Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập trong biển nước

Phóng viên - 25/07/2019 | 15:10 (GTM + 7)

Cơn mưa lớn bắt đầu vào trưa nay (25/7) đã khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước. Mặc dù công nhân Công ty thoát nước đã có mặt để tích cực thoát nước nhưng do mưa lớn, tình hình ngập nước vẫn chưa được cải thiện.

Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt

Theo thông tin các bạn thính giả của VOV Giao thông gửi về, hiện phố Khâm Thiên, đoạn từ số 2 tới số 36 đang bị ngập; trước cửa nhà số 250 Khâm Thiên có cây đổ, ảnh hưởng tới lưu thông, mong các bạn thính giả chú ý khi đi qua đây.

Khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng trong tình cảnh tương tự, các công nhân cty thoát nước đang tích cực thoát nước ở khu vực đường Lê Thái Tổ, các bạn thính giả hãy lưu ý.

Ngoài ra, khu vực ngã tư Thợ Nhuộm, phố Hai Bà Trưng đoạn qua Hà Nội Tower, phố Đinh Liệt và đường Điện Biên Phủ cũng đang chịu cảnh ngập lụt. Nếu có thể, các bạn thính giả hãy hạn chế lưu thông qua các khu vực này cho tới khi nước rút.

Lộ trình Bà Triệu - Nguyễn Du - Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn; trừ đoạn ngập từ số 2 đến số 36 Khâm Thiên và cây đổ trước số 250 Khâm Thiên; giao thông thuận lợi, không có điểm ngập, chỉ thỉnh thoảng có vũng nước đọng gần sát dải phân cách.

Tình hình ngập lụt sẽ được VOV Giao thông liên tục cập nhật, các bạn thính giả hãy lưu ý đón nghe.

Phố Phùng Hưng biến thành sông sau cơn mưa. Clip: Trần Mạnh  Linh

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành Hà Nội ngập sâu từ 0.1 đến 0.5 cm. Lượng mưa đo được ở một số nơi như: Đống Đa là 70mm, Tây Hồ 60mm, Ba Đình 51mm... Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, khối mây dông hình thành và phát triển trên khu vực phía nam của nội thành Hà Nội. Các vùng mây dông này đang có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía bắc gây mưa lớn. Trong thời gian tới, các ổ mây dông này sẽ gây ra mưa rào và có nơi có dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 mét đến 0,5 mét như: Đường Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà (quận Đống Đa); Phố Cao Bá Quát, Đội Cấn (Ba Đình); Chu Văn An, Thụy Khuê (Quận Tây Hồ); Phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn (Quận Hoàn Kiếm). Còn tại quận Hoàng Mai một số khu vực có nguy cơ ngập là bến xe phía Nam (đường Giải Phóng), Đường Nguyễn Chính, Đường Thanh Đàm./.

Phóng viên VOVGT đã ghi lại hình ảnh ngập nước diễn ra trên nhiều tuyến phố:

 Ngập tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt

Phố Đinh Liệt ngập nặng

 

Phố Lê Thái Tổ cũng trong tình trạng tương tự
Công nhân Công ty thoát nước đang tích cực thoát nước khu vực bờ hồ đường Lê Thái Tổ
Khu vực vòi phun nước bờ Hồ mưa lớn

 

Khu vực Bờ Hồ đang được các nhân viên công ty thoát nước tích cực chống ngập

 

Đường Điện Biên Phủ mênh mông nước
Người dân lội nước để đi qua đường Điện Biên Phủ
Phố Tống Duy Tân

 

Phố Lý Nam Đế
Trước cửa số 66 phố Thợ Nhuộm
Ngã tư Quán Sứ - Thợ Nhuộm
Ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng
Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt nước ngập nửa bánh xe khiến một số phương tiện bị chết máy
Cây đổ trước cửa số nhà 250 Khâm Thiên
Cây đổ trước cửa số nhà 250 Khâm Thiên chiếm 1/2 lòng đường khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Trời lại bắt đầu mưa, nhiều người dừng xe ngay trên cầu vượt Ngã tư Sở để mặc áo mưa, gây ùn ứ

 

1EFC564B-EB47-40B8-85E8-0B1635613B06
Phố Quán Thánh cũng bị ngập nước
Cây đổ trên phố Cửa Bắc
Đường Lương Thế Vinh đoạn qua Viện Sốt rét, ngập từ số 254-275
B7F106C9-659C-4F1D-8343-797C95D386FA
Trong khi người lái xích lô tranh thủ cơn mưa dừng xe ngủ giữa đường...
D9280557-3407-4904-B92C-3774A25ED77C
... thì 2 người đàn ông này cần mẫn rao bán áo mưa.
Cơn mưa cũng mang đến cơ hội kiếm tiền...
2E1315C9-1291-4D04-8B37-A4B158D98AAE
5D8F89BF-7D44-4422-86F3-EB68EE8025F4
Công nhân Công ty thoát nước Hà Nội sẵn sàng ứng trực
ECB4DEB8-937D-4E7E-AAAC-C7F229D27331
Ảnh: Anh Minh Lee

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //