Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Boeing tiếp tục phải sửa lỗi phần mềm của máy bay 737 Max 8

Phóng viên - 21/01/2020 | 8:50 (GTM + 7)

Rất may là lỗi phần mềm lần này không phải về vấn đề an toàn mà có liên quan tới việc khởi động máy bay.

Phần mềm của Boeing 737 Max tiếp tục gặp lỗi. Ảnh: AP

Boeing đã xác nhận hãng này hiện đang trong quá trình sửa một lỗi phần mềm của dòng máy bay B737 Max. Theo đó, lỗi này liên quan tới việc khởi động máy bay, khiến phần mềm không thể xác nhận máy bay đã sẵn sàng để cất cánh hay chưa.

Nói một cách khác, lỗi này khiến máy bay không thể cất cánh. Đại diện của Boeing cho biết hãng đang phối hợp với Cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA để thông báo về việc sửa lỗi, tuy nhiên chưa cho biết thời gian hoàn thành cụ thể.

Sự cố này có thể khiến cho kế hoạch đưa B737 Max trở lại bầu trời của Boeing lại một lần nữa bị chậm trễ. Nguồn tin từ Thời báo phố Wall cho biết, Boeing và FAA dự kiến sẽ thực hiện một buổi bay thử để kiểm tra xem liệu dòng máy bay này đã sẵn sàng trở lại hay chưa.

Tuy nhiên, vì lỗi phần mềm mới phát sinh mà buổi bay thử nhiều khả năng sẽ phải dời lại sang ít nhất là tháng 2. Lỗi này mới được Boeing phát hiện vào tuần trước khi tải phần mềm lên một chiếc máy bay thử nghiệm.

2 tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 346 người thiệt mạng liên quan tới dòng máy bay 737 Max đã khiến Boeing rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Theo tờ Guardian, tính đến tháng 12/2019, Boeing đã chịu thiệt hại lên tới con số 9 tỷ đô-la Mỹ. Trong khi đó, các hãng hàng không đã đặt mua hoặc đang vận hành máy bay dòng 737 Max cũng bị ảnh hưởng không kém.

Có thể thấy, ngày trở lại của dòng máy bay “từng là ăn khách nhất” của Boeing vẫn chưa rõ ràng. Và kể cả khi FAA phê duyệt phần mềm mới của Boeing an toàn, vẫn sẽ phải mất một thời gian dài để 737 Max cất cánh tại Mỹ, chưa tính tới phạm vi toàn cầu.

Bởi lẽ, sơ suất của Boeing đã phải trả giá bằng hàng trăm sing mạng, cho nên các cơ quan quản lý cần chắc chắn 100% rằng các lỗ hổng kĩ thuật cũ sẽ không tái diễn một lần nữa.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.

// //