Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những nỗ lực của Kênh VOV Giao thông TP.HCM được đánh giá cao

Phóng viên - 13/11/2019 | 14:18 (GTM + 7)

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, ý thức của người người tham gia giao thông tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung có phần chuyển biến tích cực cũng nhờ việc tuyên truyền thông qua Kênh VOVG

Những nỗ lực của Kênh VOV Giao thông TP.HCM được đánh giá cao
Ban ATGT TP khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sáng nay (13/11), tại UBND TP.HCM đã diễn ra Hội Nghị sơ kết phong trào thi đua “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 - 2020.

Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng; ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM, kiêm trưởng Ban An toàn giao thông TP; ông Nguyễn Ngọc Tường- Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP; cùng đại diện các Sở, Ngành liên quan. 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TP, tình hình tổ chức thực hiện triển khai phong trào thi đua “Bảo Đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018- 2020 đã đạt những kết quả khả quan. Cụ thể, trên cơ sở triển khai thực hiện Kế hoặc Năm An toàn giao thông của UB ATGT Quốc Gia và thực tiễn tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, Ban ATGT TP đã thực hiện công tác đảm bảo TTATGT với các chủ đề Năm 2018: “An toàn giao thông cho trẻ em”; Năm 2019: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.

Qua đó, tạo được sự đồng bộ và hiệu quả trong các hoạt động, triển khai thực hiện công tác giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, góp phần kéo giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết, và số người bị thương do tai nạn giao thông. 

Ông Nguyễn Ngọc Tường- Phó Ban ATGT TP
Ông Nguyễn Ngọc Tường- Phó Ban ATGT TP phát biểu tại buổi lễ

Ban ATGT TP đã kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Theo đánh giá, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT được triển khai sâu rộng; tình hình trật tự ANGT trên địa bàn TP được kéo giảm từ 5% trở lên đạt trên cả 3 mặt; việc hạn chế và khắc phục tình hình ùn tắc giao thông được đảm bảo duy trì thực hiện hiệu quả. Tuy tai nạn giao thông đã được kiềm chế và kéo giảm, nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp; qua thống kê đã phát sinh một số Quận- huyện có tình hình tai nạn giao thông còn tăng cao. Số lượng phương tiện cá nhân tăng mạnh trong khi hệ thống hạ tầng giao thông phát triển không đáp ứng kịp và chưa có giải pháp kiểm soát. 

Ban ATGT tiếp tục đề ra phương hướng thực hiện phát động phong trào thi đua, xây dựng và triển khai các phương án xử lý kịp thời các điểm đen tai nạn giao thông; các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông; phấn đấu giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng Văn hóa giao thông trong cộng đồng. 

Ông Khuất Việt Hùng  - Phó CT Chuyên trách UBATGT quốc gia phát biểu 
Ông Khuất Việt Hùng  - Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGT Quốc gia

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao những nỗ lực của Kênh VOV Giao thông TP.HCM trong công tác tuyên truyền, thực hiện các chương trình bình luận trực tiếp; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, kịp thời phản ánh những thông tin giao thông, góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, khẳng định Kênh VOV Giao thông là phương tiện thông tin đại chúng không thể thiếu của người dân và nhiều tài xế tại thành phố, ý thức của người người tham gia giao thông tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung có phần chuyển biến tích cực cũng nhờ việc tuyên truyền thông qua Kênh VOVGT- Một kênh tương tác không chỉ cung cấp tình hình giao thông mà còn những vấn đề về dân sinh, văn hóa…

Đồng thời, đề nghị UBND TP giao nhiêm vụ phụ trách về mảng môi trường, những vấn đề liên quan về rác thải để Kênh VOV tiếp tục trong công tác tuyên truyền đến người dân TP. 

ông Nguyễn Thành Phong- Chủ Tịch UBND TPHCM, kiêm Trưởng Ban ATGT TP chỉ đạo.
Ông Nguyễn Thành Phong- Chủ Tịch UBND TPHCM, kiêm Trưởng Ban ATGT TP chỉ đạo  tiếp tục thực hiện 1 trong 7 chương trình đột phá

Nhằm triển khai thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác “đảm bảo trật tự ATGT” giao đoạn 2018-2020, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tiếp tục thực hiện 1 trong 7 chương trình đột phá, thực hiện Nghị Quyết Đảng Bộ lần thứ 10; trên tinh thần quyết tâm cao, sự đổng tình hưởng hứng của các Sở Ngành; Tiếp tục thực hiện phối hợp giữa các đơn vị liên quan nhằm kéo giàm ùn tắc tại các cửa ngõ. 

Qua đó, Lãnh đạo UBND TP sẽ xem xét thảo luận, bàn bạc cùng với Kênh VOV Giao thông tiếp tục mở rộng chương trình “Bảo đảm Trật tự An toàn giao thông” và thực hiện chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. 

Ông Bùi Trọng Điển - Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông TP.HCM khẳng định không ngừng đổi mới nội dung, chất lượng phát sóng, bám sát chặt chẽ định hướng tuyên truyền

Phát biểu tham luận tại Hội Nghị, ông Bùi Trọng Điển - Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chỉ Đạo của Lãnh Đạo Đài, Kịp thời phối hợp cùng UBND TP, các Sở Ngành của TP thực hiện những chương trình kế hoạch bám sát thực tế.

Không ngừng đổi mới nội dung chất lượng phát sóng, bám sát chặt chẽ định hướng tuyên truyền của Đài, của Kênh; các vấn đề thời sự Xã Hội, đặc biệt là vấn đề về giao thông. Phối hợp với các cơ quan đơn vị bằng hình thức ký kết, nắm bắt nhanh nhất các đầu mối thông tin giao thông. Chủ động vạch ra các chuyên đề, chuyên mục có chiều sâu liên quan đến dân sinh, an toàn giao thông của TP trong thời gian tới./.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hơn 400 hộ dân; 2/3 bà con không có nước sạch để dùng. "Hầm" chứa nước mới đào chứa được khoảng 45m3 nước, nhưng cứ cuối ngày là hết, may sao có các đoàn từ thiện từ TPHCM, Long An... về liên tục trong 2 tuần qua.

// //