Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tắc trước cổng trường, cần nâng cao ý thức phụ huynh

Phóng viên - 02/03/2017 | 9:52 (GTM + 7)

VOVGT- Với hành vi dừng đỗ xe tràn lan, nhiều người lớn đang tạo hình ảnh không đẹp trước mắt con trẻ về thái độ ứng xử, ý thức văn hóa khi tham gia giao thông.

Nghe nội dung chương trình tại đây:

Có mặt tại các cổng trường trên trên địa bàn thủ đô Hà Nội như Tiểu học Lý Thường Kiệt, Tiểu học Điện Biên, THCS Nghĩa Tân, Tiểu học Dịch Vọng B… vào giờ học sinh đến trường hoặc tan học, dễ dàng bắt gặp cảnh nườm nượp ô tô, xe máy dừng đỗ ngổn ngang, tràn ra hết vỉa hè và lòng đường.

Các phụ huynh thì lộn xộn ra vào để đưa đón con, gây nên tình trạng ùn ứ giao thông, thậm chí xảy ra tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông khác và an toàn giao thông trong toàn khu vực. Đây là thực tế vẫn diễn ra hàng ngày tại rất nhiều các trường học, đặc biệt là các trường có vị trí nằm trên các trục đường chính có mật độ giao thông cao.

Phụ huynh đỗ, để xe trên lòng đường đợi đón con sau giờ tan học tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh: Báo Giao thông

Nhiều bậc phụ huynh lý giải cho việc dừng đỗ ở cổng trường để đưa đón con rằng, dù biết sẽ phải chịu cảnh chen lấn, ùn tắc mất nhiều thời gian nhưng họ vẫn phải chấp nhận, bởi vì nếu đứng quá xa cổng trường thì sợ con em mình bị lạc hoặc không an toàn khi đi đường. Trong khi đó, vị trí cho các phụ huynh dừng đỗ trong sân trường lại quá chật chội, thậm chí là gần như không có, khiến họ đành chấp nhận vi phạm luật giao thông vì không có lựa chọn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít phụ huynh vẫn còn tỏ ra chưa có ý thức khi sẵn sàng đỗ xe ô tô một cách rất nghênh ngang, chắn gần hết lối đi lại ở cổng trường; một số khác lại ngang nhiên đi ngược chiều, chen lấn, xô đẩy các phương tiện khác. Việc làm này khiến tình hình giao thông ở khu vực cổng trường đã lộn xộn lại càng trầm trọng hơn.

Chị Đào Thị Hoàn, một phụ huynh học sinh của trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết:

Bên cạnh vấn đề thiếu chỗ đỗ và ý thức chưa tốt của một bộ phận các bậc phụ huynh, một nguyên nhân khác cũng được chỉ ra, đó là tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội còn rất hạn chế, lòng đường, vỉa hè nhỏ hẹp và thường xuyên bị các hàng quán, hàng rong chiếm dụng.

Ngoài ra, mật độ người và phương tiện giao thông trong giờ vào học và tan học là tương đối cao bởi đây đều là các khung giờ cao điểm, nhu cầu tham gia giao thông của người dân tăng cao. Bởi vậy, khi xảy ra tình trạng các bậc phụ huynh dừng đỗ tại cổng trường thì tất yếu sẽ dẫn đến sự cản trở, ùn tắc cho người và phương tiện khác.

Để hạn chế việc ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, nhiều trường học đã phối hợp với các đơn vị chức năng, đoàn thể đến trường để phân luồng giao thông, hay tuyên truyền đến tất cả phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc an toàn giao thông. Nhà trường còn tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh học sinh không để ùn tắc giao thông xảy ra trước cổng trường. Tuy nhiên, việc không mạnh tay với kiểu vi phạm này khiến các phụ huynh “nhờn” với các nội dung tuyên truyền của nhà trường.

Vấn đề này không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân hay tổ chức nào mà cần có sự phối hợp của nhà trường, phụ huynh, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng. Nhà trường có thể chia giờ tan học của các lớp khác nhau để tránh ùn tắc trước cổng trường khi cả trường cùng tan học một lúc. Về phía phụ huynh phải có ý thức khi đón con cháu mình phải đậu xe có trật tự, không nên chen lấn.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn có hành động hỗ trợ vào giờ cao điểm: lực lượng CSGT, dân phòng hướng dẫn, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc. Người tham gia giao thông có ý thức chấp hành luật lệ giao thông và tìm đường khác để đi vào giờ cao điểm nhằm tránh ùn tắc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có những bảng chỉ dẫn đường tắt để đi, tránh những tuyến đường ùn tắc vào giờ cao điểm.

Thầy Nguyễn Văn Quyết, Tổng phụ trách trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết về các giải pháp mà nhà trường triển khai nhằm đảm bảo lưu thông và ATGT trước cổng trường:

Đồng tình với ý kiến vừa nêu, Chị Nguyễn Thu Hương, một nhân viên truyền thông ở Hà Nội cũng cho rằng, việc giải bài toán ùn tắc ở các cổng trường học cần những giải pháp đồng bộ, đặc biệt là cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định pháp luật của phụ huynh học sinh:

Như vậy, để tình trạng gây mất an toàn giao thông giờ cao điểm trước cổng trường học được giải quyết triệt để, ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho các bậc phụ huynh, các cơ quan chức năng và nhà trường cần có các biện pháp, giải pháp đồng bộ. Và hơn hết các bậc phụ huynh cũng cần phải ý thức được rằng, chính mình phải thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ để làm gương cho con cái.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //