Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường sắt Trung Quốc và Việt Nam đối phó với tình trạng quá tải dịp Tết thế nào?

Phóng viên - 09/01/2020 | 21:01 (GTM + 7)

Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc cho biết dự kiến dịp Tết Nguyên Đán 2020 sẽ có khoảng 440 triệu lượt hành khách đi tàu, tăng 8% so với năm trước. Để tránh tình trạng quá tải, ngành đường sắt nước này đã chuẩn bị nhiều kế hoạch nhằm tạo thuận lợi cho việ

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

xuân vận
Tại Trung Quốc, sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi trong thời gian cao điểm của dịp Tết Nguyên đán 2020 kéo dài từ ngày 10/1 đến 18/2. Ảnh: cgtn.com

Xuân vận hay Chunyun được xem là cuộc di cư lớn nhất hành tinh diễn ra hàng năm tại Trung Quốc.Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nước này, sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi trong thời gian cao điểm của dịp Tết Nguyên đán 2020 kéo dài từ ngày 10/1 đến 18/2.

Trong đó, số các chuyến đi đường bộ dự kiến sẽ đạt 2,43 tỷ chuyến, giảm 1,2 % so với năm trước, trong khi ngành đường sắt có thể sẽ đưa đón tới 440 triệu lượt khách, tăng 8 % so với năm trước.

Một số người dân cho biết:

“Tôi rất vui vì năm nay có thể về quê ăn tết với gia đình. Đây là lần đầu tiên tôi được về nhà vào dịp Tết Nguyên đán nên tôi đã đặt vé tàu xong xuôi rồi”.

“Tết là khoảng thời gian đoàn tụ của gia đình, gặp gỡ họ hàng nội ngoại. Tôi thường không có thời gian về quê vì bận rộn với công việc ở Bắc Kinh. Tôi đã sống ở đây hơn 10 năm rồi”.

Chỉ trong 8 ngày đầu mở bán vé tàu Tết, Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc (CSRC) bán được ít nhất 102 triệu vé tàu có lịch trình từ 24/1 đến 30/1/2020 - thời điểm Tết Nguyên đán cổ truyền.

CSRC cho biết chỉ riêng ngày 19/12, công ty đã bán gần 14 triệu vé tàu, trong đó có khoảng 12 triệu vé được mua thông qua các dịch vụ đặt vé trực tuyến.

Vé tàu hầu hết đều có điểm khởi hành hoặc điểm đến là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Vé tàu đi và đến các thành phố lớn trong những ngày này hầu như đã được bán hết.

Theo CSRC, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp Xuân Canh Tý 2020, công ty này đã tăng chuyến, đảm bảo vận chuyển 10,1 triệu lượt khách mỗi ngày. Cụ thể, 5.275 đôi tàu dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động mỗi ngày trước Tết. Sau tết, khoảng 4.410 đôi tàu sẽ được triển khai.

Ngoài ra, hệ thống bán vé tàu cũng được nâng cấp nhằm tăng công suất bán vé hàng ngày từ 15 triệu lên 20 triệu.

Các chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi bán vé online đã giúp giảm áp lực đáng kể. Nếu như 6 năm trước, chỉ 30,8% vé được bán thông máy tính và di động, đến năm 2018, tỉ lệ này đã tăng lên 70%.

Mặt khác, đầu năm nay, Trung Quốc thí điểm vé điện tử tại các nhà ga, hành khách có thể lên tàu bằng cách quét thẻ ID hoặc mã QR trên điện thoại.

Bà Xu Hui, nhân viên bán vé của nhà ga Yên Đài cho biết: “Phần lớn hành khách mua vé trước Tết Nguyên đán là sinh viên và người lao động nhập cư. Thời gian di chuyển cao điểm là vào giữa tháng 1. Khi vé điện tử được sử dụng và thời gian mở bán vé trực tuyến kéo dài, tỷ lệ vé bán trực tuyến đã tăng lên từ 3-5%”.

xuân vận 2
5.275 đôi tàu dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động mỗi ngày trước Tết. Sau tết, khoảng 4.410 đôi tàu sẽ được triển khai. Ảnh: Xinhua/Hai Yueliang

Để đáp ứng nhu cầu của lượng khách khổng lồ, Trung Quốc triển khai các hệ thống công nghệ cao như robot hướng dẫn, nhận dạng khuôn mặt và điều hướng thực tế ảo.

Số lượng các ga đường sắt triển khai công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã tăng từ 133 lên 300 trong năm 2018. Robot hướng dẫn trở nên rất phổ biến tại nhà Nam Quảng Châu và Bắc Thâm Quyến. Công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng được sử dụng tại ga đường sắt Nam Quảng Châu để phát hiện những khu vực có mật độ di chuyển cao, giúp hành khách di chuyển nhanh hơn đồng thời ngăn chặn các sự cố, tai nạn.

Những năm trở lại đây, người dân Trung Quốc có sự chuyển hướng sang tàu cao tốc sau khi nước này có thêm 4.000km đường sắt trong năm 2018, trong đó có 3.500km là đường sắt cao tốc. Đặc biệt, 2 tuyến đường sắt cao tốc quan trọng là Thành Đô-Quý Châu và Bắc Kinh-Hồng Kông đi vào hoạt động vào tháng 12 này; kết nối hai trong số các tỉnh xuất khẩu lực lượng lao động lớn nhất và hai trong số các khu vực có nền kinh tế phát triển nhất.

Còn tại Việt Nam, theo bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên đán 2020, bắt đầu từ 15/10/2019, đơn vị đã triển khai bán vé tàu rộng khắp qua nhiều hình thức trực tiếp và online. Đến thời điểm này, vé tàu ở thời gian cao điểm trước và sau Tết, từ 16/1 – 21/1/2020 (tức 22/12 đến 27/12 âm lịch năm Kỷ Hợi) và 28/1 -3/2/2020 (tức 4/1 đến 10/1 âm lịch năm Canh Tý) gần như đã hết.

Bà Phùng Thị Lý Hà cho biết thêm:

“Tết năm nay khác với năm trước, phương tiện chúng tôi nâng cấp, cải tạo, những toa xe cũ quá rồi thì chúng tôi không sử dụng nữa và đưa ra cải tạo xe mới, do vậy số lượng toa xe để vận dụng không nhiều bằng năm ngoái, số chỗ để phục vụ khách cũng không nhiều bằng năm ngoái, do vậy số vé để bán cho khách cũng không nhiều. Thế nhưng, hành khách cũng có rất nhiều sự lựa chọn trong dịp tết, có nhiều phương tiện khác nữa nên việc phục vụ Tết đối với đường sắt không bị quá tải”.

Được biết, vào dịp cao điểm Tết năm nay, Công ty đường sắt Hà Nội dự kiến triển khai 150.000 lượt tàu, Riêng tuyến Bắc – Nam có 370.000 vé. Hành khách có thể điều chỉnh lộ trình, lựa chọn mua vé trước và sau thời gian cao điểm để hưởng ưu đãi cũng như có lộ trình thuận tiện.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //