Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Rò rỉ amoniac khiến 4 người nhập viện: Hỗ trợ các nạn nhân hàng chục triệu đồng

Phóng viên - 12/10/2017 | 6:15 (GTM + 7)

VOVGT - Chiều ngày 11/10, UBND huyện Bình Chánh phối hợp với các ban ngành có liên quan tiến hành họp báo và báo cáo kết quả công tác khắc phục sự cố.

Nhiều cơ quan báo đài phải đứng ngoài hội trường phòng họp

Liên quan đến sự cố rò rỉ khí công nghiệp tại trạm chiếc nạp khí Amoniac (NH3) tại địa chỉ 217B/7A đường An Phú Tây, thuộc Ấp 2, Xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp.HCM vào sáng ngày 10/10 khiến nhiều hộ dân phải sơ tán. Vụ việc đã khiến ít nhất 4 phải nhập viện do hít phải khí độc và nhiều vật nuôi các hộ dân bị chết.

>>> Vỡ đường ống dẫn khí amoniac, 4 người nhập viện

Chiều ngày 11/10, UBND huyện Bình Chánh phối hợp với các ban ngành có liên quan tiến hành họp báo vụ việc cũng như tiếp tục báo cáo kết quả công tác khắc phục thiệt hại sau sự cố. Nhiều cơ quan báo đài cũng có mặt để đưa tin về vụ việc, tuy nhiên đều không được tham dự cuộc họp.

Mặc dù cuộc họp bắt đầu vào 16h chiều nhưng sau đó 1h chỉ có vài đại diện cơ quan báo đài được vào bên trong hội trường tham dự, còn lại phải đứng ngoài hội trường.

Buổi họp báo về sự cố "Rò rỉ khí Amoniac ở huyện Bình Chánh" - Ảnh: Người Lao Động

Một đại diện phát ngôn văn Phòng huyện Bình Chánh cho biết sẽ cung cấp thông tin cho báo chí qua mail. Và theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bình Chánh ngày (11/10), bốn nạn nhân trong vụ rò rỉ khí NH3 thì có 3 nạn nhân được điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương: ông Nguyễn Đình Hoà (SN 1982, ngụ Đồng Nai) là tài xế lái xe bồn và bà Huỳnh Thị Hương (SN 1989, ngụ Bình Định) và ông Thạch Sanh (SN 1989, ở huyện Bình Chánh) là nhân viên tại trạm chiếc nạp NH3, ở huyện Bình Chánh.

Theo đó, ông Hoà và bà Hương sức khoẻ đã ổn định, dự kiến xuất viện trong 1-2 ngày tới. Riêng ông Thạch Sanh đang được điều trị chăm sóc đặc biệt và sử dụng máy hỗ trợ hô hấp. Đối với nạn nhân bà Lê Thị Dứt (SN 1958), ở huyện Bình Chánh, người dân địa phương vô tình đi ngang tại thời điểm rò rỉ khí NH3 được điều trị tại bệnh viện Quốc Ánh sức khoẻ đã hồi phục và đã xuất viện vào chiều ngày 11/10.

Sau khi sự cố xảy ra, các cấp lãnh đạo huyện huyện Bình Chánh cũng đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi hỗ trợ chi phí điều trị 14 triệu đồng cho mỗi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Trị Phương. Hỗ trợ 26 triệu cho nạn nhân Thạch Sanh (đang săn sóc đặc biệt) và 6 triệu đồng cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Quốc Ánh.

Về phía công ty bước đầu hỗ trợ cho 3 nạn nhân điều trị tại bệnh viện Nguyễn tri Phương 5 triệu đồng/người. Đối với thiệt hại do động vật nuôi của các hộ dân chết do ngạt khí, Tổ công tác UBND xã An Phú Tây đã điều tra, ghi nhận hiện trạng, thống kê thiệt hại sau đó phối hợp với Phòng tài chính Kế hoạch, phòng kinh tế đánh giá bước đầu mức thiệt hại và thông báo cho công ty biết để giải quyết bồi thường.

Còn về tình hình môi trường, sau khi vụ rò rỉ khí được lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ của huyện xử lý dứt điểm tại nguồn phát phát sinh sự cố, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế đã cho lấy mẫu không khí thường xuyên, định kỳ hàng giờ để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường xung quanh khu vực.

Bên trong hiện trường xảy ra sự cố làm 4 người nhập viện - Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, đến 16h chiều ngày 10/10 nồng độ khu vực vượt ngưỡng an toàn. Theo khuyến cáo của sở y tế để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân. UBND huyện Bình Chánh vận động người dân di dời, tạm thời tránh xa vùng ảnh hưởng do nồng độ không khí vẫn còn tồn dư trong môi trường. Chi phí thuê khách sạn cho người dân tạm cư do công ty chi trả.

Đến sáng ngày 11/10, kết quả nồng độ khí đo được tại khu vực nằm trong giới hạn cho phép nên lực lượng chức năng đã thông tin các hộ dân trở về nhà. Hai trường học gần đó, học sinh cũng đã đến trường lại bình thường. Tuy nhiên tại vị trí nguồn phát sinh nồng độ tồn dư NH3 trong không khí đã giảm nhưng vẫn chưa nằm trong giới hạn an toàn, do vậy UBND huyện vận động 2 hộ dân tạm thời chưa trở về nhà và tiếp tục hỗ trợ nơi cư trú để đảm bảo an toàn.

Trong báo cáo ngày 11/10, UBND Huyện đã mời các sở, các ngành họp để bàn về giải pháp hỗ trợ huyện xử lý sau sự cố, kiến nghị các sở ngành vào cuộc hỗ trợ huyện xử lý nghiêm các vi phạm để răn đe các đơn vi còn lại và xác định trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý sau cấp phép.

Tags:
Ý kiến của bạn
Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hơn 400 hộ dân; 2/3 bà con không có nước sạch để dùng. "Hầm" chứa nước mới đào chứa được khoảng 45m3 nước, nhưng cứ cuối ngày là hết, may sao có các đoàn từ thiện từ TPHCM, Long An... về liên tục trong 2 tuần qua.

// //