Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vỉa hè thành 'bãi rác' do chợ tự phát dưới lòng đường

Phóng viên - 29/09/2017 | 8:21 (GTM + 7)

VOVGT - Chợ tự phát, hàng rong không chỉ gây ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe mà còn làm cho tuyến đường Trần Văn Giàu tràn ngập rác thải.

Cảnh họp chợ tự phát diễn ra ngang nhiên trên đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân

Đường Trần Văn Giàu, đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM hàng ngày có rất đông người dân vô tư hợp chợ tự phát dưới lòng đường gây mất trật tự. Chợ tự phát, hàng rong không chỉ gây ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe mà còn làm cho tuyến đường này tràn ngập rác thải mất vẻ mỹ quan đô thị.

Người dân họp chợ dưới lòng đường

Theo ghi nhận, vào giờ tan tầm của công nhân khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM cũng là lúc những người bán hàng rong tập trung, bày hàng la liệt trên đường Trần Văn Giàu. Việc buôn bán diễn ra trên vỉa hè và ngay dưới lòng đường kéo dài hơn 1km đoạn từ cầu vượt Tỉnh Lộ 10B đến đường Võ Trần Chí, thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Bất chấp dòng xe qua lại đông đúc người bán, người mua vô tư mặc cả trả giá

Một lối rẽ bị chợ tự phát chặn ngang 

Chị Lê Thị Phương Thảo một người dân số tại khu vực này bức xúc: “Xe  dừng đậu bán tràn xuống lòng đường. Công nhân tan ca ra tiện đường thì dừng mua, còn người bán mỗi người lấn nhau một chút thành ra lấn hết phần đường các phương tiện khác. Đâu còn lối cho ô tô chạy, hỏi sao không kẹt”.

Do diện tích vỉa hè cũng như lòng đường đều bị chiếm dụng làm nơi mua bán khiến việc đi lại của người dân cũng như các phương tiện ô tô, xe tải, container lưu thông trên đường gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ùn tắc, kẹt xe xảy ra triền miên. Và không ít lần xảy ra va chạm, tai nạn trên đoạn đường này.

Dân mất vỉa hè vì họp chợ

“Họ buôn bán dưới lòng lề đường gây cản trở. Xe cộ lưu thông như vậy mà người ta vẫn buôn bán thì tai nạn là chắc chắn rồi. Bây giờ như cóc bỏ dĩa thôi à. Công an đuổi xong về thì họ bán tiếp còn công an tới thì họ lại chạy”, Ông Cao Tiến Thương (60 tuổi), một bảo vệ tại khu công nghiệp Tân Tạo chia sẽ.

Tràn ngập rác thải

Không chỉ ảnh hưởng lớn đến giao thông, sự tồn tại của chợ tự phát này còn khiến cảnh quan môi trường quanh khu vực trên đường Trần Văn Giàu trở nên nhếch nhác. Sau buổi chợ người dân vô tư đem rác đổ dọc ven theo hai bên đường. Rác chất thành đống cao, bốc mùi hôi thối. Những ngày gặp mưa lớn, nước cuốn theo rác trôi nổi lềnh bềnh trên mặt đường tạo nên khung cảnh hết sức nhếch nhác.

Rác ngập vỉa hè sau mỗi lần họp chợ tự phát

Trước những tác động tiêu cực của chợ tự phát trên đường Trần Văn Giàu, ông Nguyễn Quang Vinh, Tổ trưởng Tổ quản lý Đô thị phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM lý giải, hiện tại trên địa bàn phường Tân Tạo A, có khu công nghiệp Tân Tạo với hơn 55 ngàn công nhân. Giáp ranh đó là công ty PouYuen với gần 100 ngàn công nhân. Hiện dân cư chung ở đây đa số là dân tạm trú. Người dân lại buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm lòng lề đường nên việc xử lý cũng gặp không ích những khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Vinh cho biết: “Chúng tôi cũng thường xuyên xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường tại tuyến đường này. Tuy nhiên cũng chỉ tạm thời chứ chưa xử lý dứt điểm được các trường hợp đó. Thời gian tới ,UBND phường sẽ cố gắng thực hiện, lập lại các kế hoạch trật tự lòng lề đường tại tuyến đường này sao cho ổn định hơn, đưa vào nề nếp”.

 

Nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn

Về mặt rác thải ông Triệu Kim Bằng, cán bộ Kinh tế phụ trách vấn đề môi trường phường Tân Tạo A cho biết, về vấn đề này UBND phường cũng đã đề xuất với UBND quận Bình Tân đưa tuyến đường này vào kế hoạch quét dọn thường xuyên hàng ngày và đã được chấp nhận và đang tiến hành đấu thầu chọn người thu dọn.

Trước mắt UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và sẽ lý thật nặng đối với những người vứt rác không đúng nơi quy định tại khu vực này.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //