Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hai tài xế xe khách rượt đuổi nhau trên đường bị tước GPLX 3 tháng

Phóng viên - 03/07/2019 | 12:15 (GTM + 7)

Do tranh giành khách nên hai xe đã lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau. Hai tài xế đều tự nhận đây là hành vi nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông, đồng thời cam kết không tái phạm.

2 xe rượt đuổi nhau được camera hành trình của một xe khác ghi lại.

Chiều 2/7, Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng CSGT, CA tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai tài xế xe khách có hành vi lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau, gây bức xúc trên mạng xã hội, với tổng số tiền là 15 triệu đồng; đồng thời, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Theo phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước, sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai xe khách biển kiểm soát 48K-0134 và 47B-009.29 lạng lách, đánh võng trên đường ĐT.741, đoạn từ huyện Đồng Phú đến Bến xe Thành Công (phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước), ngày 26/6/2019, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh, xử lý trật tự an toàn giao thông đối với hai xe khách.            

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông tiến hành tra cứu và xác minh hai xe khách trên. Qua xác minh, xe khách biển số 48K-0134 do tài xế Bùi Nhật Hưng (34 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) điều khiển, xe 47B-009.29 do tài xế Hồ Sáu (43 tuổi, ngụ thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắk) điều khiển.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do tranh giành khách nên hai xe đã lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau. Hai tài xế đều tự nhận đây là hành vi nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông, đồng thời cam kết không tái phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính. Căn cứ vào Điểm d, Khoản 8, Điều 5, Nghị định 46 của Chính phủ xử phạt mỗi tài xế xe ô tô khách 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng, đồng thời tạm giữ hai phương tiện 7 ngày.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai xe khách trên rượt đuổi nhau, không ngừng lạng lách, đánh võng, tạt đầu nhau trên một đoạn đường dài. Điều đáng nói, vào thời điểm này, trên hai xe có rất nhiều hành khách.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //