Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Không để kéo dài tình trạng thiếu khẩu trang và thiết bị phòng dịch

Phóng viên - 31/01/2020 | 21:15 (GTM + 7)

Trong thời điểm việc mua khẩu trang của người dân gặp khó khăn và tăng giá cao như hiện nay, một chuỗi cửa hàng ở Hà Nội đã tổ chức 3 địa điểm phát khẩu trang miễn phí để phòng tránh dịch bệnh.

Khau Trang Y Te  Corona  Virus
Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra trên địa bàn Tp. Hà Nội

Trước lo lắng của người dân về tình trạng khan hiếm khẩu trang và các dung dịch sát khuẩn y tế, khảo sát của chúng tôi tại nhiều cửa hàng thuốc dọc phố Láng Hạ, Giảng Võ, Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng không còn khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn để bán.

 Thậm chí tới một cửa hàng thuốc lớn ngay cạnh Bộ Y tế, chúng tôi mới mua được 5 chiếc khẩu trang dùng một lần. Có lẽ nhiều người khác cũng như tôi, rất vất vả để tìm mua được những chiếc khẩu trang với giá bán cao gấp nhiều lần so với trước đây.

“Buổi sáng nay, vợ bảo tôi mua khẩu trang để đeo nên nghĩ là đơn giản và vào 10 cửa hàng ở khu vực Hoàng Mai nhưng đều hết hàng. Lòng vòng một lúc tìm mua được cái khẩu trang trước bán 2 nghìn thì giờ bán 10 nghìn mà còn có 3 cái để lấy nốt”, một người đi mua cho biết.

Trong thời điểm việc mua khẩu trang của người dân gặp khó khăn và tăng giá cao như hiện nay, một chuỗi cửa hàng ở Hà Nội đã tổ chức 3 địa điểm phát khẩu trang miễn phí để phòng tránh dịch bệnh.

Tuy nhiên, do số lượng phát ra ít, người đến nhận đông nên chuỗi cửa hàng này chỉ phát mỗi người một cái, loại dùng 1 lần. Nhiều người dân dù khá hào hứng với thông tin phát khẩu trang miễn phí nhưng cho rằng, việc làm này không mang lại nhiều ý nghĩa bởi việc tụ tập đông người và nhận một chiếc khẩu trang sẽ không có nhiều tác dụng trong ngăn chặn dịch bệnh, thậm chí tạo cơ hội cho dịch bệnh lây lan.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang và dung dịch sát khuẩn y tế, phóng viên đã nỗ lực liên hệ để tìm hiểu về nguồn cung và giá bán nhưng đều không thể kết nối được.

Trao đổi với phóng viên, một chủ cửa hàng thuốc tại phố Quán Sứ, Hà Nội cho biết, do nhu cầu mua khẩu trang quá lớn nên đa số các cửa hàng thuốc đều không đủ hàng để cung cấp cho khách: “Cứ đến đâu là hết sạch sẽ đến đấy, mà nó bị tăng lên từ gốc, người bán lẻ phải mua tăng lên bán tăng”

Khau trang - Y te - Corona - Virus

Trước tình trạng thiếu thốn khẩu trang, nước rửa tay khô và hàng hóa phục vụ phòng dịch, thậm chí cả tăng giá cũng không có hàng để bán cho người dân, ông Nguyễn Tử Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế cho biết, đơn vị này đang yêu cầu các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đảm bảo chất lượng và đưa vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: “Hiện trong nước có 30 doanh nghiệp sản xuất, theo đánh giá của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu trong nước. Đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp để bình ổn thị trường trong giai đoạn phòng chống dịch hiện nay. Thứ hai đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc này, tránh việc nâng giá quá cao mặt hàng khẩu trang”.

Hôm nay, Đội quản lý thị trường số 4, Chi Cục quản lý thị trường TP.Hà Nội cho biết đã phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra hàng loạt các quầy bán thuốc. Qua đó lực lượng chức năng sẽ phát hiện những quầy bán thuốc không niêm yết giá bán công khai đối với sản phẩm khẩu trang trong khi dịch corona đang bùng phát.

Theo Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4, những trường hợp bán hàng không niêm yết giá đều bị xử phạt, nếu phát hiện trường hợp bán phá giá theo giá quy định cũng sẽ xử phạt nghiêm. Khi công bố dịch đối với hàng thiết yếu mà vẫn có tình trạng găm hàng, bán đội giá cao sẽ xử lý theo quy định: “Hiện nay đang đi kiểm tra, nếu thấy tình trạng găm hàng, có hiện tượng bán giá cao hơn giá bình thường thì sẽ bị kiểm tra, xử lý về nguồn gốc, về giá bán, đặc biệt là việc lợi dụng khó khăn để tăng giá thì sẽ xử lý luôn và nghiêm”./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam cần xử lý ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam cần xử lý ngân hàng yếu kém

Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi và dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025.

Giá hàng hoá nguyên liệu thế giới chưa ‘thoát’ diễn biến giằng co

Giá hàng hoá nguyên liệu thế giới chưa ‘thoát’ diễn biến giằng co

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong ngày giao dịch hôm qua (23/4). Sắc xanh phủ kín bảng giá nông sản và năng lượng, trong khi đó, sắc đỏ áp đảo trên nhóm nguyên liệu công nghiệp và kim loại.

// //