Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Yêu cầu mở 3 đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn: Khó đạt mục tiêu?

Phóng viên - 25/04/2018 | 9:00 (GTM + 7)

VOVGT – Trong năm 2018 và đầu năm 2019, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ mở 3 đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn…

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sản xuất tại Nhà máy GTFV của Hồng Kông tại Hải Dương. Ảnh: Đức Thanh

Mục tiêu tăng trưởng năm 2019 bao nhiêu là đủ? Câu hỏi đó được nhiều người đặt ra khi các bước chuẩn bị cho năm 2019 - năm đóng vai trò bản lề, nước rút cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã bắt đầu. Ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này, báo Đầu tư có bài: “Năm “nước rút” 2019 tăng trưởng bao nhiêu là đủ?”.

Bất động sản, ngân hàng, dầu khí là những nhóm cổ phiếu nhận được nhiều sự quan tâm của khối ngoại. Cũng chính vì định giá tại nhiều cổ phiếu hiện không còn rẻ sau thời gian dài tăng giá, nên khả năng “chuyển hướng” của khối ngoại cần được nhà đầu tư nội “để mắt”. Đó là nhận định được báo Đầu tư Chứng khoán đưa ra và làm rõ hơn trong bài: “Khối ngoại mua lớn, bán nhanh”.

Những ngày qua, dư luận xôn xao với thông tin ở tỉnh Đắk Nông có một chủ cơ sở đem lõi pin nhuộm với vỏ trấu cà phê để bán ra thị trường. Nhiều nhà khoa học rất băn khoăn, chưa hiểu hành vi trộn pin vào vỏ và phế phẩm cà phê để làm gì? Giúp độc giả giải đáp băn khoăn này, báo Nông nghiệp Việt Nam có bài: “Khó hiểu việc trộn pin với vỏ và phế phẩm cà phê? Ảnh hưởng tới uy tín cà phê Việt Nam”.

Chiều 24-4, Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an - Bộ Xây dựng đã tổng kết công tác kiểm tra liên ngành về PCCC đối với nhà chung cư, nhà cao tầng và các cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn TP Hà Nội. Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị này được báo Công an Nhân dân ghi chép trong bài: “Lập biên bản vi phạm về PCCC 3 tổ hợp chung cư cao tầng”.

Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Vũ Hà cho biết, “cực chẳng đã” mới cấm taxi hoạt động trên một số tuyến đường. Việc cấm này nhằm hạn chế phương tiện qua những tuyến phố mà khả năng đáp ứng lưu thông không cao, cần giảm mật độ để tránh ùn tắc. Những ý kiến đa chiều xoay quanh nội dung này được báo An ninh Thủ đô tổng hợp trong bài viết có nhan đề: “Chỉ là giải pháp tình thế”.

Việc cấm lực lượng CSGT lập chốt sẽ gây khó khăn cho việc xử lý nồng độ cồn.

Theo yêu cầu của Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục CSGT (Bộ Công an), trong năm 2018 và đầu năm 2019, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ mở 3 đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, có thể kết quả xử lý sẽ không đạt hiệu quả cao. Vậy cơ sở nào để đưa ra nhận định này? Câu trả lời sẽ có trên báo Kinh tế Đô thị với bài: “Yêu cầu mở 3 đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn: Phải chăng khó đạt mục tiêu?

Không chỉ tăng phí vô tội vạ, các hãng tàu còn đưa ra nhiều loại phí vô lý khiến cho chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa ngàycàng tăng, làm đội giá thành khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chưa kể sức cạnh tranh của hàng Việt cũng bị ảnh hưởng. Báo Tuổi trẻ TP.HCM đã có những tìm hiểu thực tế và chuyển thông tin đến độc giả trong bài: “Hãng tàu “ăn trên lưng” doanh nghiệp”.

Ngày 24-4, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra về các báo cáo của Bộ Y tế. Trong đó, nạn hành hung thầy thuốc trong bệnh viện, nạn thuốc giả, thuốc kém chất lượng nhận được nhiều ý kiến. Về vấn đề này, báo Đại đoàn kết đưa ra quan điểm của mình ngay từ nhan đề bài viết trên trang 3: “Không thể để thầy thuốc đơn độc”.

Tiêm vắcxin cho trẻ

Tháng 4-2018, vắc-xin sởi - rubella do Việt Nam sản xuất được triển khai trong tiêm chủng thường xuyên trên toàn quốc. Đến nay đã có 19 tỉnh thành triển khai, với hơn 50.000 trẻ từ 18-24 tháng tuổi, không ghi nhận bất kỳ phản ứng nặng nào sau tiêm chủng. Tín hiệu đáng mừng này được báo Đại đoàn kết chia sẻ trong bài: “An toàn vắc-xin nội”. Bài đăng trên trang 13.

Cục Viễn thông cũng cho biết, không phải mọi thuê bao chưa có thông tin chính xác, đầy đủ đều bị khóa 1 chiều sau thời điểm 24-4. Thuê bao sẽ chỉ bị khóa, chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu chủ thuê bao cố tình không tuân thủ việc cập nhật, bổ sung thông tin thuê bao khi đã nhận được thông báo từ doanh nghiệp. Thông tin chi tiết được báo An ninh Thủ đô cập nhật đến độc giả trong bài: “30 triệu thuê bao di động chưa chụp ảnh liệu có bị cắt liên lạc từ hôm nay không?”.

PGS.TS Đinh Phương Duy, phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, chủ tịch Hội Tâm lý - giáo dục TP.HCM, cho rằng, những vụ việc xảy ra trong ngành giáo dục - đào tạo thời gian qua khiến dư luận bất bình, bức xúc. Điều đáng nói, nó diễn ra ngay tại những thành phố lớn - nơi có trình độ dân trí cao chứ không phải thấp. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng này được báo Tuổi trẻ TP.HCM lý giải trên trang 13 với bài: “Cần “Hội nghị Diên Hồng về giáo dục”.

Về việc Cty TNHH MTV Vân Đồn Farm xây dựng trái phép hàng loạt công trình kiên cố trên đất trồng rừng hàng chục năm tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh. Băn khoăn của bạn đọc sẽ phần nào được giải đáp trong bài: “Biệt phủ” trái phép trên đất vàng đặc khu Vân Đồn: Phải chăng Kinh doanh du lịch chui?”.

Thời gian qua, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, hiện tượng một số người mang danh “Hội Thánh Đức Chúa Trời” đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước để truyền bá những tư tưởng đi ngược với đạo lý truyền thống của người Việt. Góp thêm tiếng nói để người dân cảnh giác với loại tà đạo này, báo Kinh tế Đô thị có bài: “Không nhầm lẫn “Hội Thánh Đức Chúa Trời” với tôn giáo”.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //