Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ tai biến chạy thận: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình

Phóng viên - 08/06/2017 | 10:55 (GTM + 7)

VOVGT - Liên quan đến vụ tai biến chạy thận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: ANTĐ

Liên quan tới vụ tai biến y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong, sáng 8/6, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình Trần Quang Khánh đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, để kiểm điểm, giải trình và phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc trên, theo TTXVN.

Hai viên chức khác là ông Trần Văn Sơn, nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị và bà Đỗ Thị Hiệp, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực, cũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày với nội dung trên.

Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã quyết định giao ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phụ trách Bệnh viện trong thời gian 15 ngày.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình Trần Quang Khánh cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra sự cố tai biến y khoa tại Đơn nguyên chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là do nhiễm khuẩn nguồn nước. Hội đồng chuyên môn đang họp để đưa ra kết luận chính thức.

Được biết, Hội đồng chuyên môn gồm 12 thành viên do Phó Giám đốc Sở Y tế Bùi Thu Hằng làm Chủ tịch. Trong đó 7 người là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và 4 chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai gồm: Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo; Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực; Thạc sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc; Tiến sỹ Nguyễn Văn Chi, Phó Trưởng khoa Cấp cứu.

Các bệnh nhân còn lại đang được điêu trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thanh niên

Trong một diễn biến khác cùng ngày 8/6, cũng theo TTXVN, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 10 bệnh nhân nặng trong sự cố y khoa chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình được đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị đã khỏe mạnh và được ra viện.

Trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, 10 bệnh nhân này đã được chăm sóc, điều trị tốt nhất với các chuyên gia giỏi và trang thiết hiện đại. Bên cạnh đó, ngoài phần chi phí điều trị do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã miễn phí toàn bộ các chi phí điều trị còn lại, cũng như viện phí ăn, ở.

Sau khi được ra viện, 10 bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị ngoại trú (lọc máu chu kỳ) mỗi tuần ba lần tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết hậu quả tai biến điều trị tại đơn nguyên Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 8/6, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, Cục đã làm việc và thống nhất với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình phương án mở rộng đơn nguyên Thận nhân tạo cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để chạy thận chu kỳ cho hơn 100 người bệnh đang hàng ngày chờ xuống Hà Nội điều trị.

“Theo đó, tại Tờ trình số 419/KCB ngày 5/6/2017 về việc viện trợ máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt hỗ trợ 10 máy chạy thận nhân tạo cho việc mở rộng đơn nguyên thận nhân tạo trên”, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết.

Để sớm đưa 10 máy chạy thận chu kỳ hoạt động phục vụ người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình điều động nhân lực bác sỹ, điều dưỡng để khám, điều trị và vận hành máy chạy thận nhân tạo khi có máy hỗ trợ về Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình. Sở Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất như phòng đặt máy, hệ thống nước RO, giường bệnh... để đảm bảo chạy thận chu kỳ cho hơn 100 người bệnh chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang.

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình phối hợp với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai tư vấn chuyên môn để sớm xây dựng, thẩm định việc mở rộng đơn nguyên Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //