Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

VOV hợp tác với Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc)

Phóng viên - 06/11/2017 | 14:32 (GTM + 7)

VOV.VN - Sáng nay (6/11), tại trụ sở 58 Quán Sứ (Hà Nội), Lãnh đạo VOV và Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dự lễ ký kết, về phía VOV có: Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc; ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc cùng Lãnh đạo các hệ, kênh của VOV.

Đoàn làm việc của VOV và Đài PTND Quảng Tây (Trung Quốc).

Về phía tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có: Bà Phạm Hiểu Lợi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Khu ủy Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc); ông Bành Cương - Cục trưởng Cục Báo chí Xuất bản và Phát thanh Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc), Lãnh đạo Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây và Đài Truyền hình Quảng Tây...

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ chào mừng đoàn đã thăm và làm việc với VOV đúng dịp Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thành công tốt đẹp; Việt Nam bắt đầu Tuần lễ cấp cao APEC 2017, chờ đón chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, hợp tác báo chí, truyền thông giữa VOV với Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây cũng như với nhiều cơ quan báo chí trung ương Trung Quốc là những hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phát thanh trên cơ sở thoả thuận hợp tác đã ký (năm 2008). Sự hợp tác được hai bên đánh giá là có hiệu quả. Hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về nghiệp vụ thông qua hoạt động trao đổi các đoàn lãnh đạo, phóng viên.

Bên cạnh đó, việc trao đổi chương trình phát thanh giữa hai Đài là cầu nối quan trọng để giới thiệu đến nhân dân hai nước về các lĩnh vực văn hoá, đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ.

Ông Nguyễn Thê Kỷ nhấn mạnh: “Đến nay VOV đã có những bước đổi mới và phát triển. VOV có đủ 4 loại hình báo chí là: Phát thanh, Truyền hình, Báo in và Báo điện tử. Hôm nay cùng với đồng chí Phạm Hiểu Lợi và đoàn đại biểu báo chí Quảng Tây, chúng ta có thể bàn và ký kết hợp tác mảng truyền hình. Lễ ký kết sẽ giúp nâng cấp mối quan hệ giữa hai Đài”.

Bà Phạm Hiểu Lợi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Khu ủy Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Đài bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cán bộ, phóng viên để chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thực tế hoạt động nghiệp vụ ở hai Đài. Tích cực trao đổi các tiết mục, chuyên đề, chương trình phát thanh, truyền hình mà hai bên quan tâm. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực truyền thông mới.

Đại diện 2 Đài ký kết biên bản hợp tác.

Bà Phạm Hiểu Lợi cho biết: “Kể từ năm 2008, đã gần 10 năm hai bên đã trao đổi đoàn phóng viên và chương trình thời sự. Lần này, hai Đài ký thỏa thuận mới và 2 bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phiên dịch phim truyền hình và lồng tiếng phim truyền hình. Ngài Tổng Giám đốc cũng nêu ra sẽ tăng cường hợp tác với Đài truyền hình Quảng Tây chúng tôi cũng rất tán thành và ủng hộ.

Thỏa thuận hợp tác cho thấy mối quan hệ giữa hai Đài sẽ bước vào một thời kỳ mới. Chúng tôi mong muốn đi sâu hợp tác giữa hai bên và sáng tạo ra không gian hợp tác mới. Điều này đóng góp quan trọng cho giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước, đóng góp cho quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt”./.

Quà lưu niệm của VOV gửi tặng đoàn công tác Đài PTND Quảng Tây (Trung Quốc).

Quà lưu niệm của đoàn công tác của Đài PTND Quảng Tây (Trung Quốc) gửi tặng VOV.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //