Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tỉnh Quảng Bình sẽ không tổ chức thi tuyển vào lớp 10

Phóng viên - 10/05/2017 | 8:00 (GTM + 7)

VOVGT - Ngày 9/5, đại diện Sở GDDT tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh này sẽ không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 để tránh tốn kém lãng phí

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Mới đây, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, năm học mới 2017-2018 Sở sẽ không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 mà dựa trên kết quả học tập, rèn luyện, hạnh kiểm 4 năm ở THCS. Sở chỉ tổ chức thi đầu vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình.

Năm học 2016 - 2017 ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình sẽ không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 mà chỉ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Quý Nhân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình – cho biết: việc thay đổi hình thức tuyển sinh do thực tế trong những năm gần đây, số lượng học sinh đăng ký dự thi không vượt quá nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Vì vậy tổ chức thi vừa mất thời gian vừa tốn kém và tạo áp lực cho phụ huynh học sinh là điều không cần thiết… Ông Đinh Quý Nhân Đơn lấy dẫn chứng như năm học 2016-2017, tuyển sinh vào lớp 10 THPT có 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển. Toàn tỉnh có 11.167 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT và dự tuyển vào bổ túc THPT là 884 em. Tỉnh đã thành lập 8 hội đồng thi gồm 8 trường THPT có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vượt 10% so với chỉ tiêu được giao. 23 trường THPT còn lại đã tổ chức xét tuyển. Kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 có 32 học sinh đã không trúng tuyển.

Trao đổi với chương trình về quyết định này của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, chị Đào Thị Tuyết Nhung, đang sinh sống tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chia sẻ, chị rất vui vì ngành giáo dục có quyết định này. Theo chị và nhiều vị phụ huynh khác, phần lớn các em học sinh đều ủng hộ quyết định của ngành giáo dục tỉnh.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh vào lớp 10, Bộ GD&ĐT sẽ ủy quyền cho Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố có thể tuyển sinh vào lớp 10 theo 3 hình thức: xét tuyển, thi tuyển và thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Năm nay, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã trao đổi với lãnh đạo các phòng GDĐT và nhận thấy rằng, việc thi tuyển là không cần thiết vì áp lực đầu vào là không lớn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Đồng tình với cách làm của ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình, TS giáo dục Lê Thống Nhất – Tổng GĐ Cty Trường học lớn Việt Nam (Bigschool) cho biết:

Tôi thấy lộ trình mà Sở GD&ĐT Quảng Bình đưa ra quyết định này là đúng quy chế. Tôi nghĩ, việc thi tuyển trong trường hợp nếu như nhu cầu vào lớp 10 quá lớn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Như ở Hà Nội, các trường công lập chỉ đảm bảo được 70% vào lớp 10, còn lại là các trường dân lập. Ngoài ra, ở rất nhiều địa phương, nhiều gia đình có định hướng cho con đi học nghề sau khi học xong lớp 9 vì vậy áp lực thi vào 10 không nặng nề. Tôi rất ủng hộ cách làm của Quảng Bình.

Cùng đồng tình với cách làm của ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình, nhưng TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng còn hi vọng, đối với các trường THPT trong toàn tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình sẽ chủ động phân vùng tuyển sinh, tạo sự công bằng để các trường THPT đảm bảo số lượng và có chất lượng đầu vào đồng đều:

Bên cạnh việc ủng hộ thì tôi rất mong có được sự công bằng và chính xác trong xét tuyển. Vì nếu thi thì sẽ có thể lựa chọn dễ hơn, còn xét tuyển thì các tiêu chuần phải tỉ mỉ, rõ ràng hơn. Nếu học sinh khá giỏi thì vào một lớp để các cháu có thể có định hướng thi ĐH trong tương lai. Còn các cháu có học lực bình thường thì có thể đưa ra định hướng vừa học vừa học nghề. Điều quan trọng nhất là những quyết định đưa ra phải phù hợp với tình hình của địa phương và phù hợp với người học.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //