Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thu phí không dừng: Rất cần nhưng dân chưa vội

Phóng viên - 31/03/2018 | 6:02 (GTM + 7)

VOVGT - Đến cuối năm năm nay, 2,8 triệu ô tô đang lưu hành sẽ phải dán thẻ thu phí không dừng, nhưng hiện nay...


Ông Nguyễn Mạnh Thắng (thứ 2 từ phải qua) - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Chuyên gia Kinh tế Vũ Đình Ánh (ngoài cùng bên phải) tại phòng thu Kênh VOV Giao thông chiều ngày 31/3

Trước đó, tại hội nghị triển khai thu phí không dừng (16/03), ông Nguyễn Văn Huyên - Tổng cục trưởng Đường bộ cho biết, Thủ tướng đã quyết định đến tháng 9, toàn bộ trạm thu phí trên QL1 và QL14 sẽ triển khai thu phí không dừng. Đến thời điểm hiện tại, 19 trạm BOT trên tuyến này đã tổ chức thu phí không dừng tại 2 làn, còn 6 trạm nữa sẽ thực hiện trong tháng 3.

Đồng thời, ông Huyện cũng cho biết, Bộ Giao thông đang phấn đấu dán thẻ thu phí không dừng cho 2,8 triệu ô tô trên toàn quốc trong năm nay. Hiện tại, mới có khoảng 500.000 xe dán.

Để hỗ trợ các tài xế, Công ty TNHH thu phí tự động VETC đã ký kết với Công ty CP Công nghệ MPOS để triển khai cung cấp dịch vụ thu hộ qua các đại lý. Dự kiến, dịch vụ này sẽ chính thức được cung cấp cho dịch vụ thu phí điện tử không dừng VETC từ ngày 01/04 tới đây. Như vậy sẽ có khoảng 10.000 điểm giao dịch của MPOS phục vụ và hỗ trợ lái xe nạp tiền vào tài khoản thu phí không dừng.

Theo VETC, dịch vụ thu phí không dừng này được áp dụng công nghệ RFID, sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới có gắn thẻ định danh được dán lên kính hoặc đèn xe. Từ thẻ gắn trên kính xe, thiết bị đọc gắn tại trạm thu phí sẽ trừ tiền của chủ xe. Chủ xe có thể nạp tiền vào tài khoản bằng tiền mặt, Internet banking...

Việc dán thẻ thu phí không dừng hiện đang thu hút được nhiều ý kiến từ phía người dân, đặc biệt từ phía các lái xe của các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải. Người dân mong muốn giám sát việc thu phí tại các trạm BOT một cách minh bạch, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng khẳng định công nghệ này đem lại nhiều tiện ích, nhưng vì sao người dân vẫn đủng đỉnh trong việc lắp đặt thẻ thu phí không dừng?

____________________________________________________
DIỄN ĐÀN GIAO THÔNG - "60 phút bình luận và chia sẻ"
Trực tiếp 16h-17h thứ 7 hàng tuần trên sóng VOVGT FM 91 Mhz
Hotline: 024.37.91.91.91
Email: [email protected]
Facebook: VOV Giao Thông

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //