Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đặc sắc đường hoa Tết trong Bệnh viện Chợ Rẫy

Phóng viên - 09/01/2020 | 16:34 (GTM + 7)

Những ngày này, các bệnh nhân, thân nhân người bệnh và cả nhân viên y tế ở bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM được thưởng ngoạn một không gian đường hoa độc đáo, đặc sắc lần đầu tiên được dựng lên trong khuôn viên Bệnh viện.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Bệnh nhân thích thú với những tấm thiệp ghi lời chúc năm mới..JPG
Bệnh nhân thích thú với những tấm thiệp ghi lời chúc năm mới.

Bước vào cổng số 3 của Bệnh viện Chợ Rẫy (trên đường Thuận Kiều), nhiều người bất ngờ và thích thú với không gian trải dài 200m ngập tràn hoa tươi, tiểu cảnh, không gian trưng bày của đường hoa xuân. Đây là sản phẩm do 75 đơn vị, khoa phòng của bệnh viện tham gia thiết kế, tự do trưng bày hoa đủ màu sắc, quy tụ gần 30 tiểu cảnh sinh động.

Với nhiều chủ đề khác nhau, mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu chung là mang niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an.

Nhân viên y tế chụp hình lưu niệm sau giờ ra ca..JPG
Nhân viên y tế chụp hình lưu niệm sau giờ ra ca.

Nhiều hình ảnh được thiết kế vô cùng bắt mắt, dễ thương như hình những chú chuột biểu tượng của năm Canh Tý 2020, hay những khẩu hiệu “Anh ơi! Đã uống rượu bia – không lái xe” của Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, slogan “Chúng tôi yêu bạn, yêu nhất là lá gan của bạn” của khoa Viêm Gan là điều nhắn nhủ của các y bác sĩ đến với bệnh nhân. .

Bên cạnh đó là những hình ảnh làng quê bình yên với ao làng đầy cá, những khóm dừa nước đung đưa, khóm lúa hay thuyền hoa, gánh chợ chiều hay nồi bánh chưng bánh tét trên bếp lửa....được lựa chọn để trang trí, mang không gian Tết đến gần với người bệnh. Ngoài ra, đường hoa còn có không gian để các bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế ghi và treo lên những tấm thiệp mang theo lời chúc năm mới, lời gửi gắm yêu thương đến người thân và bệnh viện.

Các cháu thiếu nhi cũng được ba mẹ đưa đến để chụp hình lưu niệm bên các tiểu cảnh.JPG
Các cháu thiếu nhi cũng được ba mẹ đưa đến để chụp hình lưu niệm bên các tiểu cảnh

Bệnh nhân Nguyễn Lan Anh, đang điều trị nội trú tại khoa Nội Thận cho biết: "Em thấy rất là hay, thú vị, vui nôn tết dữ lắm. Nó nôn nao trong lòng sao ấy. Ở đây thì em thích nhất là chỗ treo những câu đối với điều ước nguyện của các bệnh nhân trong bệnh viện. Khi em đọc thì em cảm thấy mọi ước nguyện của mình trong đó".

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng đường hoa xuân nhân dịp Tết. Đường hoa đặc biệt này kéo dài đến hết ngày 28/1, nhằm ngày Mùng 4 tết Canh Tý. Đây cũng là không gian để các nhân viên y tế thưởng ngoạn du xuân và lưu lại những tấm ảnh đẹp bên ngàn hoa.

Những lời nhắn nhủ yêu thương của các y bác sĩ.JPG
Những lời nhắn nhủ yêu thương của các y bác sĩ

Chị Đào Thị Thoan, kỹ thuật viên xét nghiệm – Trung tâm truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp chia sẻ: "Thường thì bọn em cũng phải làm việc đến tận cuối năm rồi. Bận rộn về nhà rồi được vài ngày lại phải vào bệnh viện trực rồi. Cho nên giờ em cảm thấy rất là vui mừng vì bệnh viện mình lại có một đường hoa đẹp như thế này. Cảm thấy rất là vui sướng, ngoài ra có thêm phần tự hào nữa. Và em cảm thấy xuân này thực sự rất là ấm áp".         

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Việc thực hiện đường hoa là một phần trong kế hoạch hoạt động mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước thắng lợi hoà bình yên vui của mọi nhà; thực hiện quyết định của Bộ Y tế về đổi mới thái độ phong cách nhân viên y tế gắn liền với môi trường bệnh viện văn minh, xanh sạch đẹp. Đường hoa tạo nên một mùa xuân với hình ảnh vui tươi yên bình, tin tưởng, mong mọi điều tốt đẹp đến với người bệnh và thân nhân, đến với các khoa phòng các nhân viên./.

>>> Hà Nội: Cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Tổ chức chợ Hoa Xuân năm 2020 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //