Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: VOVGT góp phần thay đổi nhận thức, xây dựng văn hoá giao thông
Phóng viên - 24/01/2020 | 16:21 (GTM + 7)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hoà Bình chúc mừng những thành tựu mà Kênh VOVGT đã đạt được trong 10 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là góp phần vào việc giảm ùn tắc, và hạn chế tai nạn giao th
Chiều nay, trong chuyến công tác và chúc tết một số đơn vị Trung ương tại phía Nam và TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực ,Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên, người lao động Kênh VOV Giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) tại TP Hồ Chí Minh.
Hiện Kênh VOV giao thông (VOVGT) tại khu vực TP.HCM có hơn 80 CBCNV, đang tổ chức sản xuất phát sóng trên 2 tần số là FM 91 Mhz - phục vụ khán thính giả ở khu vực miền Đông Nam bộ, TP HCM và FM 90mhz - Kênh Mekong, phục vụ khu vực ĐBSCL. Năm 2019, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Kênh VOVGT nói chung và tại khu vực phía Nam nói riêng trong chặng đường hơn 10 năm kể từ ngày thành lập.
Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Bùi Trọng Điển, Phó Giám đốc Kênh VOVGT cho biết, hiện nay, trung bình mỗi ngày VOVGT khu vực phía Nam nhận được gần 1.000 cuộc điện thoại và tin nhắn của thính giả trong khu vực TP.HCM, miền Đông và miền Tây Nam bộ và các tương tác trên Fanpages của các chương trình cung cấp các thông tin liên quan đến giao thông. Qua đó góp phần đáng kể vào việc cung cấp các diễn biến giao thông ở TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Song song đó, Kênh cũng thường xuyên cập nhật các vấn đề dân sinh liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân TP.HCM nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung.
Tại buổi đến thăm, Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu mà kênh VOVGT đã đạt được trong 10 năm xây dựng và phát triển; đặc biệt là góp phần vào việc giảm ùn tắc, và hạn chế tai nạn giao thông tại Hà Nội và TP.HCM và nhiều địa phương trong cả nước. Kênh VOVGT chính là người bạn quan trọng của những người tham gia giao thông nhất là các lái xe; qua đó cũng góp phần xây dựng nên văn hóa giao thông ở Việt Nam, thay đổi từng bước nhận thức của người tham gia giao thông.
Phó Thủ tướng mong muốn Kênh VOVGT tiếp tục phát huy những thành tích đã đặt được, làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về giao thông, nhất là xây dựng văn hóa giao thông. Phó Thủ tướng chúc cho cán bộ công nhân viên Kênh VOVGT năm mới 2020 nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tích cao trong công tác.
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.
Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.
Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.
Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.