Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bộ Y tế yêu cầu phát tờ rơi phòng chống Virus Corona

Phóng viên - 22/01/2020 | 14:55 (GTM + 7)

Liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona, Bộ Y tế vừa chỉ đạo phát tờ rơi phòng chống dịch bệnh này tại cửa khẩu...

Mẫu tờ rơi được thể hiện qua ngôn ngữ Việt/Anh, Việt/Trung và có kèm theo số điện thoại đường dây nóng của địa phương vào tờ rơi
Mẫu tờ rơi được thể hiện qua ngôn ngữ Việt/Anh, Việt/Trung và có kèm theo số điện thoại đường dây nóng của địa phương vào tờ rơi

Sáng nay 22/1, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn đã ký công văn gửi Trung tâm kiểm dịch y tế/quốc tế. Trung tâm kiểm soát bệnh các địa phương đề nghị triển khai tờ rơi truyền thông với 3 ngôn ngữ Việt/Anh/Trung cho những hành khách đi/đến từ Trung Quốc hoặc vùng có dịch viêm phổi cấp do chủng mới Virus Corona.

Ông Đặng Quang Tấn nhận định, dịp Tết, nhu cầu đi lại giữa các nước rất lớn, dịch viêm phổi cấp do Virus Corona mới có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với WHO, các tổ chức quốc tế; Họp BCĐ phòng chống dịch thường xuyên để sẵn sàng ứng phó, kịp thời cung cấp thông tin, biện pháp phòng chống; Tiếp tục giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, bệnh viêm phổi nặng ở các cơ sở y tế, lưu ý trường hợp tiền sử đi về từ nơi có dịch”.

Trước đó vào cuối ngày 21/1, số ca tử vong do Virus Corona giống như SARS đã tăng lên 9 người với 440 trường hợp được xác nhận tại 13 tỉnh khắp Trung Quốc. Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết, các nhà chức trách đang nỗ lực đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh bằng cách ngăn các cuộc tụ tập công cộng ở tỉnh Hồ Bắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia – Li Bin chia sẻ với báo giới rằng, có 2.197 trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân cũng đã được phát hiện. Số lượng ca mắc Virus Corona đã tăng vọt so với tổng số hơn 300 ca được báo cáo trước đó vào ngày 21/1.

Ông Li Bin cũng nói thêm, Virus Corona lây truyền được qua đường hô hấp và có khả năng đột biến virus và lây lan thêm dịch bệnh. Ngoài ra, động vật sống không được phép vào Vũ Hán, TP. ở miền trung Trung Quốc nơi dịch bệnh bắt nguồn.

Giới chức tăng cường kiểm tra khi virus viêm phổi lạ có thể lây từ người sang người
Giới chức tăng cường kiểm tra khi virus viêm phổi lạ có thể lây từ người sang người (Ảnh: AFP)

Ủy ban Y tế đã công bố các biện pháp ngăn chặn căn bệnh này trong bối cảnh hàng trăm triệu người Trung Quốc đang đi du lịch khắp đất nước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán gần kề. Các biện pháp bao gồm khử trùng và thông gió tại sân bay, nhà ga và trung tâm mua sắm.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nêu rõ trong thông cáo, nếu cần thiết, kiểm tra nhiệt độ cũng sẽ được thực hiện ở các khu vực trọng điểm ở những nơi đông người.

Cũng trong ngày 22/1, WHO cho biết, Virus Corona có khả năng lây lan sang các khu vực khác của Trung Quốc và có thể sang cả các quốc gia khác trong những ngày sắp tới. Người phát ngôn của WHO – Tarik Jasarevic cho biết, các trường hợp mới sẽ được phát hiện khi Trung Quốc tăng cường giám sát: “Nếu tăng cường giám sát và kiểm tra, khả năng cao sẽ nhận được những con số mới về trường hợp mắc bệnh virus này”.

Các sân bay khắp thế giới đã siết chặt sàng lọc khách du lịch từ Trung Quốc khi giới chức xác nhận Virus Corona mới có thể lây từ người sang người. Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều đã xác nhận các trường hợp mắc bệnh và Mỹ cũng đã xác nhận có ca mắc bệnh đầu tiên ngày 21/1.

Nỗi lo về đại dịch tương tự như dịch SARS bắt đầu ở Trung Quốc và gần 800 người đã tử vong trong năm 2002 – 2003, khiến thị trường toàn cầu sôi động với hàng hóa và các đồ xa xỉ bị ảnh hưởng nặng nề và đồng 

Mặc dù nguồn gốc của virus vẫn chưa được xác định, nhưng WHO cho biết nguyên nhân chính có lẽ là do động vật. Các quan chức Trung Quốc đang liên kết sự bùng phát với thị trường thủy sản của Vũ Hán.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

4. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh/ thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

5. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin, cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan.


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //