Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người tiêu dùng Hà Nội ngày càng yêu thích hàng Việt

Phóng viên - 30/12/2019 | 10:08 (GTM + 7)

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Hà Nội thu được nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp niềm tin của người dân thủ đô vào hàng Việt ngày càng lớn dần.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Người tiêu dùng Hà Nội ngày càng yêu thích hàng Việt
Người tiêu dùng Hà Nội ngày càng yêu thích hàng Việt - Ảnh minh họa

Những năm gần đây, việc lựa chọn các mặt hàng “made in Viet Nam” đã và đang trở thành xu hướng tiêu dùng của nhiều người dân Hà Nội. Chính sự đổi mới, chú trọng chất lượng đang mang lại cho hàng Việt chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Giữa “cơn bão” hàng ngoại nhập, tinh thần ủng hộ hàng nội từ phía người tiêu dùng ngày càng nâng cao. Giờ đây, tâm lý ‘sính ngoại’ không còn là rào cản đối với thương hiệu Việt bởi các doanh nghiệp trong nước thực sự quan tâm đến thị hiếu khách hàng, bên cạnh đó không ngừng nỗ lực để tạo ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn.

Khảo sát cho thấy, 92% người tiêu dùng được hỏi cho biết rất quan tâm đến hàng sản xuất trong nước, 63% khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt, 54% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè lựa chọn sử dụng hàng Việt khi mua sắm. 

Chị Hà Minh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ: “Qua đài, báo mình cũng biết đến Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'. Tới tham gia những chương trình này, dùng thử một vài sản phẩm thì mình thấy hàng Việt rất tốt, giá cả lại phù hợp. Từ đó quan điểm về hàng Việt cũng dần thay đổi, ngày càng yêu thích hơn”.

Nhiều năm qua, Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước về thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

Với các hình thức, hoạt động phong phú, thiết thực, sau 10 năm triển khai, cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hành động của người tiêu dùng trong mua sắm và sử dụng hàng Việt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt phát triển, góp phần ổn định và phát triển kinh tế thành phố.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, từng bước xây dựng nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người dân thủ đô
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, từng bước xây dựng nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người dân thủ đô

Cụ thể, thời gian qua, Hà Nội triển khai nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển sản phẩm hàng Việt giá trị gia tăng cao, có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường. Thành phố cũng đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đến năm 2018, 100% cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giao dịch với tổ chức và công dân đã xây dựng, ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đơn giản hóa 61 thủ tục hành chính….

Theo ghi nhận, những giải pháp này cải cách hành chính này đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố và được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ.

Nói về những hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: “Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Sở Công thương Hà Nội đã có rất nhiều những chương trình kế hoạch. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, Sở Công thương Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình như đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức hội chợ hàng Việt, tuần hàng Việt và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt; kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt để đến với người tiêu dùng thủ đô”.

Theo Sở Công thương Hà Nội, đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn rất tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng cách đầu tư, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng chủ động tiết kiệm chi phí dán tiếp để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự đa dạng mẫu mã hàng hóa, giảm giá thành, tăng cường quảng bá, coi trọng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Các đơn vị chức năng cũng từng bước thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bà Trần Thị Phương Lan cho rằng, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã phát huy nhiều mặt tích cực, trong đó doanh nghiệp Việt giữ vững được thị trường nội địa. Bên cạnh đó, tâm lý người tiêu dùng cũng dần thay đổi từ xính ngoại chuyển sang ngày càng yêu thích hàng Việt. Hiện nay, tỷ lệ hàng Việt ở hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị tại Hà Nội đều chiếm trên 90%: “Bước đầu tổ chức triển khai nhiều doanh nghiệp còn chưa mặn mà với chương trình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, các đơn vị này thấy thị trường ngay trên sân nhà còn bỏ trống rất nhiều. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó các doanh nghiệp đã nhận thức được để có kế hoạch đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ, hạ giá thành sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng”.

Có thể nói, với nhiều sáng tạo trong cách thức triển khai, những năm qua Ban chỉ đạo các cấp ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội đã tập trung sâu sát và toàn diện trong công tác tuyên truyền. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, từng bước xây dựng nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người dân thủ đô.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có tới 51% nạn nhân tai nạn giao thông không được sơ cứu trước khi đến bệnh viện, chỉ có 10,5% nạn nhân được nhân viên y tế sơ cứu và chỉ có 1/3 nạn nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương.

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Ngoài các tiêu chí về việc chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích dưới 15m2 sàn/người, để được mua thì mức thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu/tháng.

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Hiện nay, trên địa bàn TP.Hà Nội có hàng ngàn xe ba bánh gắn mác “thương binh” hay xe tự chế vẫn ngày đêm hoạt động gây mất an toàn giao thông. Dù đã có quy định, thế nhưng các hung thần đường phố này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, mặc cho nhiều vụ TNGT thương tâm do các xe này gây ra.

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, dịch vụ xe đạp công cộng ở TP.HCM đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Dự kiến trong thời gian tới, dịch vụ này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều địa bàn ở thành phố. Trong đó có nhiều điểm tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

Sáng nay (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với lĩnh vực tài chính. Nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhất là về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Kỹ năng lái xe trên cao tốc: Cần đào tạo bài bản và bắt buộc

Kỹ năng lái xe trên cao tốc: Cần đào tạo bài bản và bắt buộc

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng, mới đây Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các Sở GTVT chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe chú trọng giảng dạy kỹ năng lái xe trên cao tốc, đặc biệt là cao tốc phân kỳ đầu tư.

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Gần 3 tháng nay, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, hướng từ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến thành phố Cần Thơ xuất hiện một trụ đèn tín hiệu giao thông ở vị trí chỉ một con đường thẳng. Chính điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

// //