Xã hội
 
Hà Nội: Xử lý triệt để hơn 300 cây xanh có nguy cơ gãy đổ
Thứ Năm, 06/09/2012 05:00
VOVGT-Sở XD Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm tra, xử lý cây xanh nguy hiểm trên đường phố nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cây gãy đổ gây ra.
Sự cố cây đổ gãy sau cơn bão số 5 làm tử vong một lái xe taxi đang lưu thông trên phố Lò Đúc, Hà Nội xảy ra đã gần một tháng, nhưng những người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Hiện trên phố Lò Đúc vẫn còn một gốc cây dù đã được cưa thân, nhưng phần thân gắn với gốc vẫn còn dài, chĩa xuống lòng đường khoảng 1 mét, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, ở số 90 Lò Đúc mong muốn việc xử lý những cây nguy hiểm được thực hiện nhanh: “Tôi cảm thấy rất hoang mang, sợ hãi và lo lắng khi các con của tôi đi đường gặp trời mưa. Tôi mong muốn công ty công viên cây xanh phối hợp chặt tỉa cành và xử lý những cây có nguy cơ đổ và cây đã quá lâu, càng nhanh càng sớm càng tốt.”

Mới đây, cơn bão số 5 làm 300 cây xanh trên địa bàn thành phố bị đổ, không chỉ gây thiệt mạng người dân mà còn gây hư hại nhiều nhà cửa và hạ tầng đô thị. Theo thống kê của Công ty Công viên cây xanh, có 365 cây bị sâu, mục, nghiêng đang tồn tại trên các tuyến phố.

Tiến hành chặt hạ, cắt tỉa triệt để các cây có nguy cơ gãy đổ
Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội và Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải nhanh chóng chặt hạ, cắt tỉa triệt để các cây nguy hiểm trong tháng 9 này để thay thế bằng những cây mới, đồng thời thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân về các trường hợp cây gãy đổ, bật gốc.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết thêm: “Sau cơn bão số 5, thành phố giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận đi kiểm tra trên địa bàn thành phố Hà Nội toàn bộ những trường hợp cây nghiêng, nguy hiểm. Theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, chúng tôi tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin người dân phản ánh, xử lý cây nghiêng, cây đổ, cành gẫy gây nguy hiểm. Chúng tôi đã thực hiện và làm liên tục cho đến bây giờ, tập trung toàn bộ lực lượng để làm.”

Việc chặt hạ, cắt tỉa những cây có nguy cơ gãy đổ nhận được sự đồng tình cao của đông đảo người dân thành phố Hà Nội. Ông Vương Hùng Văn, ở số 37 đường Lý Thường Kiệt cho rằng nếu các cây nguy hiểm được xử lý, thì người dân mới yên tâm khi ra đường đặc biệt trong những ngày mưa gió.

Chứng kiến việc cắt tỉa cây đang khẩn trương diễn ra, ông Vương Hùng Văn nhận xét: “Thực tế thì hôm qua ở đây công ty cây xanh cũng đã cắt bỏ một cây ở ngay trước cửa cơ quan chúng tôi, tôi thấy tốc độ nhân viên làm rất tốt, chu đáo. Thứ nhất là cũng có phân luồng giao thông, thứ 2 là cũng có che chắn không để đi vào những chỗ đang thi công.”

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn còn tình trạng cây xanh vươn tỏa cành che lấp biển báo giao thông, đèn tín hiệu và khuất lấp tầm nhìn gây nguy hiểm. Vì vậy đơn vị thực hiện cũng nên lưu ý xử lý triệt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Người dân cũng mong muốn công tác kiểm tra các cây nguy cơ gãy đổ cần được thực hiện thường xuyên hơn, đồng thời cần có kế hoạch thay thế dần những cây bóng mát rễ chùm trên các tuyến phố bằng những cây rễ cọc, có như vậy mới hạn chế được những thiệt hại mỗi khi mưa to gió lớn.
Nhóm PV – VOV
 
Họ Tên

Email

Tiêu đề

Mã xác nhận
capkey
 
Nội dung ý kiến
Các bài viết mới hơn:
Các bài viết khác cùng chuyên mục:
Radio
Radio Việt Nam
VOV báo giấy
365 ngày hạnh phúc
Nhà khách VOV