Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Toàn cảnh vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người chết, 19 ngôi nhà bị thiêu cháy

Phóng viên - 22/11/2018 | 6:50 (GTM + 7)

VOVGT - Vụ tai nạn là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật, tránh tai nạn đáng tiếc.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Như Kênh VOV Giao thông liên tục đưa tin, rạng sáng nay (22/11) trên QL 13 đoạn qua địa bàn ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe bồn chở xăng dầu và xe ba gác gây ra vụ hoả hoạn dữ dội, thiêu rụi 19 căn nhà và khiến 6 người tử vong cùng nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

>>> Xe chở xăng lật nổ, thiêu rụi hơn 16 căn nhà, ít nhất 6 người chết

Bà Võ Hồng Thuý, một người dân cho biết: "Ở đằng sau không ai dám ra đằng trước, sợ chết lắm Cháy ghê lắm giờ nhắc lại óc ác còn nổi lên, ghê lắm, sợ lắm. Sợ muốn chết nên đâu có dám ra".

Anh Trương Tấn Hải cho biết: "Sáng nghe cái đùng, mở mắt ra là thấy cháy hết rồi, hết còn biết gì nữa. Nghe vậy thì chạy ra ngoài không kịp đem theo gì hết. Cháy lớn lắm, cháy lớn kinh khủng tưởng đâu là cháy hết khu luôn đó chớ. Lúc đó, mọi người mạnh ai chạy lo thoát thân không ai kịp lấy của nả gì hết. Còn bên cái nhà đó chỉ nghe tiếng kêu cứu chứ không vào cứu được đâu. Tại xăng chảy cháy ngay trước cửa nhà nên đâu có chạy được".

Đó là những lời kể đầy ám ảnh kinh hoàng của những nạn nhân may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ tai nạn thảm khốc trên QL 13 đoạn qua huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của Công an Bình Phước, Vào lúc 4h36 ngày 22/11/2018, trên tuyến quốc lộ 13, thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu, với một xe ba gác chạy cùng chiều.

Chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 93C-2689, do tài xế Thạch Văn Phong (HKTT: Trà Vinh, tạm trú huyện Chơn Thành) điều khiển chạy hướng Chơn Thành – Bình Long. Xe bồn đã va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều do Bùi Thanh Vĩnh (sinh 1975, tạm trú huyện Chơn Thành) điều khiển.

Vụ tai nạn xảy ra làm xe bồn chở xăng dầu (10 khối dầu, 4 khối xăng) bị lật và tràn vào khu vực nhà dân dọc tuyến quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, gây cháy 19 căn nhà (trong đó có 2 căn nhà cháy hoàn toàn). Hậu quả làm chết 6 người chết cháy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Võ Văn Nhân (Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Chơn Thành) đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Tại hiện trường, ông Nhân cho biết:

"Ban chỉ huy quân sự huyện Chơn Thành nhận được tin báo của người dân đã nhanh chóng họp bàn, điều động lực lượng cơ động của huyện và các xã lân cận tới hiện trường phối hợp với công an các ban ngành đoàn thể của huyện bước đầu khắc phục bớt những thiệt hại của người dân do hậu quả của vụ việc xảy ra".

Tài xế xe bồn đang điều trị tại bệnh viện

Riêng tài xế điều khiển xe bồn chở xăng dầu hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM). Bác sĩ Trần Văn Khoa (trực khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy)cho biết thêm về tình trạng của bệnh nhân:

"'Bệnh nhân khi mới lên khoa thì trong tình trạng tỉnh, diện tích vết phỏng tầm khoảng 37%, ở mặt, cổ, ở tứ chi và ở vùng lưng. Theo chuẩn đoán ban đầu thì vết phỏng ở mức độ 5 và 1 số độ trung gian".

>>> Thông tin mới nhất về vụ xe bồn chở xăng gây cháy nhà, 6 người chết ở Bình Phước

>>> Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Phước

Trước hậu quả quá kinh hoàng của vụ tai nạn, ngay trong buổi chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia) cũng đã có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc, qua đó chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như khắc phục nhanh chóng phần nào hậu quả cho các nạn nhân. Ngoài ra ông Khuất Việt Hùng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ việc.

"Kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn thì chưa có, tuy nhiên thì thông tin từ Sở giao thông và Tổng cục đường bộ và Sở giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước thì lúc 4 giờ 32 phút, chiếc xe bồn đang chạy với vận tốc 99km/h, 4 giờ 33 phút 30 giây thì vận tốc là 0. Như vậy có thể khẳng định, trong thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe này chạy với tốc độ rất là cao. Và hiện nay, theo quy định, đến đoạn đường này, quy định vận tốc là 60km/h. Chúng tôi yêu cầu, cơ quan công an tỉnh khẩn trường xác minh. Thứ hai, chúng tôi cũng yêu cầu xác minh nhân thân của người điều khiển xe bồn. Theo thông tin, vụ việc còn có liên quan đến 1 xe ba bánh chở nước đá, chúng tôi cũng yêu cầu cơ quan công an xác minh điều kiện pháp lý để tham gia giao thông và giấy phép của người điều khiển phương tiện là xe ba bánh chở nước đá vì theo quy định pháp luật từ năm 2010, những xe ba bánh tự chế, không được cấp phép, không được cấp biển thì không được tham gia giao thông".

>>> Xe bồn chạy gần 100km/h trước khi gây tai nạn thảm khốc khiến 6 người chết, 19 căn nhà thiêu rụi

Vụ tai nạn kinh hoàng tại Bình Phước vào sáng nay dù chưa có kết luận chính xác nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, một phần nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn đến từ chính ý thức của người điều khiển phương tiện khi cho phương tiện lưu thông vượt quá tốc độ cho phép. Vụ tai nạn lại là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với cánh tài xế nói riêng và những người tham gia giao thông nói chung. Mong rằng trong thời gian tới lực lượng chức năng tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông qua đó kéo giảm những vụ tai nạn đáng tiếc

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //