Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xe khách chở sinh viên rơi xuống vực khi đang đổ đèo Hải Vân chạy đúng lịch trình

Phóng viên - 09/01/2019 | 9:57 (GTM + 7)

VOVGT - Chiếc xe rơi xuống vực khi đang đổ đèo Hải Vân đã đi theo đúng lịch trình, không phải do sinh viên đề nghị như một số nguồn tin trước đó.

>>> Lật xe trên đèo Hải Vân, 21 người thương vong

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Kiên Giang, chiếc xe gặp nạn đã đi đúng lịch trình

Trước một số thông tin cho rằng chiếc xe bị nạn rơi xuống vực khi đang đổ đèo Hải Vân là do các em sinh viên trên xe đã đề nghị thay đổi lịch trình, đi trên đèo Hải Vân thay vì đi bằng đường hầm để ngắm cảnh đèo nên mới xảy ra tai nạn, cô Nguyễn Thị Phong Lan, Trưởng phòng truyền thông và hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết: Xe này đi đúng lịch trình đề ra từ ban đầu. Mọi năm nhà trường đều tổ chức chuyến đi thực tập như thế nào, cũng tua tuyến này, cũng 8 ngày 8 đêm như thế không có gì thay đổi nhưng năm nay không may tai nạn đau lòng đã xảy ra:

Hiện nay trên một số báo đăng cho rằng các em sinh viên tự thay đổi lịch trình để ngắm cảnh trên đèo Hải Van nhưng thực tế không phải như thế. Ngay từ ban đầu nhà trường đã lập kế hoạch đi đường đèo để các em học cách thuyết minh trên đường đèo vì sau này các em ra trường đi làm việc cũng có những du khách họ muốn đi đường đèo thì các em phải được học những kỹ năng đó. Còn đường hầm thì dễ rồi lúc nào đi cũng được nhưng sẵn chuyến đi này là chuyến đi thực tập cuối để ra trường nên các em phải học được những bài học khó.”

Thầy Nguyễn Đông Hải, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết: hiện nay thân nhân gia đình các em sinh viên bị nạn đang tập trung tại trường để cùng với lãnh đạo nhà trường đi lên TP HCM trong tối nay, sáng mai bay chuyến bay sớm ra Đà Nẵng.  

Bên cạnh đó, nhà trường đang tổ chức đợt phát động trong cán bộ giáo viên, sinh viên  để quyên góp ủng hộ cho em sinh viên tử vong và những em bị thương.

Trưa nay chúng tôi chỉ đạo cho phòng truyền thông viết bài để triển khai cho toàn thể sinh viên, giáo viên trong trường biết, đây là kênh thông tin chính thức của nàh trường để mọi người trong trường biết về sự việc và trấn an tinh thần các em.

Nhiều cơ quan ban ngành trong tỉnh đã điện thoại đến nhà trường để hỏi thăm sức khoẻ của người bị nạn, động viên tinh thần và cho biết sẽ hỗ trợ chia sẻ với những gia đình nạn nhân.

Đây là đợt đi thực tập cuối cùng của môn học thiết kế và điều hành tour trước khi ra trường của 55 em sinh viên Lớp quản trị dịch vụ du lịch va lữ  hành Trường Cao đẳng Kiên Giang. Đoàn thực tập được chia thành nhóm, đi trên 2 xe. 1 chiếc chở 20 sinh viên và 1 thầy giáo, 1 chiếc chở 35 sinh viên 1 thầy giáo. Mục đích của chuyến đi là thực hành các nghiệp vụ, kỹ năng đã được học ở trường như thực tập thuyết minh tại các điểm tham quan, thực hành hoạt náo trên xe, thuyết minh trên xe...

Vào khoảng 12h30 trưa, chiếc xe khách chở 20 sinh viên và 1 thầy giáo đi trước bị rơi xuống vực khoảng 30m khi đang đổ gần hết đèo Hải Vân đã khiến 1 em sinh viên tử vong, 10 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là em Vũ Thị Thảo, 20 tuổi quê ở xã Vân khánh Đông, huyện An Minh, Kiên Giang. Được biết, tài xế điều khiển xe khách bị nạn là Trương Anh Minh, 48 tuổi, ngụ P3, TP Sóc Trăng; phụ xe là Ngô Văn Long, 21 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Nạn nhân trên chuyến xe rơi xuống vực sâu là sinh viên năm cuối Trường Cao Đẳng Kiên Giang

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //