Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ôm cua tốc độ cao, sà lan cát lật khiến 2 người chết

Phóng viên - 18/05/2018 | 19:39 (GTM + 7)

VOVGT-Sà lan chở cát trên sông Đồng Nai lật úp khi ôm cua để vào bãi khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích…

Chiếc sà lan bị lật úp trên sông Đồng Nai (Nguồn: Tuổi trẻ)

Như VOVGT đã đưa tin, rạng sáng nay (18/5), một chiếc tàu kéo mang số hiệu DN 1064 do tải công Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) điều khiển kéo theo sà lan chở cát man số hiệu LA06516 lưu thông trên sông Đồng Nai, đoạn qua thị xã Tân Uyên. Khi đến địa phận thuộc phường Thạnh Phước (TX Tân Uyên, BÌnh Dương) thì xảy ra sự cố khiến cả đầu kéo và sà lan bị chìm xuống sông, khiến 3 người mất tích, trong đó có 1 em nhỏ. Hai người con trai biết bơi nên may mắn thoát nạn.

Ông Trần Bá Luận- Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương kiêm phó ban ATGT tỉnh Bình Dương cho biết: “Đến 11h30 trưa nay (18/5), lực lượng chức năng đã tìm được hai thi thể 2 nạn nhận”.

Trước nguy cơ này, UBND TPHCM đã chỉ đạo một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trung tâm kiến nghị Sở GTVT và Sở NN&PTNT phối họp đẩy nhanh nghiên cứu thực hiện nạo vét lòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tại những đoạn bị bồi lắng, tích tụ phía thượng lưu (từ cầu số 1 đến cầu số 5).

Nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể dẫn tới sự cố cho hệ thống điện

Nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến trong đợt nắng nóng gay gắt vừa qua. Ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ của Hà Nội ngày 16/5 đã đạt mức kỷ lục 64,6 triệu kWh. Tổng công ty Điện lực Hà Nội khuyến cáo khách hàng hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào giờ cao điểm từ 11h0, 14h00 và từ 18h00¸ 23h00 hàng ngày.

Thời gian gần đây, tại khu vực hành lang bảo vệ đê tả Đáy thuộc địa bàn xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân đổ trộm hàng trăm mét khối đất, phế thải xây dựng ở nhiều vị trí. Nhiều đống đất nằm cao hơn mặt đê nên mỗi khi gặp gió, bụi cát, đất bay mù mịt gây ảnh hưởng cho người và phương tiện giao thôn. Mùa mưa bão đang đến gần, những vi phạm nêu trên đã, đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của tuyến đê tả Đáy, ảnh hưởng cho người tham gia giao thông, sản xuất nông nghiệp.

Thí điểm mở tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG)

Từ ngày 1-7, Hà Nội sẽ thí điểm mở tuyến xe buýt: Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Sơn Tây, Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Đặng Xá, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 - Khu đô thị Times City sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG). Theo tính toán, các xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch tiết kiệm được 23% chi phí nhiên liệu so với các xe chạy dầu DO trên cùng cự ly.

Sau cuộc làm việc của đoàn giám sát thuộc Hội đồng nhân dân TP Hà Nội mới đây, UBND quận Thanh Xuân đã đề xuất thành phố thu hồi đất của 11 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, đã bàn giao đất nhưng mãi không triển khai.Các dự án này có đủ loại hình từ tổ hợp văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện đến mương cống hoá.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết thực hiện các chỉ tiêu chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 (Nguồn: TTXVN)

Sau hơn 2,5 triển khai thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020, Tp.HCM đã đạt được 4 chỉ tiêu. Trong 12 chỉ tiêu còn lại thì khả năng sẽ hoàn thành 10 chỉ tiêu vào cuối năm 2020 như kế hoạch đề ra, có 2 chỉ tiêu sẽ không hoàn thành. Bao gồm: chỉ tiêu thu gom xử lý 80% nước thải đô thị và chỉ tiêu giảm 90% ô nhiễm nguồn nước mặt. Thông tin này được ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM cho biết như vậy tại cuộc họp sáng nay.

Chiều nay (18/5), Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM cho biết, để khắc phục tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hồi đầu tháng 5, Trung tâm đã phối hợp với đơn vị vận hành công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị nhanh chóng triển khai thực hiện công tác nạo vét, duy tu hệ thống thoát thước nước thuộc lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //