Xã hội
 
Thừa Thiên Huế: Dân khổ vì ô nhiễm môi trường từ khu công nghiệp
Thứ Tư, 25/07/2012 05:02
VOVGT - Hiện nay, tình trạng ô nhiễm MT tại các khu CN ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.
Riêng tại Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, nguồn nước thải từ các nhà máy đổ ra sông khiến cá chết hàng loạt, vật nuôi bị bệnh, giếng nước nhiễm độc… Người dân thì hoang mang, trong khi cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế lại lúng túng và chậm trễ trong xử lý.

Cứ sau 1 cơn mưa, đoạn sông Phú Bài chảy qua xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế lại đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ông Nguyễn Ấm, Chi hội Cựu chiến binh thôn 7, xã Thủy Phù, người nhiều lần lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Phú Bài than phiền, cứ mỗi lần trời mưa, Trạm xử lý nước thải và nhiều Nhà máy trong Khu công nghiệp Phú Bài lại xả thải trực tiếp ra các khe suối.

Ông Nguyễn Ấm than phiền: “Cách đây 10 ngày, nhà máy thải trực tiếp ra sông. Tôi có điện cho Uỷ ban nhân dân xã, Ủy ban có lên làm việc và nói nhà máy súc hồ. Nếu súc hồ thì phải có bể để chứa nước chứ không thể thải xuống sông được”.

Từ khi nước sông Phú Bài bị ô nhiễm, hàng chục hồ nuôi cá của người dân xã Thủy Phù phải bỏ hoang do cá bị dịch bệnh, chết hàng loạt. Trâu bò cũng mắc bệnh. Gia đình anh Ngô Nguyên, ở thôn 2, xã Thủy Phù là 1 trong hàng trăm hộ dân sống dở chết dở vì nước sông Phú Bài ô nhiễm.

Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân (Ảnh minh họa)
Anh Ngô Nguyên nói: “Trước đây, nhà tôi mỗi năm có thể thu từ 30 đến 40 triệu, nhưng từ ngày có khu công nghiệp đến giờ không thu gì, mà cá cũng không nuôi được. Thứ 2 là người dân ở quanh con sông đó cũng không chịu nổi, khi thời tiết thay đổi, chất dưới đáy sông bốc lên thành màu đen và rất hôi, lúc đó cá bắt đầu chết”.

Trước thực trạng này, Uỷ ban nhân dân xã Thủy Phù đã nhiều lần đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã và Cảnh sát môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, việc giải quyết của các cơ quan chức năng chưa triệt để khiến người dân thêm bức xúc.

Ông Lê Văn Anh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy xác nhận: “Khi xã tới mà có điện cho cơ quan chức năng thì họ lập tức tắt nước thải. Mỗi lần người của xã và Phòng tài nguyên môi trường về thì họ đóng cửa nên không có phương án xử lý. Về phía xã cũng chỉ biết kiến nghị chứ không thể giải quyết việc đó”.

Khu Công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 40 doanh nghiệp đang hoạt động, hầu hết đã có hợp đồng và thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất chỉ đấu nối một phần vào hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp, một phần nước thải vẫn xả vào hệ thống thu gom nước mưa. Vì vậy, nước thải đổ ra sông Phú Bài, gây ô nhiễm nguồn nước. Đó là chưa kể, nhiều doanh nghiệp lợi dụng trời mưa hoặc ban đêm xả lén nước thải chưa qua xử lý ra sông.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lý giải: “Hiện nay có một thực tế là vào những thời điểm mưa lớn thì các doanh nghiệp đưa nước thải vào trong hệ thống nước mưa chảy tràn. Hiện tượng này đã gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mà người dân phán ánh. Hiện nay, cơ quan chức năng đang cố gắng để phát hiện những doanh nghiệp nào thực hiện những hành vi đó. Những doanh nghiệp nào đấu nối không nghiêm ngặt và có hiện tượng xả trộm thì sẽ bị xử phạt theo hiện hành”.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là khu công nghiệp Phú Bài đã và đang ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của hàng trăm hộ dân. Chính quyền và ngành chức năng Thừa Thiên Huế cần tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Kim Thu - VOV
 
Họ Tên

Email

Tiêu đề

Mã xác nhận
capkey
 
Nội dung ý kiến
Các bài viết mới hơn:
Các bài viết khác cùng chuyên mục:
Radio
Radio Việt Nam
VOV báo giấy
365 ngày hạnh phúc
Nhà khách VOV