Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tp.HCM: Thí sinh thoải mái bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Phóng viên - 22/06/2017 | 10:20 (GTM + 7)

VOVGT - Sáng nay (22/6), hơn 71.000 thí sinh tại Tp. Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 114 điểm thi. Do có sự phân bố đều các điểm thi tại 24 quận, huyện và sự phối hợp điều tiết giao thông của lực lượng chức năng nên trong sáng nay không xảy ra ùn tắc giao thông tại các điểm thi. 16 đội hình thanh niên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay đã chuẩn bị nhiều phần quà thủ công, các băng rôn cổ vũ tinh thần, động viên thí sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai ở Quận 3 năm nay có 469 thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Đa phần các thí sinh đều cảm thấy thoải mái trước khi bắt đầu môn thi Ngữ văn vì đây là môn duy nhất giữ nguyên hình thức thi tự luận. Thí sinh Trương Kế Quân, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn nói:

“Em mong rằng đề thi Ngữ văn sẽ ra thơ hoặc nếu ra văn bản thì sẽ có trích đoạn cụ thể. Với phần nghị luận xã hội, em nghĩ đề thi Văn sẽ tập trung vào các hiện tượng mới nổi gần đây và em khá tự tin với phần thi này”.

Trong sáng nay, đoàn kiểm tra Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị và mức độ an toàn, nghiêm túc tại một số điểm thi lớn trên địa bàn thành phố. Kết thúc buổi kiểm tra, ông Hà Hữu Phúc, Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức thi Trung học phổ thông Quốc gia được các điểm thi thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và khẩn trương:

“Năm nay, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã triển khai quy chế thi cũng như quy chế tuyển sinh từ sớm. Các địa phương trên cơ sở các quy chế này đã có sự chuẩn bị rất tốt cho kỳ thi. Tại các địa phương, cả hệ thống chính trị vào cuộc rất mạnh mẽ và đến nay rất hiệu quả. Có thể nói công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay có nhiều tiến bộ so với những năm trước. Vì vậy, tôi tin chắc là kỳ thi năm nay sẽ thành công”.

Trước đó, trong buổi làm việc với Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân chiều qua (21/6), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng: ngành giáo dục – đào tạo thành phố không được chủ quan vì thi cử chuẩn bị cẩn thận đến mấy cũng có rất nhiều tình huống phát sinh. Bộ trưởng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia nhưng phải tạo không khí thoải mái cho thí sinh làm bài, tránh gây áp lực không đáng có. Công tác chấm thi cũng phải hết sức nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng cho thí sinh. Trong đó, việc bảo mật đề thi, bài thi đóng vai trò hết sức quan trọng. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói:

“Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào những ngày này thường mưa. Việc này nhỏ thôi nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ thì rất dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc ví dụ như đề thi hay bài thi vận chuyển từ phòng thi này sang phòng thi kia có thể bị ướt, ảnh hưởng đến độ chính xác của việc chấm thi. Do vậy chúng ta phải đề phòng để có biện pháp bảo quản.”.

Được biết, trong buổi chiều nay, thí sinh thi môn Toán, với thời gian làm bài 90 phút.

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

// //