Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mùng 3 Tết, số người tử vong do TNGT tiếp tục tăng

Phóng viên - 27/01/2020 | 16:16 (GTM + 7)

Ngày 27/01, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 43 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 01 vụ (+3%), tăng 03 người chết (+18%), tăng 03 người bị thương (+7%), theo Cục CSGT (Bộ Công an).

tai nạn giao thông
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Chiều nay (27/1), theo thống kê của Ủy ban ATGT QG, sau 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước xảy ra 138 vụ TNGT, làm chết 102 người, bị thương 108 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2019 đã giảm số vụ, người bị thương; nhưng tăng số người tử vong.

Cả nước không xảy ra ùn tắc trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc kết nối với cửa ngõ ra vào tỉnh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đảm bảo thông suốt.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 27/01, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 43 người.

So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng 01 vụ (+3%), tăng 03 người chết (+18%), tăng 03 người bị thương (+7%).

Trong đó: Đường bộ xảy ra 32 vụ , làm chết 19 người, bị thương 42 người.Đường sắt :không xảy ra.Đường thủy: xảy ra 01 vụ, không có thiệt hại về người.

Như vậy, thống kê sau 05 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người. So sánh với cùng kỳ của Tết Nguyên đán 2019 đã giảm số vụ; nhưng tăng số người tử vong.

Liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.243 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 1 tỷ 985 triệu đồng; tạm giữ 334 phương tiện các loại; tước 319 GPLX các loại. Trong đó, 35 địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn, trong đó xử lý 582 trường hợp ở Hà Nội 14 , Đăk Lăk 70 và Lâm Đồng 43.

Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 216 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 232 triệu đồng

Tình hình tai nạn thương tích nói chung và TNGT nói riêng liên quan tới nồng độ cồn giảm sâu so với các năm trước. Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca cấp cứu do TNGT đã giảm trên 15%, riêng ngày 3 Tết giảm gần 28%.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNGT có nạn nhân tử vong và bị thương nặng chủ yếu liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện tại một số địa phương, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

Trước tình hình tăng số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua lên đến trên 12% so với cùng kỳ năm trước,  Ủy ban ATGT QG đề nghị  lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải tiếp tục hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //