Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Trẻ em nói về phòng chống bạo lực và xâm hại

Phóng viên - 26/08/2017 | 5:55 (GTM + 7)

VOVGT - Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” được tổ chức từ ngày 23-26/8 tại Hà Nội.

Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Ảnh: Báo Bảo hiểm xã hội

Sáng nay (26/8), các em đã có phiên giao lưu với đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức về các vấn đề các em quan tâm thuộc chủ đề của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017. Kết thúc diễn đàn, các em đã đưa ra 23 thông điệp, kiến nghị xung quanh các vấn đề: Phòng, chống bạo lực trẻ em; Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và Phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Ngay tại diễn đàn, các em đã gửi lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức các khuyến nghị này.

Phát biểu tại phiên chính thức, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan khẳng định: "Với trách nhiệm được Chính phủ giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tập hợp các ý kiến, thông điệp, kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia và Diễn đàn trẻ em các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chuyển tới các bộ, ngành, tổ chức có liên quan để xem xét, giải quyết."

Thay mặt cho các tổ chức quốc tế và các tổ chức trong nước, bà Yoshimi Nishino, Quyền Trưởng đại diện, UNICEF Việt Nam nói: "UNICEF đánh giá cao sáng kiến tổ chức các diễn đàn trẻ em, đồng thời chúng tôi cũng mong muốn làm sao để tiếng nói của những em không có mặt ở đây, đặc biệt là những em dễ bị tổn thương nhất, có thể được lắng nghe. Để đạt được mục đích này, UNICEF rất vui mừng được phối hợp với Bộ Lao động Thương binh xã hội, Trung ương Đoàn và các đối tác khác để giới thiệu công cụ U-report, một nền tảng trực tuyến nhằm thu thập một cách có hệ thông thông tin phản hồi của trẻ em về các mối quan tâm của trẻ."

Kiến nghị, thông điệp của trẻ em tại các Diễn đàn địa phương, Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5 năm 2017 sẽ được thông tin đến trẻ em cả nước qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp thông điệp, kiến nghị của trẻ em tại diễn đàn trẻ em quốc gia và diễn đàn trẻ em tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuyển đến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để xem xét, đáp ứng và phản hồi cho trẻ em theo Quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

Diễn đàn trẻ em quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2009. Diễn đàn là hoạt động để đại diện trẻ em từ các tỉnh, thành phố được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và đại diện các cơ quan, tổ chức lắng nghe trẻ em, phản hồi những giải pháp, hoạt động giải quyết những vấn đề có liên quan đến trẻ em thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Năm nay, diễn đàn có sự tham gia của 200 trẻ em từ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi đại diện cho trẻ em của 48 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS và Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //