Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng chuyến phục vụ Tết

Phóng viên - 13/01/2020 | 20:04 (GTM + 7)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc bổ sung nguồn lực khai thác, tăng thêm chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản số 129/CHK-VTHK về việc tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đánh giá nhu cầu đi lại của người dân và tình hình đặt giữ chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không bổ sung nguồn lực, khai thác tăng thêm các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đặc biệt, từ ngày 20-31/1/2020 (tức ngày 26/12/2019 đến 07/01/2020 Âm lịch) trên các đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội/ Vinh/ Thanh Hóa/ Đà Nẵng… (giai đoạn trước Tết) và ngược lại từ Hà Nội/ Vinh/ Thanh Hóa/ Hải Phòng… đi TP.HCM (giai đoạn sau Tết).

Tiếp nhận chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cũng ra thông báo tăng cường 56 chuyến bay trên 7 đường bay nội địa giữa TP.HCM đi Hải Phòng/ Thanh Hóa/ Vinh/ Đà Nẵng/ Quảng Nam/ Phú Quốc với khoảng 11.000 chỗ được tăng cường gồm: 10 chuyến bay giữa Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng, 6 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, 2 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, 16 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Vinh, 14 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Huế, 6 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Quảng Nam và 2 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc.

Cũng trong cao điểm Tết, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách nên đến sớm làm thủ tục tại quầy ở sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành. Để tiết kiệm thời gian, không phải lên sân bay sớm và tránh ùn tắc tại sân bay, hành khách có thể sử dụng các hình thức tự làm thủ tục tiện lợi qua website: www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines; làm thủ tục tại kiosk; gọi điện qua tổng đài 1900 6265 hoặc sử dụng dịch vụ làm thủ tục tự động (auto checkin) trên ứng dụng di động.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020, đại diện Hãng hàng không Vietjet Air cũng thông báo sẽ tăng 1.200 chuyến bay. Cụ thể, trong thời gian từ 11/1-9/2/2020 (tức ngày 17/12/2019 đến 16/1/2020 Âm lịch), Vietjet Air đưa thêm 2 tàu bay A321 mới mang số hiệu VN-A521 và VN-A542 vừa nhận cuối năm 2019 vào khai thác trên các đường bay trọng điểm trục Bắc – Nam.

Về phía hãng Bamboo Airways cũng thông báo tăng 3.600 chuyến bay phục vụ Tết Nguyên đán, tương ứng gần 1 triệu chỗ trên toàn mạng nội địa. Hãng cũng sẽ bổ sung thêm tàu bay thân rộng thế hệ mới Boeing B787-9 Dreamliner để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //