Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT phát hiện lái xe buýt uống rượu vẫn lái xe chở khách

Phóng viên - 21/01/2020 | 13:17 (GTM + 7)

Đội CSGT số 10 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ xe Bus Cầu Bươu Hà Nội do tài xế vi phạm nồng độ cồn và mời hành khách sang xe khác để tiếp tục lộ trình.

Sáng ngày 21/1, trên tuyến đường qua địa bàn huyện Thanh Oai hướng đi Thị trấn Vân Đình (Hà Nội), lực lượng Đội CSGT số 10 (thuộc Phòng CSGT công an TP Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản một tài xế lái xe Bus CẦU BƯƠU Hà Nội có nồng độ cồn trong máu vẫn chở khách.

Trung tá Bùi Xuân Phương, phó Đội trưởng Đội CSGT số 10 cho hay, kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe Bus CẦU BƯƠU chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình đi Chùa Hương vi vi phạm 0,252 miligam/1 lít khí thở.

Tài xế xe bus bị lập biên bản vi phạm uống rượu vẫn điều khiển xe

Trung tá Bùi Xuân Phương thông tin, vào khoảng hơn 7h sáng cùng ngày (21/1) tổ công tác gồm 4 đồng chí Đại uý Hồ Quang Minh, Đại uý Lưu Trung Thuỷ, Thượng uý Đào Minh Toàn và Thượng uý Nguyễn Duy Đạt do Đại úy Minh làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát trên đường đường Cienco 5 đã tiến hành dừng ô tô Bus CẦU BƯƠU loại 45 chỗ mang BKS 29B-209.70 do tài xế Lê Thành Tuấn (SN  1971, ở Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội). “Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đo được, anh Lê Thành Tuấn điều khiển ô tô Bus CẦU BƯƠU loại 45 chỗ mang BKS 29B-209.70 vi phạm 0,253 mi li gam/1 lít khí thở”- Trung tá Bùi Xuân Phương nói.

“Với vi phạm trên, tổ công tác Đội CSGT số 10 đã tiến hanh lập biên bản vi phạm và tạm giữ ô tô Bus CẦU BƯƠU theo qui định”- Trung tá Bùi Xuân Phương thông tin.

Thời điểm CSGT kiểm tra xe Bus CẦU BƯƠU trên xe có khoảng trên 10 hành khách, tổ công tác CSGT đã thông báo cho hành khách biết tài xế bị xẻ phạt vì uống rượu trước khi điều khiển phương tiện. Để đảm bảo ATGT, CSGT hướng dẫn hành khách lên xe khác tiếp tục lộ trình và mọi chi phí hãng xe Bus CẦU BƯƠU phải chi trả theo qui định.

Cùng có mặt tại hiện trường, cũng là người trực tiếp lái xe Bus CẦU BƯƠU về bãi tạm giữ, Trung tá Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nói, với vi phạm trên ngoài việc phạt tiền, tước GPLX và tạm giữ ô tô Bus CẦU BƯƠU theo qui định.

Đội CSGT số 10 sẽ gửi thông báo vi phạm đến hãng Bus CẦU BƯƠU và đến Sở GTVT Hà Nội để cùng giám sát đối với vi phạm của tài xế này- Trung tá Bùi Văn Tiến thông tin.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //