Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Công an đang tìm người nhà nạn nhân thiệt mạng trong vụ ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn

Phóng viên - 21/11/2019 | 13:51 (GTM + 7)

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tích cực tìm người nhà nữ nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô Mercedes GLC ở đường Lê Văn Lương xảy ra sáng qua (20/11)...

Hiện trường vụ tai nạn
Sau khi xảy ra va chạm, ô tô mang nhãn hiệu Mercedes với BKS: 30G 007.85 bốc cháy dữ dội

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn đang tiến hành các bước như: lăn tay, kiểm tra dữ liệu tàng thư để xác định nạn nhân nữ nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ô tô Mercedes GLC trên đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, do nạn nhân không mang theo giấy tờ tuỳ thân, hơn nữa sau khi xảy ra tai nạn, mặt nạn nhân đập xuống đường, bị biến dạng hoàn toàn nên rất khó nhận dạng.

Công an quận Cầu Giấy thông báo tìm người nhà nữ nạn nhân xấu số liên quan đến vụ tai nạn ô tô Mercedes tại đường Lê Văn Lương sáng 20/11

“Hiện thi thể nữ nạn nhân đi xe đạp tử vong vẫn đang được bảo quản tại Trung tâm giám định pháp y. Nữ nạn nhân ở độ khoảng 20- 25 tuổi, Công an quận Cầu Giấy vẫn đang tích cực tìm người nhà nữ nạn nhân này. Vậy, ai là người nhà nạn nhân trên hoặc biết nạn nhân thì lên công an quận Cầu Giấy giải quyết”, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết. 

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại nút giao Nguyễn Ngọc Vũ - Lê Văn Lương được xác định gồm: Anh Trần Văn Thới (SN 1991; xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển xe mô tô BKS 18D1-418.18, sau xe chở Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); anh Phạm Văn Út (SN 1991; xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe mô tô mang BK: 18M1-2150; 1 xe mô tô không BKS và chưa rõ người điều khiển; 1 xe đạp chưa rõ người điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân nữ tử vong tại chỗ (chưa rõ danh tính), anh Út bị bỏng đang được cấp cứu Viện bỏng Quốc gia, nạn nhân Nhung bị chấn thương cột sống đang cấp cứu Bệnh viện đại học Y Hà Nội.

Vụ tai nạn cũng khiến 5 phương tiện cháy toàn bộ.

Trước đó, như phóng viên Kênh VOV Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 7h30 sáng ngày 20/11, tại nút giao Nguyễn Ngọc Vũ - Lê Văn Lương đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe ô tô, 3 xe máy và 1 xe đạp đi cùng chiều.

Xe ô tô gây tai nạn mang BKS: 30G - 007.85 do nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển đi trên đường Lê Văn Lương hướng về đường Láng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nữ tài xế lái xe ô tô Mercedes GLC 250 đã đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để trình diện.

Sau khi làm việc với nữ tài xế lái ô tô Mercedes GLC 250, Công an phường Trung Hòa đã bàn giao nữ tài xế cho đội Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy.

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe không làm chủ được tốc độ, dẫn tới hậu quả khiến 1 cô gái tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nữ tài xế không sử dụng rượu, bia.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //