Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vận tải đường sắt hướng tới kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch

Phóng viên - 20/08/2018 | 6:33 (GTM + 7)

VOVGT - Ngành đường sắt thời gian qua đã ký kết với các hiệp hội du lịch, đơn vị lữ hành để đưa ra những tour du lịch bằng đường sắt hấp dẫn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Với mục tiêu tạo ra chương trình du lịch đạt chuẩn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải, ngành đường sắt thời gian qua đã ký kết với các hiệp hội du lịch, đơn vị lữ hành để đưa ra những tour du lịch bằng đường sắt hấp dẫn.

Những đoàn tàu được thiết kế hiện đại, sang trọng với tiêu chuẩn “5 sao” đã thực sự đem lại cho khách hàng sự tiện nghi, thoải mái.

Đây chính là những bước đi cụ thể để vận tải đường sắt hướng tới kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch. 

Tàu du lịch Sài Gòn - Phan Thiết đạt tiêu chuẩn 5 sao. Ảnh: Vietnamnet

Theo các chương trình phối hợp giữa ngành đường sắt và các công ty du lịch, đường sắt sẽ cung cấp các dịch vụ như: chuẩn bị đầy đủ các toa xe, số chỗ theo yêu cầu, đảm bảo toa xe sạch sẽ, ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo cung cách phục vụ thân thiện... theo yêu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng tối đa của công ty. Đồng thời, ngành đường sắt cung cấp giá vé theo từng thời điểm có tính cạnh tranh nhất với các phương tiện khác.

Các công ty lữ hành tham gia chương trình kích cầu du lịch bằng tàu hỏa được hưởng các chính sách ưu đãi như: được hỗ trợ về giá, chỗ và các phát sinh khác theo đúng quy định của chương trình để phục vụ khách du lịch, được quảng cáo, giới thiệu tour du lịch khuyến mãi để thu hút khách hàng…

Theo ông Trần Minh Đức, Trường phòng Kinh doanh & Chăm sóc Khách hàng - Công ty cổ phần Vận tải đường sẳt Sài Gòn, việc kết nối giữa doanh nghiệp du lịch và ngành Đường sắt ngày càng có tín hiệu tích cực, bởi các chính sách kích cầu được hai bên triển khai đúng như cam kết và hành khách đi bằng đường sắt ngày càng gia tăng. Để có những dịch vụ tốt và giá rẻ nhất, công ty cổ phần Vận tải đường sẳt Sài Gòn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị du lịch nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn của ngành Du lịch.

Hiện Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã áp dụng hình thức khuyến mãi, giảm giá từ 25 - 40% đối với các công ty lữ hành tham gia nhóm kích cầu du lịch, riêng đối với các đơn vị thanh toán phí trước một tháng, mức khuyến mãi lên đến 50%.

Ông Trần Minh Đức cho biết cụ thể:

"Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành nếu có nhu cầu đóng mới toa tàu phục vụ khách của mình, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, với điều kiện hai bên phải ký hợp đồng du lịch cả năm để chúng tôi có thể bố trí phương tiện với giá vé ưu đãi. Hiện nay, cũng đã có một số đơn vị có khách nước ngoài ở thị trường châu Ấu, Nhật Bản đã làm việc và họ có yêu cầu riêng trong thiết kế về toa xe và chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng".

Theo ông Trần Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, một đơn vị đã phối hợp với ngành đường sắt tổ chức khảo sát và xây dựng các tour du lịch bằng đường sắt, nhờ vào chủ trương và chương trình phối hợp với ngành đường sắt, các đơn vị lữ hành có thể xây dựng nhiều gói sản phẩm phù hợp để du khách có điều kiện tiếp cận tốt nhất, dễ dàng nhất.

"Du lịch bằng đường sắt là một sản phẩm hấp dẫn với sự vận chuyển nhanh hơn đường bộ, độ an toàn cao; đồng thời là loại hình du lịch mới, lạ, hấp dẫn du khách. Qua những chương trình phối hợp như thế này, chúng tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm kích cầu, hấp dẫn cho khách du lịch".

Chị Nguyễn Thị Hoài Anh, một hành khách mới đây đã dùng tàu hỏa cho chuyến du lịch của mình bày tỏ mong muốn về hình thức du lịch này được phát triển hơn nữa trong thời gian tới:

“Đi du lịch bằng tàu hỏa rất an toàn và thú vị. Mình mong rằng không chỉ các thiết bị khoang phòng được đầu tư nâng cấp, mà cung cách phục vụ của nhân viên cũng được nâng lên để hành khách cảm thấy được phục vụ tốt hơn, thiết thực với nhu cầu của mình hơn”.

Bản tin giao thông đường sắt

Đường sắt tăng nhiều đôi tàu phục vụ dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

# Để phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài đến 3 ngày, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngoài các chuyến tàu chạy thường xuyên hàng ngày, còn tổ chức chạy thêm tàu và nối thêm xe trên các tuyến. Cụ thể, trong các ngày từ 30/8 đến 3/9/2018, đơn vị này tổ chức chạy tổng cộng gần 140 đoàn tàu khách với 90.000 chỗ.

# Ở phía Nam, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong các ngày từ 31/8 đến 3/9/2018, đơn vị tổ chức chạy thêm 30 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại, từ Nha Trang đi Huế và ngược lại, với 14.000 chỗ, nâng tổng số chỗ phục vụ trong dịp này lên 47.000 chỗ.

Giá vé các đoàn tàu chạy thêm dịp này như SNT3/4, SNT5/6, SNT8 tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm từ 10% đến 20% giá vé so với tàu mác chính chạy cùng hành trình. Hai công ty này cũng cho biết, nếu nhu cầu hành khách tăng cao sẽ tiếp tục tăng thêm tàu, nối thêm toa xe để phục vụ hành khách.

Nghe toàn bộ nội dung chương trình tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //