng nặng thêm. Các khu vực như: khu phố 9, 10 thị trấn Dương Đông; ấp Cây thông Trong, Cây Thông ngoài xã Cửa Dương bị ngập khá sâu, từ 1-2 m. Ngoài ra, các khu vực lần trước chưa bị ngập thì nay nước đã dâng cao, như: thị trấn An Thới, xã Gành Dầu, Bãi Thơm…

Trước tình hình ngập lụt trên, trong sáng mai 10/8, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ lập đoàn cùng các Sở, nghành liên quan, như: Tài nguyên – Môi Trường, Giao thông, Nông nghiệp - PTNT, Khoa học – Công nghệ, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính… đi khảo sát, tìm nguyên nhân, khắc phục hậu quả, cũng như đề xuất các giải pháp chống ngập lâu dài cho đảo. Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, chỉ trong chưa đầy 1 tuần lễ, Phú Quốc đã ghi nhận lượng mưa gần 1.000 mm, gần bằng 1/3 lượng mưa trung bình của cả năm, nên hệ thống thoát nước bị quá tải, gây ngập úng cục bộ. Riêng về hồ chứa nước Dương Đông (do Sở NN-PTNT quản lý), ông Tâm khẳng định thông tin cho rằng hồ xả nước gây ngập là không đúng. Hồ chỉ xả 1 cửa để đảm bảo không bị vỡ đê, vì vỡ đê sẽ gây hậu quả rất lớn. 

Ảnh: FB Thái Trường Giang

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, đến 14h30 chiều nay 9/8, một số chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet từ TP.HCM đi Phú Quốc bị hoãn, phải thay đổi thời gian cất cánh. Theo đó, thông tin trên bảng điện tử thông báo các chuyến bay VN1813, VN1815, VN1825, VN7823, VN7825 của Vietnam Airlines và chuyến bay VJ331, VJ327, VJ459 của Vietjet đều thông báo chậm chuyến, giờ khởi hành lùi lại ít nhất 2 giờ.

Thậm chí một số chuyến bay hành khách đã làm xong thủ tục ra tàu bay nhưng hãng bay phải cáo lỗi khách hàng do máy báy không cất cánh được. Tại Phú Quốc, một số chuyến bay cũng bị hoãn. Anh Bùi Trọng Cung—một du khách đến từ TpHCM có chuyến du lịch ở Phú Quốc từ sáng thứ 4, theo lịch bay chiều nay 9/8 anh sẽ về TPHCM, tuy nhiên do thời tiết xấu chuyến bay đã bị rời lại giờ khởi hành:

Do thời tiết rất là xấu không thể bay về được thì chuyến bay bị hoãn đến khoảng 10 giờ tối mới có thể bay về được. Khả năng tôi còn không biết là có thể bay về được hay không nên gia đình chúng tôi cùng một số gia đình khác phải đổi vé đến trưa mai mới có thể về được. Đường xá thì hiện nay thì không được tiến vào các khu lân cận….. Hiện tại bây giờ mưa đang rất lớn, lớn rất là lớn. Còn đường về khu xã Dương Tơ, khu khách sạn Netherlands tính bắt xe về đó nhưng xe không thể nào vào được.

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết sẽ tạm đóng cửa sân bay ít nhất tới 1h sáng ngày 10/8. Do một số đoạn đường băng bị đọng nước không đảm bảo an toàn. Tầm nhìn khi tiếp cận đường bay giảm xuống dưới 200m nên không thể tiếp nhận máy bay từ nơi khác đến. 

Tuyến đường Trần Hưng Đạo chìm trong biển nước. Ảnh: Bùi Trọng Cung

Theo Lê Đình Quyết – Dự báo viên, Phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, tình hình thời tiết ở huyện Phú Quốc- Kiên Giang đang diễn biến phức tạp. Tính từ 19h tối qua đến giờ lượng mưa đo được tại Phú Quốc là 326mm, còn nếu thống kê từ ngày đầu tháng đến giờ lượng mưa đã lên tới 1120.7mm (Lượng mưa trung bình nhiều năm cả năm tại Phú Quốc là 2776mm, tháng 8 là 458mm). Đợt mưa này từ ngày 01 đến 13h ngày 9/8/2019 đo được là 1120.7mm, chỉ trong 9 ngày lượng mưa bằng xấp xỉ 40% tổng lượng mưa năm, cao gấp 2,44 lần lượng mưa TBNN tháng 8. Đó là lý do vì sao khu vực đảo ngọc này lại xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đến như vậy: 

Dự báo là tối đêm nay Sài Gòn vẫn còn mưa, cũng như ngày mai tình hình mưa ở Phú Quốc  dự kiến lượng 30-50mm. Ngày mai thì tình hình mưa sẽ giảm, mưa cho khu vực Nam Bộ nói chung, Phú Quốc nói riêng: mưa đơn thuần của gió Tây Nam, tập trung vào chiều tối. Nói tóm lại là lượng mưa không khiến bà con lo ngại, hết ngày mai sẽ kết thúc đợt mưa này. Tình hình ngập lụt đang có chiều hướng nước rút, tuy nhiên vẫn có rình rập những nguy cơ chảy xiết xảy ra. Nhất là tại gần cống thoát nước tạo ra những vùng xoáy rất nguy hiểm. Chúng ta tuyệt đối không cho trẻ em nghịch dưới dòng nước này, rất nguy hiểm.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //