Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tập thể bác sỹ kiến nghị Bộ Công an về vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình

Phóng viên - 28/06/2017 | 10:17 (GTM + 7)

VOVGT – Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho rằng, kết luận của Công an tỉnh Hòa Bình về bác sỹ Hoàng Công Lương là không thuyết phục…

Bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Liên quan đến vụ tai biến chạy thận làm 8/18 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra cuối tháng 5 vừa qua, theo cơ quan công an là do quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO, làm tồn dư hóa chất trong các đường ống nước dẫn vào máy lọc thận.

Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 người, trong đó bác sỹ Hoàng Công Lương, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Bác sĩ Hoàng Công Lương bị kết luận là thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định về khám chữa bệnh; mặc dù chưa nhận được văn bản bàn giao việc sửa chữa hệ thống lọc nước RO, nhưng vẫn tiến hành chạy thận cho các bệnh nhân.

Trước việc bác sỹ Lương bị bắt tạm giam, Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Việt Nam vừa gửi đơn kiến nghị gửi lên Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, kết luận của Công an tỉnh Hòa Bình về bác sỹ Lương là không thuyết phục. Người ký đơn là Giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội kiêm Trưởng khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai.

Đơn của Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Việt Nam đưa ra 5 kiến nghị. Trong đó cho rằng, việc cung cấp nguồn nước đảm bảo theo tiêu chuẩn để lọc máu là trách nhiệm của Ban giám đốc, các phòng ban và nhân viên kỹ thuật được phân công, bác sỹ không có chuyên môn kỹ thuật và cũng không được phân công làm công việc này. Khi đến thời điểm cần lọc máu, bệnh nhân suy thận mãn phải được chạy thận nhân tạo kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tập thể Hội khẳng định kết luận của cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình không thuyết phục khi cho rằng “bác sỹ Lương không biết chất lượng nước có đảm bảo hay không mà vẫn đưa vào sử dụng gây tử vong cho bệnh nhân”. Đồng thời khẳng định, Bác sỹ Lương cho chỉ định lọc máu theo chương trình, sau khi được bàn giao qua điện thoại với nhân viên phòng vật tư của bệnh viện là hợp lý, nếu chờ đợi bàn giao bằng văn bản sẽ mất thời gian và lỡ kế hoạch đã đề ra. Theo Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, khuyết điểm của bác sỹ Lương chỉ là thiếu sót về thủ tục hành chính.

2 người khác bị bắt tạm giam sau vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình là ông Bùi Mạnh Quốc (người của Công ty Trâm Anh) đã có vi phạm trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO, làm tồn dư hóa chất trong các đường ống nước dẫn vào máy lọc thận và ông Trần Văn Sơn cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã không giám sát quá trình bảo dưỡng, thay thế vật tư, không kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu theo đúng quy định.

>>> Vụ tai biến chạy thận: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình

>>> Vụ tai biến khiến 8 người chết tại Hòa Bình: Nước lọc chạy thận chưa đảm bảo

>>> Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //