Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ mở cửa ô tô gây chết người đi xe máy: Học cách của người Hà Lan để tránh gây tai nạn

Phóng viên - 03/08/2017 | 11:19 (GTM + 7)

VOVGT – Cách mở cửa xe đặc biệt có tên "Dutch Reach" giúp người trong ô tô có thể quan sát được xung quanh tốt hơn trước khi bước ra…

Mở cửa ô tô bất cẩn: Hiểm nguy khôn lường

(Clip: Mở cửa ô tô bất cẩn, cô gái đi xe máy tử vong)

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn cho người đi xe máy.

Điển hình nhất là vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 31/7, trên đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, vào thời điểm trên, chị Huỳnh Bảo Ngọc (26 tuổi, trú tại Bình Dương) điều khiển xe máy trên đường Phan Đình Phùng hướng về cầu Bình Nhâm. Khi tới trước chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu thì gặp ô tô con mang BKS 61A – 188.11 đang dừng đỗ dưới lòng đường.

Khi chị Ngọc chạy tới ngang cửa bên phía trái ô tô thì tài xế bên trong bất ngờ mở cửa khiến nạn nhân va phải rồi ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe buýt mang BKS 51B – 158.71 chạy tới không kịp phanh cán qua đầu khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ.

>>> Clip: Mở cửa ô tô bất cẩn, cô gái đi xe máy tử vong

Trước đó, ngày 6/2, cộng đồng mạng cũng đã một phen “dậy sóng” với đoạn clip ghi lại vụ việc nữ tài xế bất ngờ mở cửa xe đúng lúc hai nữ sinh trên xe đạp điện đang đi tới.

Sau va chạm, 2 em nhỏ bị văng khỏi xe, lăn ra đường. Nữ sinh cầm lái nằm bất động tại chỗ, người ngồi sau bật ngồi dậy. Rất may lúc này không có chiếc xe nào đi qua.

Có thể thấy, việc mở cửa xe bất cẩn của các tài xế ô tô gây ra những hệ lụy khôn lường. Nhiều người đi xe đạp, xe máy cho biết, khi đi ngang qua những chiếc ô tô dừng đỗ bên đường, điều mà họ lo lắng nhất chính là việc người trong xe đột nhiên mở cửa. Bởi chi tiết mở cửa xe rất nhỏ, nhưng rất có thể nó sẽ gây ra một vụ tai nạn nguy hiểm chết người.

Học cách mở cửa xe từ người Hà Lan

(Clip: Cách cửa đặc biệt có tên "Dutch Reach" của người Hà Lan)

Phương pháp mở cửa rất đặc biệt này có tên "Dutch Reach", ra đời cách đây đã 50 năm, và là một phần bắt buộc trong bài thi cấp bằng lái xe tại vương quốc hoa Tulip.

Theo đó, thay vì mở cửa đột ngột, những người ngồi trong xe cần thao tác theo thứ tự.

Đầu tiên, hạ kính cửa sổ quan sát phía ngoài, nhất là quan sát cẩn thận phía sau. Sau đó, dùng tay cách xa cửa xe nhất để mở cửa, nói cách khác là dùng tay phải để mở cửa bên trái và dùng tay trái để mở cửa bên phải, dù người ngồi phía trước hay đằng sau đều làm như vậy.

Mở cửa từ từ, để các phương tiện khác nhận biết dấu hiệu cửa sẽ mở để chủ động giảm tốc độ và tránh. Với cách mở cửa này lái xe có thể quan sát được xung quanh tốt hơn trước khi mở cửa bước ra.

Khi mở cửa bằng tay ở xa, lái xe không thể không xoay người để quan sát phía sau

Đối với nhiều người động tác này trông có vẻ phiền phức, nhưng những nghiên cứu cho thấy nó lại vô cùng hữu dụng. Nguyên nhân là do, khi mở cửa bằng tay ở xa, lái xe không thể không xoay người, thông qua việc xoay bả vai có thể nhìn thấy tình hình người đi trên đường và phát hiện có người đi xe đạp hay xe máy ở bên hay ở sau hay không.

Nếu dùng tay gần cửa nhất để mở, cánh tay dễ dàng đẩy cửa ra khi chưa kịp quan sát khiến người đi tới từ phía sau trở tay không kịp, thậm chí hành động này còn gây ra tai nạn nguy hiểm.

Nếu dùng tay gần cửa nhất để mở, cánh tay dễ dàng đẩy cửa ra khi chưa kịp quan sát

Chính vì vậy, dù ngồi ở hàng ghế trước hay sau, người dân Hà Lan đều được đào tạo và hình thành thói quen mở cửa xe bằng tay xa cửa nhất để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và người khác.

Tại Việt Nam, lưu lượng xe máy tham gia giao thông rất đông. Thời gian gần đây, không ít va chạm hoặc tai nạn đáng tiếc xảy ra khi người ngồi trong xe ô tô bất ngờ mở cửa. Chính vì vậy, cách mở cửa xe "Dutch Reach" hoàn toàn có thể áp dụng ở nước ta và việc chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ của các tài xế có thể giúp các phương tiện lưu thông an toàn hơn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //