Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sàm sỡ vợ 'hờ' của bạn, nam thanh niên bị đâm chết

Phóng viên - 16/06/2017 | 3:36 (GTM + 7)

VOVGT - Sau chầu nhậu, bị hại đi ngang phòng bạn gái của bị cáo thì nảy sinh ý đồ sàm sỡ. Song bị phát hiện nên bị bị cáo lao vào đánh khiến bị hại tử vong.

Bị cáo Dương Quốc Dân

Ngày 16/6, TAND tối cao TP.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Dương Quốc Dân (SN 1987, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, vào 0h30 ngày 28/1/2016, bị cáo Dân cùng nhậu cung với Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Phong Phú tại tiệm quần áo của Dân ở xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đến 3h sáng cùng ngày, chị Tống Thị Thảo Sương (sống như vợ chồng với Dân) đi làm về cũng tham gia vào trận nhậu đến tận 4h30 thì Sương mới về phòng ngủ vì say rượu.

Sau đó, em ruột của Sương là Tống Hoàng Huy đi làm về cũng vào ngồi nhậu chung với nhóm rồi ra bàn vi tính chơi game. Đến 6h sáng cùng ngày thì Thắng thức dậy đi vệ sinh thì có đi ngang phòng ngủ của Sương. Lúc này, thấy Sương đang nằm ngủ thì Thắng nảy sinh ý đồ sàm sỡ với bạn gái của bạn. Trong lúc này, do thấy Thắng đi vệ sinh lâu không về nên Dân đi kiếm thì phát hiện Thắng đang giở trò đồi bại với Sương.

Quá tức giận, Dân lao vào dùng chân đá vào bụng Thắng rồi bỏ ra khỏi phòng ngủ kêu Phú vào xem. Sau đó Dân tiếp tục đến ghé salon lấy 1 con dao trở vào phòng ngủ xông tới dùng cán dao đánh vào đầu Thắng nhưng được Phú can ngăn nên bị cáo đuổi Thắng ra khỏi tiệm của mình.

Tuy nhiên khi nghe Thắng nói “Tôi có làm gì đâu?”, thì Dân không kiềm chế được cơn nóng giận liền lấy đoạn kim loại đánh vào vùng ngực và dùng dao đâm vào người Thắng 1 nhát.

Sau đó Thắng được Huy và Phú bắt taxi đưa trở về nhà trọ rồi qua bệnh viện cấp cứu. Nhưng chưa kịp đến nhà trọ thì thấy Thắng đã yếu sức nên Phú và Huy liền báo cho Dân biết. Nghe tin Thắng khó qua khỏi nên Dân kêu Phú quay xe lại rồi cùng Huy và Phú đưa Thắng tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện. Đến 8h30 sáng cùng ngày, Dân đã đến Công an đầu thú. Tại đây, Dân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ án được TAND tỉnh Bến Tre đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 22/6/2016 và quyết định tuyên phạt bị cáo Dân mức án 8 năm tù.

Trong phiên xét xử phúc thẩm, xét thấy hành vi của Dân là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng nên sau khi xem xét các tình tiết tang nặng giảm nhẹ của vụ án, HĐXX quyết định chấp nhận 1 phần kháng cáo của phía bị hại và kháng nghị của VKS theo hình thức tăng nặng hình phạt đối với Dân. Theo đó, với tội danh “giết người”, bị cáo Dương Quốc Dân bị tuyên án 10 năm tù giam.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //