Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhọc nhằn những người 'phơi nắng' ngoài đường

Phóng viên - 05/07/2018 | 9:51 (GTM + 7)

VOVGT - Trong cái nắng cháy da cháy thịt, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông và công nhân vệ sinh vẫn phải phơi mình ngoài đường làm nhiệm vụ...

>>> Người lao động tìm đủ mọi cách hạ nhiệt trưa hè

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm với nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Trong cái nắng cháy da cháy thịt, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông và công nhân vệ sinh vẫn phải phơi mình ngoài đường để đảm bảo an toàn giao thông và làm sạch vệ sinh môi trường cho Thủ đô. 

Những công nhân vệ sinh tại Hà Nội làm việc giữa cái nắng hơn 40 độ C

Dưới nhiệt độ 43 độ C tại đường Lê Duẩn, gần Ga Hà Nội, trong lúc mọi người đều hối hả, cố gắng đi thật nhanh để về nhà hoặc đi đến những nơi có thể tránh nắng. Nhưng những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn phơi mình trong nắng, cần mẫn làm sạch đường phố. Hơi nóng từ trên hắt xuống, từ dưới hắt lên, từ các phương tiện giao thông phả ra đủ làm cho những giọt mồ hôi thấm đẫm trên áo của những công nhân vệ sinh môi trường và làn da bị cháy đen vì nắng nóng.

>>> Những mẹo chống nóng cho ôtô ngày nắng gắt

Chị Nguyễn Thùy Dương, công nhân vệ sinh thuộc công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, công việc của chị là dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường từ Cửa Nam-Nguyễn Du và từ Ga Hà Nội đến đường Bà Triệu, với chiều dài 3km. Để hoàn thành nhiệm vụ, chị Dương phải làm việc từ 5 giờ 30 sáng đến 11 giờ trưa, được nghỉ 2 tiếng, sau đó làm tiếp từ 1 giờ đến 4 giờ chiều. Dù khó khăn, vất vả, nhưng các chị vẫn động viên nhau, cố gắng khắc phục khó khăn giữ cho đường phố luôn sạch đẹp.

Chị Nguyễn Thùy Dương cho biết: "Nắng nóng, công việc của chúng tôi vất vả lắm. Có lúc còn bị say nắng. Chúng tôi mong người dân có ý thức để công nhân vệ sinh đỡ vất vả hơn. Mong mọi người vứt rác vào thùng để chúng tôi đỡ phải quét dọn trong thời tiết nắng nóng thế này".

Thu gom rác để kịp xe chở đi trước 16 giờ

Còn chị Nguyễn Thị Hạnh, một trong 3 công nhân vệ sinh được giao làm sạch các tuyến đường trên địa bàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Dù thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng anh chị em trong công ty vẫn cố gắng cùng nhau thu gom rác để xe rác kịp vận chuyển trước 16 giờ, tránh tình trạng tắc đường trong giờ cao điểm: "Chúng tôi cũng chỉ mặc áo chống nắng, đội thêm mũ để cho đỡ nắng thôi. Tinh thần của chị em là cố gắng khắc phục hoàn cảnh, thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ".

>>> Nắng nóng, người Hà Nội đổ ra Hồ Tây ‘giải nhiệt’

Cũng trong cái nắng hơn 40 độ tại Hà Nội, mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, không khí ngột ngạt đến khó thở, từng dòng người hối hả ngược xuôi. Để đảm bảo an toàn giao thông, hàng trăm chiến sỹ cảnh sát giao thông vẫn phơi mình giữa các ngã tư, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. Trên người các chiến sỹ, bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi. 

Nút giao ngã ba Nguyễn Hữu Thọ-Giải phóng luôn trong tình trạng đông đúc

Tại ngã ba đường Nguyễn Hữu Thọ-Giải Phóng, quận Hoàng Mai trong lúc nắng nóng, lại đúng giờ cao điểm, nhiều người tham gia giao thông thiếu kiềm chế đã bóp còi inh ỏi, phóng nhanh vượt ẩu, khiến điểm nút này bị ùn tắc cục bộ, gây khó khăn trong công tác điều tiết giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông. Dòng người tham gia giao thông trên những chiếc xe máy, ô tô qua lại ngã tư vô tình để lại hàng trăm, nghìn làn khói xăng động cơ mà người cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phải hứng chịu.

Đại úy Nguyễn Minh Tân, đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng CSGT thành phố Hà Nội cho biết: "Với trời nắng nóng như này, những người tham gia giao thông đã vất vả rồi, chúng tôi phải đứng giữa đường để phân luồng và điều tiết giao thông còn vất vả hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông chúng tôi vẫn bố trí ca kíp, thay nhau đảm bảo vị trí làm sao cho đường phố thông suốt. Nhìn thấy những phương tiện di chuyển an toàn và đường phố không bị ùn ứ là chúng tôi cảm thấy vui rồi".

Lực lượng CSGT đội 14 Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại đường Giải phóng, gần bến xe Nước Ngầm

Những chiến sỹ Cảnh sát giao thông hay những công nhân vệ sinh, mỗi người được giao nhiệm vụ khác nhau, nhưng có điểm chung trong công việc của họ là phải phơi mình, lao động dưới cái nắng hập hập ngoài đường. Đó là những con người âm thầm, đang từng ngày giữ gìn sự bình yên và sạch đẹp cho Thủ đô Hà Nội.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //