Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xử lý nghiêm hành vi đánh bác sĩ tại bệnh viện

Phóng viên - 20/04/2018 | 9:00 (GTM + 7)

VOVGT – Câu chuyện người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ lại tiếp tục gây nên làn sóng bức xúc dữ dội trong cộng đồng bác sĩ và dư luận xã hội…

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Người dân đến làm thủ tục tại trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Nguồn: Thanhnien.

Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng hợp nhất để giảm hàng chục sở trên cả nước.

Về vấn đề này, báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. Bài viết trên trang 3 có nhan đề: “Sáp nhập các sở, ngành: Giảm chồng chéo, giúp tinh gọn bộ máy”.

Quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu gạo nước ta khá thuận lợi, tăng cả về lượng và giá trị. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, diễn biến khó lường trên thị trường gạo hiện nay đòi hỏi DN phải chủ động đa dạng hóa thị trường, tránh rủi ro. Nhận định này sẽ được báo Công thương làm rõ hơn trong bài: “Xuất khẩu gạo: Đa dạng hóa thị trường để tránh rủi ro”.

Việc Mỹ chính thức cho phép nhập khẩu xoài tươi từ Việt Nam khiến nông dân ở thủ phủ xoài Đồng Tháp rất hào hứng. Hiện tỉnh này đang ráo riết tổ chức lại sản xuất, tập trung áp dụng các tiến bộ KH-KT trên cây xoài để nâng cao chất lượng phục vụ xuất khẩu. Nụ cười cùng công việc chuẩn bị tất bật của bà con nông dân được báo Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ trong bài: “Sẵn sàng cho trái xoài “bay” sang Mỹ”.

Hơn 400 nhà đầu tư Hàn Quốc cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của nước này đã tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam vừa được tổ chức tại Seoul. “Nhà đầu tư Hàn Quốc tìm gì ở thị trường vốn Việt Nam?” - Câu hỏi này sẽ được báo Đầu Tư chứng khoán giải đáp trong bài viết có cùng nhan đề. Nội dung chi tiết có trên trang 23, số báo mới nhất.

Giới thiệu, kết nối sản xuất, phân phối nông sản Hà Nội

Đánh giá về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn Hà Nội, Sở Công Thương cho biết, việc thực hiện quy hoạch vùng vẫn còn lỏng lẻo nên có tình trạng vùng được quy hoạch lại không phát triển được, có vùng phát triển mới lại không theo quy hoạch. Đó là nghịch lý được báo An ninh Thủ đô phản ánh trong bài: “Chỉ 30% sản phẩm nông sản được truy xuất nguồn gốc”.

Có đến 4/6 nhà đầu tư kinh doanh vận chuyển hàng không chung tại Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị rút giấy phép do trễ hạn khai thác quá lâu so với quy định. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan thì một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là quy định pháp lý chưa đầy đủ. Những lý giải chi tiết được báo Đầu Tư chuyển đến độc giả trong bài: “Thị trường hàng không chung còi cọc, doanh nghiệp mòn mỏi đợi bay”.

Hàng loạt cánh rừng đang bị chặt phá không thương tiếc và đất rừng bị phân lô bán với giá cao. Đó là những gì đang diễn ra tại các đảo Hòn Trì, Hòn Ngang, Hòn Đỏ, Hang Ké thuộc vịnh Vân Phong (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Liệu có phải chính quyền xã thật sự không biết về việc phá rừng? Đó là câu hỏi được báo Thanh Tra đặt ra và đi tìm lời giải với bài: “Tan nát rừng trên vịnh Vân Phong”.

Thời gian qua, nhiều đoàn khách du lịch đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái theo tour “0 đồng” thường được bố trí ở những nhà nghỉ, khách sạn rẻ tiền, xa trung tâm Hạ Long. Lý do chính: Để du khách không có cơ hội tiêu tiền và dành tiền cho các điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc”. Sự thật về những “tour 0 đồng” cùng chiêu trò của một số doanh nghiệp lữ hành được báo Lao động chỉ ra trong bài: “Nhốt” thật xa để du khách tiêu tiền “đúng chỗ”.

Những ngày qua, báo chí liên tục phản ánh tình trạng những đứa con, những người vợ, người chồng bỏ nhà đi theo tiếng gọi của cái gọi là “Đức Chúa trời Mẹ”. Thứ tà đạo quái gở đang hoành hành trên nhiều tỉnh, thành cả nước và gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Góp thêm tiếng nói nhằm vạch trần thứ lý kì dị này, báo Công an Nhân dân có bài: “Tan vỡ gia đình, “mất” con vì tà đạo”.

Cái tên “Vinaca” được truyền thông nhắc đến liên tục trong những ngày qua. Thế nhưng ít ai biết Công ty TNHH Vinaca từng được trao chứng nhận Top 10 “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam”. Con đường nào để doanh nghiệp này lọt vào “bảng vàng” thương hiệu như vậy? Bạn đọc quan tâm hãy cùng PV báo Giáo dục Thời đại tìm hiểu nội dung cụ thể nội dung vụ việc qua bài: “Vinaca được “bảo lãnh” thương hiệu ra sao?”.

Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới. Vụ việc một cơ sở chế biến cà phê tại tỉnh Đắk Nông dùng phụ phẩm để sản xuất cà phê và nhuộm màu cà phê bằng lõi pin đã đánh mạnh vào uy tín thương hiệu cà phê Việt, khiến người tiêu dùng hoang mang. Đó là góc nhìn mà báo Kinh tế Đô thị đặt ra trong bài: “Thương hiệu bị vấy bẩn”.

Đối tượng đánh bác sĩ C hồi 23h, ngày 13.4 (ảnh cắt từ clip).

Câu chuyện người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ lại tiếp tục gây nên làn sóng bức xúc dữ dội trong cộng đồng. Trước sự việc này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải lên tiếng đề nghị lực lượng công an cắm chốt, tuần tra trong bệnh viện. Liệu đây có phải là giải pháp tối ưu cho vấn đề này hay không? Bạn đọc sẽ phần nào có được câu trả lời khi tìm đọc bài viết trên trang 2 báo Lao động có tít: “Xử lý nghiêm hành vi đánh bác sĩ tại bệnh viện”.

Thông tin về tuyển sinh bằng phương thức tổ hợp vào lớp 10 tại Hà Nội từ năm 2019 đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn. Tuy nhiên, từ các mùa tuyển sinh trước đó, một số địa phương đã áp dụng phương thức tuyển sinh này, nhằm giúp cho học sinh làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ. Báo Đại đoàn kết phân tích sâu hơn về nội dung này trong bài: “Tuyển sinh tổ hợp lớp 10: Chỉ là thay đổi hình thức thi”.

Dự kiến, thời điểm cao điểm mùa hè sắp tới tại Hà Nội sẽ thiếu khoảng 20.000 đến 24.000 m3 nước/1 ngày đêm. Cơ quan chức năng đã có những giải pháp gì để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho nhân dân? Thông tin tới quý vị về công tác cung cấp nước sạch mùa hè 2018, báo An ninh Thủ đô có bài: “Hà Nội khắc phục mối lo thiếu nước sạch trong mùa hè”.

Tiền lương và các chế độ đãi ngộ thấp, thái độ ứng xử với công nhân không đúng mực là nguyên nhân chính của hầu hết các vụ đình công, lãn công ngừng việc tập thể đã từng xảy ra. Giải pháp nào có thể giải quyết kịp thời nguyện vọng của người lao động. Tăng cường đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa – nhan đề bài đăng trên báo Lao động thủ đô sẽ đề cập nội dung này.

“Vi phạm sở hữu trí tuệ: Có thể bị xử lý hình sự” - Đó là một trong những khuyến cáo quan trọng được đưa ra tại tọa đàm “Doanh nghiệp Việt Nam và vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Bộ luật hình sự (sửa đổi)” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Ý kiến của các đại biểu tại tọa đàm này được báo Công thương tổng hợp trên trang 4, số báo hôm nay.

Theo Tổng cục Đường bộ VN cho biết, từ năm 2013 đến nay, nguồn vốn bảo trì đường bộ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Hiện còn khoảng trên 10.000km đường đã quá thời hạn trung tu và đại tu mà không có kinh phí. Nội dung chi tiết được báo Giao thông cập nhật đến bạn đọc trong bài: “Hơn 10 nghìn km đường quá hạn không có tiền bảo trì”.

Một công trình ở Thanh Hóa được đầu tư hàng chục tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã có biểu hiện xuống cấp, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về chất lượng. Đólà công trình nào, và sự xuống cấp đang diễn biến ra sao? Tất cả sẽ có trên trang 12 báo Thanh Tra với bài viết có nhan đề: “Công trình kè sông Mã chục tỷ xuống cấp nghiêm trọng”.

Mỗi con trâu, bò ra đồng ăn cỏ phải đóng 100.000 đồng phí đồng cỏ/năm, 300.000 đồng tiền thế chấp. Một gia đình nông dân nuôi từ 3 con trâu, bò trở lên phải bỏ tiền triệu “đặt cọc” cho hợp tác xã. Đó là những gì đang xảy ra tại xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chuyện lạ tưởng như “đùa” này sẽ được báo Nông thôn Ngày nay phản ánh chi tiết trong bài: “Chuyện lạ đời chỉ có ở xứ Thanh”.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //