Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khởi động chiến dịch truyền thông K=K trong phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội

Phóng viên - 03/05/2019 | 14:11 (GTM + 7)

Sáng nay (3/5), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) tập huấn cho các phóng viên, nhà báo tuyên truyền về chiến dịch “Không phát hiện= Không lây truyền”: “K=K” trong phòng chống HIV/AIDS.

Toàn cảnh buổi tập huấn

 "Món quà" dành cho những người HIV

“K=K” (Không phát hiện = Không lây truyền) được dịch từ tiếng Anh U=U (Undetectable = Untransmittable) có nghĩa rằng "nếu người nhiễm HIV uống thuốc ARV hàng ngày theo chỉ định của cơ sở y tế, đạt được và duy trì tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện sẽ thực sự không có nguy cơ lây truyền virus HIV sang bạn tình âm tính".

Đây là một thông điệp về lợi ích của điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) với người nhiễm HIV, dựa trên bằng chứng khoa học, được hơn 700 tổ chức, cơ quan ở 75 quốc gia trên thế giới công nhận.

Thông điệp này mang lại hy vọng cho những người sống chung với HIV, giúp người nhiễm cũng như bạn bè và gia đình của họ hiểu rằng tiếp cận điều trị ARV sớm, duy trì điều trị và duy trì được tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện sẽ giúp họ có thể sống lâu hơn, sống khỏe mạnh hơn, có thể sinh con và không bao giờ phải lo sợ về lây nhiễm HIV cho bạn tình.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Paula Morgan, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ tại Việt Nam, chia sẻ, đây là sự kiện đầu tiên của chiến dịch K=K tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy nỗ lực kiểm soát dịch tại đây. Thông điệp K=K có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cộng đồng, cho thấy những kỳ thị đối với HIV cần được xóa bỏ, và mọi rào cản đối với nhóm nguy cơ cao nên được gỡ bỏ. Chúng ta nên động viên mọi cá nhân có nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV, để họ có thể được điều trị ARV sớm hoặc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm cho những người âm tính, qua đó ngăn chặn sự lây truyền HIV.

“Những phát hiện này chính là bước đột phá. Những người sống chung với HIV sẽ không còn phải sợ lây truyền HIV sang cho người khác qua đường tình dục, đây chính là một kỳ thị lớn đối với họ. Họ hoàn toàn có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh mà không phải lo về gánh nặng đó nữa. Những người HIV âm tính cũng không cần phải sợ lây nhiễm HIV từ bạn tình dương tính của họ nếu bạn tình của họ đạt ngưỡng ức chế vi-rút. Điều trị HIV hiệu quả và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm chính là những cách hữu hiệu nhất để ngăn ngừa lây nhiễm HIV”, bà Paula nói.

HIV không phải "án tử" 

Ths.BS Đỗ Hữu Thủy - Phó Phòng Dự phòng HIV/AIDS, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam hiện nay tại nước ta, tỉ lệ lây nhiễm HIV qua đường tình dục chiếm đến 63%, đặc biệt lây truyền HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có xu hướng tăng nhanh (cả nước có khoảng 170.000 MSM). Trong khi đó, nếu một người nhiễm HIV tuân thủ điều trị ARV tốt sau 6 tháng thường sẽ đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện (dưới 200 bản sao/1 ml máu), nếu duy trì ổn định sẽ không làm lây truyền HIV cho bạn tình qua quan hệ tình dục. 

"Tôi hi vọng qua buổi tập huấn, các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ thông tin đến người dân một cách chính xác nhất, cập nhật nhất về căn bệnh HIV/AIDS để cộng đồng biết được lợi ích khi điều trị ARV, thay đổi quan điểm sai lầm khi cho rằng HIV là dấu chấm hết, HIV là bệnh tử thần hay HIV vô phương cứu chữa, HIV rất dễ lây truyền... Đặc biệt, không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV", Ths.BS Đỗ Hữu Thủy nói. 

Chiến dịch truyền thông K=K tại Hà Nội kéo dài đến hết tháng 8/2019 với hoạt động phong phú. Vào ngày 11/5 sắp tới, sự kiện khởi động chiến dịch sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Trước đó, chiến dịch truyền thông K=K đã được triển khai thành công tại Tp.HCM vào năm 2018, với các hoạt động như: Cung cấp thông tin về “Không phát hiện = không lây nhiễm” cho cán bộ y tế, người sống chung với HIV, truyền thông báo chí; thực hiện và truyền thông video clip về “Không phát hiện = không lây nhiễm”, truyền thông và vận động người sống chung với HIV tuân thủ điều trị để đạt và duy trì tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện...  

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //