Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sau một năm thí điểm, 10 người khuyết tật đã được cấp giấy phép lái ô tô

Phóng viên - 17/10/2018 | 7:52 (GTM + 7)

Sau gần một năm thí điểm đào tạo và cấp phép lái xe cho người khuyết tật đã mang lại nhiều lợi ích cho những người có hoàn cảnh không may mắn...

Học viên người khuyết tật rất phấn khởi khi được cấp bằng lái xe

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cơ hội được học và có giấy phép lái xe của người khuyết tật mở ra sau Thông tư 12 năm 2017. Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Đông Đô là đơn vị đầu tiên được cấp phép thí điểm đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe cho người khuyết tật.

Sau một năm tiến hành đào tạo đã có 10 người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe ô tô. Hiện nay có nhiều người khuyết tật đến đăng ký học lái xe tại đây.

Anh Hoàng Hữu Quý ở Gia Lâm, Hà Nội bị tai nạn lao động mất một cánh tay từ năm 1998, từ khi biết chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật đã đăng ký theo học và vừa được cấp bằng. Anh Quý chia sẻ:

"Bây giờ mở lớp học như thế này rất tốt. Trên thực tế cũng không thấy khó khăn gì khi học, bây giờ mới có cơ hội để có bằng, quá trình học tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều".

Còn anh Trịnh Quang Tài, người khuyết tật mất một cánh tay, ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội hiện cũng tham gia học lái xe cho hay: Từ trước đến nay nhiều người là thương binh, người khuyết tật vì cuộc sống mưu sinh vẫn phải lái xe, nhưng không thể có bằng, nay cơ hội này mở ra người khuyết tật đều muốn đăng ký đi học để lái xe cho an toàn hơn và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật:

"Rất muốn học lái xe để hòa nhập cộng đồng. Đối với xe số tự động thì cũng không khó khăn gì. Rất vui được nhà nước quan tâm đến với người khuyết tật".

Được biết, người khuyết tật muốn có giấy phép lái xe vẫn phải đảm bảo các quy định sức khỏe cho phép, phải đăng ký học tại cơ sở  được phép đào tạo, phải học đủ thời gian, nội dung chương trình theo quy định. Người khuyết tật sẽ được học và thi sát hạch bằng xe số tự động, hoặc sử dụng ô tô được chế tạo riêng cho người khuyết tật làm xe tập lái.

Nói chung, ô tô của người khuyết tật có kết cấu phù hợp với việc điều khiển của người khuyết tật, bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 65 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Ông Trần Văn Toản - Trung tâm Đào tạo, Sát hạch lái xe Đông Đô rất tâm huyết với việc đào tạo

Ông Trần Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Đông Đô cho biết: Mở được một khóa đào tạo cho người khuyết tật là hết sức vất vả và đầu tư rất tốn kém. Hiện việc khám sức khỏe cho người khuyết tật được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 24 của liên Bộ Y tế và Giao thông - Vận tải, đây cũng là một khó khăn cho các trung tâm đào tạo lái xe và người khuyết tật:

"Chúng tôi nhận thấy cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người khuyết tật sớm hòa nhập với cộng đồng, hướng tới xu thế của xã hội. Trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng gặp một số khó khăn,nhiều người có suy nghĩ người bình thường lái xe còn tai nạn, thì người khuyết tật ra sao. Tuy nhiên được sự sự hỗ trợ của Sở GT-VT tỉnh Bắc Ninh và cơ quan chức năng, chúng tôi mong rằng đây là khóa đầu tiên thí điểm, rút kinh nghiệm và cho triển khai đại trà".

Đào tạo cấp bằng lái xe cho người khuyết tật được các nước phát triển như Hàn Quốc, Mỹ, Úc... thực hiện cách đây hàng chục năm, nhưng ở Việt Nam mới được thực hiện từ  năm 2017.

Hiện Cục Đăng kiểm, Tổng cục đường bộ Việt Nam và các cơ quan hữu quan đang tổng kết, rút kinh nghiệm để đưa ra các giải pháp phối hợp với các trung tâm đào tạo lái xe đáp ứng nhu cầu cho người khuyết tật.

Cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật là một chủ trương nhân văn và là nhu cầu chính đáng của xã hội. Mong muốn chung của người khuyết tật là được học và có bằng lái xe để tham gia giao thông một cách bình đẳng, đúng quy định của pháp luật.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá vàng SJC sẽ giảm mạnh?

Giá vàng SJC sẽ giảm mạnh?

Sáng nay (25/3), giá vàng SJC quanh mốc 80 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn 69 triệu đồng/lượng sau 1 tuần giảm mạnh.

Công tác xã hội ngành y, điểm tựa cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Công tác xã hội ngành y, điểm tựa cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Năm 2010, Chính phủ lấy ngày 25/03 hằng năm làm Ngày Công tác xã hội làm dấu mốc quan trọng khởi đầu phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam.

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Các cơ sở giáo dục trên cả nước đang gấp rút lựa chọn SGK năm học 2024-2025 cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Quyền chọn SGK được giao cho các trường, làm thế nào để thầy cô phát huy vai trò tự chủ, trách nhiệm, đồng thời hệ thống được kiến thức những năm học trước đó cho học sinh?

Gói 120.000 tỉ giải ngân chậm: “Miếng bánh” sắp hết hạn mà “tủ kính” lại khó mở

Gói 120.000 tỉ giải ngân chậm: “Miếng bánh” sắp hết hạn mà “tủ kính” lại khó mở

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng từ khi được công bố đã đem lại kỳ vọng giải bài toán nhà ở xã hội một cách bền vững. Tuy nhiên, việc giải ngân rất chậm, nhiều dự án không thể triển khai, người thu nhập thấp vẫn chưa thể chạm vào cơ hội có được nơi an cư.

Nơi âm dương không cách trở

Nơi âm dương không cách trở

Phố Giáp Nhị (Q. Hoàng Mai) có nhiều ngõ ngách chằng chịt đặc trưng đúng chất Hà Nội phố. Nhưng có điều kỳ lạ khi khám phá ngang dọc con phố này sẽ thấy một khu phố mà người dân đang chia sẻ không gian sống với những ngôi mộ.

Doanh thu 12,5 triệu đồng/tháng phải đóng thuế: Liệu có phù hợp?

Doanh thu 12,5 triệu đồng/tháng phải đóng thuế: Liệu có phù hợp?

Tại Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT với cá nhân, hộ kinh doanh là 150 triệu đồng/ năm, tăng 50 triệu đồng so với quy định hiện hành.

Bình trà đá nghĩa tình

Bình trà đá nghĩa tình

Không riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mà thời gian gần đây, trên một số tuyến đường ở ĐBSCL, chúng ta không khó bắt gặp hình ảnh những bình trà đá miễn phí dành cho mọi người, đặc biệt là bà con lao động khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều.

// //