Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lên City Tour dạo Phố sách ngày Tết

Phóng viên - 25/01/2020 | 7:54 (GTM + 7)

Những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, người Hà Nội thường có thói quen lên phố sách trong hành trình du xuân. Phố sách cũng là một trong những điểm dừng chân đặc sắc trong tour du lịch vòng quanh Hà Nội trên xe buýt 2 tầng City tour mùa xuân này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

phố sách
Tặng sách, tặng tri thức là một nét văn hóa đẹp, văn minh, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học của dân tộc ta, đặc biệt là vào dịp đầu xuân này.

Là con phố gắn bó với rất người yêu sách, thích đọc sách ở Hà Nội từ nhiều năm nay, phố Đinh Lễ là nơi có thể tìm được cả những cuốn sách không còn tái bản nữa.

Những ngày thường, con phố khoác lên mình vẻ trầm mặc, yên tĩnh, với những chồng sách cao, dựa vào nhau. Tuy nhiên, dịp đầu năm với cờ, hoa nhiều màu sắc từ các cửa hàng sách hai bên đường đã mang lại diện mạo mới cho con phố này.

Một trong những cửa hàng sách lâu năm nhất trên phố Đinh Lễ là cửa hàng của cô Thúy Hoa – người vẫn được biết đến với cái tên “Mụ Hoa” từ hơn 20 năm nay, tại số 5 Đinh Lễ.

Điều khác biệt của người phụ nữ với biệt danh hài hước “mụ Hoa” với người bán sách khác trên phố đó là cô rất mê đọc sách. Hầu như nhắc đến tên quyển sách nào cô biết ngay quyển đó xếp ở đâu, thậm chí với những tác giả nổi tiếng, cô còn biết sách viết về chủ đề gì.

Cửa hàng sách mụ Hoa là nơi dù không mua vẫn có thể đến đọc mà chưa bao giờ bị cằn nhằn khó chịu, đó cũng là lý do có những gia đình gắn bó với cửa hàng sách này qua cả 2 thế hệ.

Cửa hàng có chiều ngang chỉ khoảng 2m, chiều dài chỉ khoảng 7m; sách chồng lên sách, cao lên tới tận trần nhà. Mới nhìn qua thì hoa mắt, chóng mặt vì đủ màu sắc, tên gọi và các thể loại sách. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chủ cửa hàng một chút:

PV: Chào cô Hoa, mới đầu năm mới đã thấy cô mửa cửa kho sách, cô mở từ khi nào vậy?

Cô Thúy Hoa: Nhà cô năm nào cũng mở từ Giao thừa đến 3h sáng, ngày mùng 1 lại xuống bán hàng để phục vụ mọi người mua sách đầu năm.

PV: Gắn bó với phố sách nhiều năm, cô có cảm nhận gì về văn hóa đọc sách của người Hà Nội qua từng năm, đặc biệt là những năm gần đây, khi văn hóa lì xì bằng sách đang quay lại và được rất nhiều người hưởng ứng?

Cô Thúy Hoa: Tôi thấy mọi người mua sách và đọc sách ngày càng nhiều. Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến mua sách rất nhiều.

Quan điểm của người Việt Nam là đầu xuân mua sách, đọc sách nên ai cũng mong con cái đọc sách đầu xuân để hiểu biết và học hành tấn tới.

Còn chọn sách là do gia đình hướng dẫn từ nhỏ, trẻ em bây giờ cũng tự biết chọn sách theo đúng sở thích rồi, có bạn thích tiếng Anh, có bạn thích truyện tranh, nhưng đa phần các em nhỏ bây giờ đều rất thông minh, hiểu biết, và muốn tự chọn sách theo sở thích của mình.

Phố Sách Xuân Canh Tý 2020 sẽ khai mạc sáng ngày 27/1 (mùng 03 Tết) và diễn ra đến hết ngày 3/2 (mùng 10 Tết).
Phố Sách Xuân Canh Tý 2020 sẽ khai mạc sáng ngày 27/1 (mùng 03 Tết) và diễn ra đến hết ngày 3/2 (mùng 10 Tết).

Một điếm đến cho những ngày đầu năm mới nữa cũng trên hành trình của City Tour là con phố Lý Thường Kiệt.

Đi bộ dọc theo con phố này vài trăm mét chúng ta sẽ đến với phố sách Hà Nội nằm trên đường 19-12, một trong những điểm đến rất được ưa thích trong những năm gần đây.

Tuy chỉ dài có 200m, mở cửa từ 8h đến 22h hàng ngày, nhưng nơi đây vô cùng rộng rãi và thoáng mát với 16 gian hàng của nhiều nhà sách và NXB tên tuổi như Kim Đồng, Nhã Nam, Thái Hà book.

Ngoài ra, ở đây còn có những giải pháp tối ưu tiếp cận với người bị khuyết tật, trẻ em và cả người lớn tuổi cùng nhiều cây xanh, ghế đọc sách, các điểm dừng chân cho mọi người khi đi dạo.

Điều đặc biệt, ở hai đầu con phố đều lắp đặt 2 trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng và sách điện tử để giúp cho độc giả và du khách tìm hiểu được kĩ lưỡng về lịch sử, văn hóa, du lịch của Hà Nội.

Trong những ngày đầu năm mới, tại con phố này đang có rất nhiều gia đình đến chọn sách, du xuân. Chúng ta hãy cùng xem không khí phố sách trong ngày đầu năm mới này thế nào nhé.

PV: Chào chị! Chị có thể chia sẻ với thính giả của VOV Giao thông lý do gia đình mình có mặt trên phố sách những ngày đầu năm mới không?

Chị Ngọc Ánh: Chào bạn, gia đình tôi có truyền thống đầu năm sau khi sang nhà ông bà sẽ đưa các con đi mua sách. Trước đây thì chỉ đến phố sách Đinh Lễ, nhưng giờ có thêm điểm đến là phố sách 19-12, có rất nhiều lựa chọn.

PV: Như tôi đang thấy, chị đã chọn được một vài cuốn sách cho các bạn nhỏ nhà mình, đây có được coi là món quà lì xì không? Theo chị, việc lì xì bằng sách cho các bạn nhỏ dịp đầu năm có ý nghĩa thế nào?

Chị Ngọc Ánh: Gia đình tôi từ 2 năm nay đã có thói quen lì xì bằng sách, truyện cho các bạn nhỏ trong nhà, vì tôi nghĩ lì xì bằng sách sẽ mang lại nhiều giá trị tinh thần hơn, tạo dựng được văn hóa đọc cho các cháu.

Ngoài ra tôi thấy việc lì xì đầu năm cho các cháu bằng sách thay vì bằng tiền cũng làm các cháu bớt thích tiền và chỉ chú ý đến tiền từ khi còn bé.

PV: Vâng xin cảm ơn chị.

Tặng trẻ em, bạn bè, hay người thân một cuốn sách đầu năm ngoài việc tôn vinh tinh thần hiếu học của dân tộc, còn mang ý nghĩa muốn bắt đầu một năm mới “hãy cho đi”, “hãy năng đọc sách”, “hãy yêu quý sách”…

Điều đó hẳn có ý nghĩa biết bao, không chỉ đối với học sinh mà còn đối với giáo viên và phụ huynh, không chỉ trong tình yêu với sách mà còn trở thành một thông điệp sống giàu tính nhân văn.

Chúng ta hãy cùng dành chút thời gian trong những ngày đầu xuân, dạo phố sách, và chọn cho những người chúng ta yêu quý một cuốn sách thật ý nghĩa các bạn nhé.

City tour
Xe buýt 2 tầng Hanoi City Tour Hop on- Hop off

Để đến với phố sách trên hành trình du xuân, xe buýt 2 tầng Hanoi City Tour Hop on- Hop off là một lựa chọn lý tưởng với mọi người. Tuyến xe buýt này, từ hơn 1 năm nay đã trở thành một trải nghiệm không thể thiếu với người dân và du khách quốc tế khi đến với Hà Nội.

Với lộ trình đi qua 25 tuyến phố, 13 điểm dừng, City tour đưa du khách tham quan 30 địa điểm mang dáng dấp Hà Nội nhất, giúp họ tiếp cận về lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Một số người dân chia sẻ ý kiến:

“Đã rất lâu rồi tôi mới trở về Hà Nội và mới trải nghiệm chuyến du ngoạn trên xe buýt 2 tầng, Rất tuyệt. Tôi thấy hình thức tour du lịch này rất phù hợp với các du khách nước ngoài khi họ không có nhiều thời gian nhưng lại muốn khám phá nhiều địa điểm ở Hà Nội”

“Nhân viên và lái xe thân thiện, xe cũng sạch sẽ và có cả nón cho hành khách khi trời nắng".

“Tôi thấy đây là một hình thức quảng bá du lịch rất thú vị. Du khách có thể nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Vào những ngày thời tiết đẹp thì thực sự quá thích hợp để dạo quanh Hà Nội trên xe buýt 2 tầng”.

Những ngày đầu xuân năm mới này, phóng viên VOV Giao thông được trải nghiệm bầu không khí nô nức, tràn đầy hy vọng, ngắm tháp rùa cổ kính bên hàng liễu duyên dáng, nên thơ; ghé thăm những di tích lịch sử mang dấu ấn tráng chí hùng oai của các bậc tiền nhân.

Đồng hành cùng tôi lúc này trên chuyến xe buýt 2 tầng đầu năm là ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Yên Viên, chi nhánh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transerco, đơn vị vận hành tuyến City Tour Hop on- Hop off.

city tout
Ông Nguyễn Viết Hưng tặng lì xì cho những vị khách có mặt trên xe buýt 2 tầng vào ngày đầu năm mới

PV: Ngày Tết, người Hà Nội có cái thú đi chọn sách đầu năm, một nét văn hóa để  nuôi dưỡng tâm hồn, mong muốn cho một năm mới nhiều thuận lợi, học hành tiến bộ và tri thức rộng mở. Vậy trong lộ trình đi qua 30 điểm tham quan của City Tour có những điểm dừng nào tạo thuận lợi cho du khách có thể ghé vào các cửa hàng sách nổi tiếng của Hà Nội, thưa ông?

Ông Nguyễn Viết Hưng: Trên lộ trình của tuyến Hà Nội City tour Hop on Hop off có khá nhiều điểm dừng có thể giúp du khách đến các cửa hàng sách.

Thứ nhất du khách có thể xuống dọc đường Tràng Tiền, có rất nhiều cửa hàng sách.

Điểm đến thứ hai, khi du khách đi đến phố Lý Thường Kiệt thì cũng có thể xuống và đi bộ thẳng vào phố sách, đây cũng là một trong những phố sách rất lớn ở Hà Nội.

Điểm thứ ba mà tôi nghĩ cũng rất ấn tượng, vừa mang tính văn hóa, giáo dục và tâm linh, đó là văn miếu Quốc Tử Giám. Và người dân ta có tục lệ là cứ đầu xuân năm mới thường vào Văn Miếu xin chữ.

Đó cũng là một nét rất đặc trưng của Thủ đô. Tôi nghĩ một số điểm đó đều năm trên lộ trình của tuyến Hà Nội City Tour cũng rất thuận lợi cho du khách nếu muốn tiếp cận với phố sách của Hà Nội.

PV: Không khí ngày xuân luôn hấp dẫn du khách muốn thưởng ngoạn cảnh quan Hà Nội. Vậy không biết lịch trình của tuyến City Tour trong dịp Tết Nguyên đán có gì thay đổi không, thưa ông?

Ông Nguyễn Viết Hưng: Đối với tuyến Hà Nội City Tour, đây vừa là nghề của mình vừa là để phục vụ du khách. Khi du khách thập phương đi chơi thì chúng tôi phải đi làm.

Cho nên, trong những ngày xuân thì xe của Hà Nội City Tour vẫn hoạt động hết công suất. Tất cả anh em cán bộ công nhân viên cũng xác định rõ nhiệm vụ của mình nên cũng không nghỉ Tết hoặc nghỉ rất ít để phục vụ hành khách. Do đó, lịch trình không có gì thay đổi.  

city tour
Những vị khách đầu tiên trong năm mới

PV:  Ông cho biết, trong năm 2020, tuyến buýt City tour sẽ có những đổi mới nào và kỳ vọng điều gì?

Ông Nguyễn Viết Hưng: Thực ra đối với một dịch vụ mà chúng tôi nghĩ cũng đã tương đối tốt thì trong thời gian ngắn sẽ không có gì thay đổi lớn.

Tuy nhiên, trong năm 2020, đáp lại phản hồi rất tốt từ phía du khách trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì chất lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ để mang đến dịch vụ tốt nhất cho du khách.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.  

Tags:
Ý kiến của bạn
Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có tới 51% nạn nhân tai nạn giao thông không được sơ cứu trước khi đến bệnh viện, chỉ có 10,5% nạn nhân được nhân viên y tế sơ cứu và chỉ có 1/3 nạn nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương.

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Ngoài các tiêu chí về việc chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích dưới 15m2 sàn/người, để được mua thì mức thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu/tháng.

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, dịch vụ xe đạp công cộng ở TP.HCM đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Dự kiến trong thời gian tới, dịch vụ này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều địa bàn ở thành phố. Trong đó có nhiều điểm tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Hiện nay, trên địa bàn TP.Hà Nội có hàng ngàn xe ba bánh gắn mác “thương binh” hay xe tự chế vẫn ngày đêm hoạt động gây mất an toàn giao thông. Dù đã có quy định, thế nhưng các hung thần đường phố này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, mặc cho nhiều vụ TNGT thương tâm do các xe này gây ra.

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

Sáng nay (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với lĩnh vực tài chính. Nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhất là về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm nhân thọ

Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm nhân thọ

Sáng nay (18/3), Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về nhiều lĩnh vực đang được quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đến nay chưa triển khai được các loại hình đặt cược về bóng đá, đua ngựa, đua chó.

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Gần 3 tháng nay, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, hướng từ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến thành phố Cần Thơ xuất hiện một trụ đèn tín hiệu giao thông ở vị trí chỉ một con đường thẳng. Chính điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

// //