Thời gian qua, hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa và kho ngoại quan đã bộc lộ những hạn chế nhất định trong việc kiểm soát. Một số doanh nghiệp đã lợi dụng quy định về tạm nhập tái xuất để gian lận thương mại, trốn thuế, thẩm lậu hàng hóa, kể cả hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vào thị trường nội địa.
Ảnh minh họa
Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu ngay trong tháng 9 này, Bộ Công thương ban hành danh mục hàng hóa cấm tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với các chất thải nguy hại như ắc quy chì, vi mạnh điện tử; nhựa phế liệu, phế thải; thiết bị làm lạnh sử dụng CFC; hóa chất là tiền chất thuộc diện cấm xuất nhập khẩu theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương ban hành danh mục hàng hóa tạm ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng và thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc và phủ tạng, phụ phẩm gia cầm.
Tránh tình trạng hàng hóa tạm nhập tái xuất thẩm lậu vào thị trường trong nước, Thủ tướng lưu ý không cho phép chia nhỏ container trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, điểm thông quan theo quy định. Đồng thời rút ngắn thời gian hàng tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt Nam từ 120 ngày như quy định hiện hành xuống còn không quá 45 ngày và chỉ được gia hạn một lần không quá 15 ngày. Những quy định này có hiệu lực kể từ ngày 30/09.
Quy định là như vậy nhưng trên thực tế hiện nay vẫn còn hàng nghìn container hàng tạm nhập tái xuất là thực phẩm, nội tạng đông lạnh, hàng điện tử đã qua sử dụng đang tồn đọng tại các cảng, các cửa khẩu ở nước ta. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết đối với khoảng 3.000 container đang lưu giữ tại các kho ở cửa khẩu Móng Cái, Sở Công Thương chờ hướng dẫn cụ thể của ngành chức năng để giải quyết.
“Đối với những hàng về, sau 30/9 thì phải thực hiện ngày lưu là 45 ngày. Còn những mặt hàng cấm thì thực hiện theo quy định hiện hành. Trong chỉ thị có nói là lục phủ ngũ tạng không được đưa về Việt Nam. Còn đối với những hàng hóa đã đưa về trước ngày 30/9 thì vẫn được thực hiện theo quy định cũ. Sau khi các ngành chức năng cụ thể hóa chỉ thị của Thủ tướng, đến lượt chúng tôi phải triển khai, sẽ mời các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở địa bàn lên để phổ biến, tuyên truyền, thông báo việc thực hiện quy định”, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm.