Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Mùa lễ hội đến cũng là lúc nhu cầu thuê xe của người dân tăng cao (Ảnh: VTC)
Chỉ cần gõ từ khóa “thuê xe lễ hội 2018”, công cụ tìm kiếm của Google đã cho ra gần 1 triệu kết quả chỉ sau 0,55 giây. Điều này cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân trong việc lựa chọn dịch vụ vận tải để du xuân.
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Hiển, giám đốc công ty du lịch Long Biên, cho biết: Đơn vị hiện có 20 xe đang hoạt động, và cứ đến cuối tuần, công suất hoạt động các phương tiện lên đến 100%. Ông Hiển nói: “Thứ bảy, Chủ nhật thì năm nào cũng thế, đều cháy xe. Ví dụ ngày thường thì nhiều xe nằm ở bãi, chỉ chạy khoảng 30-40% thôi. Nhưng cuối tuần thì xe kín lịch hết. Thực ra, khách thì thích đi có lái hơn, còn tự lái thì chỉ những người có bằng rồi, thích tự do thì mới thuê xe tự lái”.
Mặc dù vậy, theo vị giám đốc này, các hãng cung cấp dịch vụ cũng có xu hướng ưu tiên hơn với các khách hàng thuê xe trọn gói (bao gồm tài xế). Lý do được đưa ra bởi, khi khách hàng thuê xe tự lái, sẽ xảy ra nhiều bất cập phát sinh liên quan đến kỹ năng lái xe, khả năng quen xe và an toàn cho người cũng như phương tiện.
>>>Phòng tránh tai nạn giao thông đường thủy mùa lễ hội
Chia sẻ về nhu cầu thuê xe du xuân, chị Vân Trang, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội nói, điểm quyết định khiến chị cảm thấy an tâm khi thuê xe chính là độ tin cậy từ người tài xế. Chị Trang nói: “Tôi thường cùng với gia đình, bạn bè, cơ quan khi đi du lịch, đi lễ thường thuê xe du lịch trên 24 chỗ. Tôi cũng như tất cả mọi người thôi, khi đi xe thì điều quan tâm đầu tiên là an toàn. Xe không cần phải mới quá nhưng phải sạch sẽ, người tài xế phải cẩn thận, tỉnh táo để đảm bảo an toàn cho chuyến đi”.
Đề cập tình trạng nhiều xe cũ nát, không đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ vẫn tham gia vận chuyển khách mùa lễ hội, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết, đó chủ yếu là xe lẻ, thuộc các tuyến cũ, còn với xe du lịch thuộc các hãng cho thuê chuyên nghiệp, phần lớn xe còn mới, đi chỉ từ 10 vạn cây số trở xuống, khá đảm bảo.
Rất nhiều người dân tham gia Khai ấn đền Trần năm 2018 (Ảnh: B.M; Vũ Toàn)
Ông Thanh cũng nêu quan điểm về vấn đề tài xế trong vận tải khách: “Trách nhiệm hàng đầu thuộc về doanh nghiệp. Họ phải có bộ phận quản lý an toàn, khi tuyển dụng người phải chặt chẽ, có sát hạch lại tài xế. Khi vận hành phải có thiết bị giám sát hành trình để theo dõi, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc chạy quá tốc độ, chạy quá thời gian quy định, xử lý nghiêm lái xe vi phạm. Các doanh nghiệp cũng cần chăm lo tốt cho đời sống lái xe, kiểm tra chất lượng xe đi, xe về. Nói chung những công việc đó phải làm thường xuyên”.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Tp.Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở đã phối hợp chặt chẽ với CSGT, cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra xử lý các vi phạm của xe khách, xe hợp đồng về việc không chở quá số người quy định và phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Nhờ vậy, công tác đảm bảo an toàn vận tải khách mùa lễ hội năm nay có tiến triển tích cực.
Ông Nguyễn Mạnh Cường nói về kết quả xử lý xe hợp đồng: “Từ ngày 1/1 đến 20/2/2018, về xe hợp đồng, chúng tôi đã xử lý 428 trường hợp, phạt 469 triệu đồng, tước GPLX 58 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Đặc biệt, chúng tôi đã xử lý 152 doanh nghiệp tham gia vận tải khách theo hợp đồng, phạt trên 211 triệu đồng”.
>>>Nâng cao ý thức nếp sống văn minh tại Lễ hội chùa Hương