Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM

Phóng viên - 12/12/2019 | 14:56 (GTM + 7)

Công an Tp.HCM sẽ huy động 4.000 người tham gia diễn tập 4 tình huống các phần tử xấu tấn công, khủng bố tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất và trung tâm TP HCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang Phó Giám đốc Công an TpHCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kiêm Giám đốc trung tâm báo chí Tp.HCM cùng chủ trì buổi họp báo
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang Phó Giám đốc Công an TpHCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kiêm Giám đốc trung tâm báo chí Tp.HCM cùng chủ trì buổi họp báo

Sáng 12/12, tại Trung tâm Báo chí Tp.HCM, Công an thành phố phối hợp với Sở thông tin và truyền thông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn Tp.HCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang Phó Giám đốc Công an Tp.HCM cho biết sẽ diễn tập 4 tình huống chính:

Tình huống 1: Kẻ địch, phần tử xấu kích động trên không gian mạng, âm mưu tập hợp lực lượng gây rối ở trung tâm thành phố. 

Tình huống 2: Gây rối an ninh trật tự tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tình huống 3: Hàng trăm đối tượng dùng xe máy tuần hành gây rối an ninh trật tự, tấn công trụ sở cơ quan nhà nước. 

Tình huống 4: Bọn khủng bố lợi dụng tình hình lộn xộn tấn công trụ sở, bắt giữ cán bộ, nhân dân. Tình huống này, bọn khủng bố sẽ sử dụng chất độc, chất hóa học để tấn công nên sẽ có lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết có nhiều lực lượng tham gia diễn tập với hơn 4000 người; sau diễn tập sẽ đánh giá kết quả, những kết nào hay sẽ bổ sung còn những thiếu sót sẽ tiếp tục hoàn thiện.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm, tình huống 1 sẽ được diễn tập trên màn hình, máy tính và hệ thống internet. Tình huống 2 sẽ diễn tập ở khuôn viên Sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi tình huống 2 kết thúc sẽ tiến hành diễn tập tình huống 3 và 4 ở Trung tâm TP HCM.

Trung tá Huỳnh Trung Phong thông tin về phương án phân luồng và điều tiết giao thông.
Thượng tá Huỳnh Trung Phong thông tin về phương án phân luồng và điều tiết giao thông.

Để phục vụ công tác diễn tập các trục đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai thuộc địa bàn quận 1 và 3 sẽ bị cô lập một số đoạn. Ngoài các chốt bảo vệ vùng cô lập, lực lượng CSGT sẽ bố trí thêm 20 chốt vòng ngoài tiến hành phân luồng để hướng dẫn người dân đi lại một các an toàn và thuận tiện tránh đi vào vùng bị hạn chế.

Đại diện Cảng hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, tình huống diễn tập sẽ được diễn ra tại ga đến quốc tế. Đơn vị cũng đã phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng thông tin đến người dân; mong muốn người dân tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng an ninh sân bay. 

Công an Tp.HCM mong người dân chủ động trong việc đi lại trong thời gian diễn tập; người dân sinh sống, buôn bán trong vùng cô lập cũng thông cảm, hỗ trợ để buổi diễn tập được an toàn, đạt kết quả tốt.

Ông Nguyễn Đức Tiến Phó Giám đốc Cảnh Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất kiêm Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến nghị người dân cần chấp hành tốt sự hướng dẫn của lực lượng an ninh sân bay trong quá trình diễn ra cuộc diễn tập
Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc Cảnh Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, kiêm Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, khuyến nghị người dân cần chấp hành tốt sự hướng dẫn của lực lượng an ninh sân bay trong quá trình diễn ra cuộc diễn tập

Phương án hạn chế và phân luồng giao thông

Từ 06 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 14/12/2019 (thứ Bảy) và từ 06 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 15/12/2019 (Chủ Nhật). Hạn chế tất cả các phương tiện lưu thông vào khu vưc bao quanh bởi các tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du thuộc địa bàn quận 1 và quận 3.

Hướng lưu thông thay thế qua khu vực được bao quanh bởi các tuyến đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du (Quận 1, Quận 3) nằm trong thời gian diễn ra diễn tập:

+ Hướng từ Quận 5 đi Quận 2 (theo hướng Tây - Đông):

Lộ trình 1: từ đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lý Tự Trọng → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Thị Minh Khai, hoặc đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Huyền Trân Công Chúa → đường Thủ Khoa Huân → đường Lý Tự Trọng → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình 2: từ đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Trương Định → đường Điện Biên Phủ → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Thị Minh Khai,  hoặc đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → đường Mạc Đỉnh Chi → đường Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Hướng từ Quận 2 đi Quận 5 (theo hướng Đông - Tây):

Lộ trình 1: từ đường Lê Duẩn → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Du → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hoặc đường Cách Mạng Tháng Tám).

Lộ trình 2: từ đường Lê Duẩn → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Đình Chiểu → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Văn Tần.

Lộ trình 3: từ đường Trần Cao Vân → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Đình Chiểu → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình 4: từ đường Trần Cao Vân → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Hướng từ Quận 3 đi Quận 4 (theo hướng Bắc - Nam):

Lộ trình 1: đường Phạm Ngọc Thạch → đường Nguyễn Đình Chiểu → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lý Tự Trọng → đường Đồng Khởi.

Lộ trình 2: đường Phạm Ngọc Thạch → đường Điện Biên Phủ → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Du → đường Đồng Khởi.

Lộ trình 3: đường Phạm Ngọc Thạch → đường Võ Thị Sáu → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lý Tự Trọng → đường Đồng Khởi.

Lộ trình 4: đường Phạm Ngọc Thạch → đường Điện Biên Phủ → đường Mạc Đỉnh Chi → đường Lê Duẩn → đường Tôn Đức Thắng → cầu Khánh Hội → đường Nguyễn Tất Thành.

+ Hướng từ Quận 4 đi Quận 3 (theo hướng Nam – Bắc):

Lộ trình 1: từ đường Pasteur → đường Nguyễn Du → đường Trương Định → đường Điện Biên Phủ → đường Pasteur.

Lộ trình 2: từ đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Đình Chiểu → đường Pasteur.

Lộ trình 3: từ đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn → đường Trương Định → đường Điện Biên Phủ → đường Pasteur.

Lộ trình 4: từ đường Nguyễn Tất Thành → cầu Khánh Hội → đường Tôn Đức Thắng → đường Đinh Tiên Hoàng → đường Võ Thị Sáu → đường Pasteur → đường Trần Quốc Toản → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thông báo hiệu giao thông trên đường; người dân trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu đi lại liện hệ chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết.

Đề nghị người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh và chỉ dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.

// //